Từ: "Lelytran63@aol.com"
Chủ đề: Quốc hận 30 tháng 4
Đến: VN-TalkSoup@yahoogroups.com, backydicu@gmail.com, ...
Ngày: Sunday, April 19, 2009 11:45 AM

Gữi bắc kỳ di cư,

Trước hết tao cảm ơn mày đã gữi cho bài viết. Sự kiện thuyền nhân VN là một sự kiện lịch sử. Không ai có thể chối bỏ được sự kiện này dù đang đứng ở chiến tuyến nào! Chính tao cũng là thuyền nhân đây. Tao đã vất vả và may mắn lắm mới được đến bờ tự do. Những giai đoạn khó khăn sau chiến tranh, từ 75 đến 80, tao cũng đã trải qua. Nhưng có bao giờ mày tìm hiểu tại sao dân tộc VN lại phải chịu những oan trái, nghiệt ngả như vậy không?

 Mày nên nhìn thẳng vào lịch sử VN từ lúc bọn áo chùng đen có mặt trên mãnh đất nhỏ bé này! Những câu nói vô trí như "chia rẽ tôn giáo" v.v. chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Mày nên học cách nhìn đa diện của những nước có nền dân chủ lâu đời ở Châu Âu, nơi mà đã xảy ra rất nhiều chiến tranh tôn giáo. Sau đó mày sẽ có cái nhìn chính xác hơn về chiến tranh VN.

Nên nhớ rằng, nền dân chủ vững mạnh ở Châu Âu là nền dân chủ được cấu tạo từ nhiều phương diện xã hội đã được giải hoặc. Một trong những phương diện đó là tôn giáo! Hãy nhìn thẳng vào cuộc cách mạnh tháng tám của Pháp hay nhìn thẳng qua bên Ý Đại Lợi để biết được vai trò của của bọn áo chùng đen đối với chính quyền!

LêTrân

 

In einer eMail vom 19.04.2009 18:22:08 Westeuropäische Normalzeit schreibt backydicu@gmail. com:

 

Gui những chuyen viên chia re ton giao tren diễn dan: tuân phan,aladin, lelytran, thiiênly...

Hay doc, hay xem va hay nhớ mình là ai. Đừng đi theo con đường Cộng San de chia re ton giáo, chia rẽ cộng đồng, làm lợi cho cong san, lam chậm tiến trình đấu tranh cho Dân Chu và Tự do ở quê nhà. Hay nhớ đến nõi đau của hàng trăm ngàn ngươi đã chết trên biển Đông, trong rừng núi Campuchia, Thái Lan... trong dó nhất định có bà con, bạn bè cùa các người. Hãy nhớ den những ngày còn sống trong che độ Cộng Hòa miền Nam. và nhớ dến những chien si da hy sinh de bả vẹ cho mình sống yên lành ... Đừng làm lỗi thêm nữa để đên ngày cuối cùng của cuôc đời, còn chút hãnh diện mà mỉm cười. Ngày ấy cũng không con xa đâu...

QUỐC HẬN 30-04-1975 Những Tài Liệu Giá Trị.

.......

 

Thư khác của Lê Trân

Trả Lời Một Thách Thức

Đây, Vũ Trụ Quan Của Thiên Chúa Giáo!

Quốc hận 30 tháng 4...

Yêu cầu Tướng Khánh trả lời trước lịch sử

 


Các Emails khác