Việt Nam Trong Cơn Sóng Gió Howard Nguyễn https://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuH/HowardNguyen01.php Subject: Việt Nam trong cơn sóng gió Trong bất cứ quốc gia nào trên thế giới, chính trị luôn là một vấn đề nóng bỏng và dễ đưa đến sự quá khích. Nước Mỹ cũng vậy, hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ luôn chỉ trích, khích bác nhau để dành chính nghĩa về mình. Nhưng khi sau biến cố 9/11, những bất đồng giữa Cộng Hòa và Dân Chủ được xếp lại. Tất cả tâm huyết của dân Mỹ đều hướng về những người lính đang tiến vào Iraq. Đây là một trong những lý do chính đã làm cho nước Mỹ hùng mạnh và phú cường.
Trong khi đó, giữa lúc Việt Nam đang phải đối đầu với Trung Quốc trên biển đông, thì có nhiều tập thể chống cộng vẫn tiếp tục đả kích, nói xấu chính quyền bằng những thông tin thiếu chính xác, với mục đích làm yếu đi sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam.
Thậm chí những người chống cộng cực đoan còn đưa ra những yêu sách sau đây (xem chú thích*): 1- Phải xin lỗi những người đã bị bắt vào trại cải tạo sau 30/4.
Đây là những đòi hỏi hết sức vô lý. Trước 1975, với gần một triệu quân và 500 ngàn quân đồng minh, Việt Nam Cộng Hoà đã không thực hiện được những điều kể trên. Sau đó phải bỏ chạy ra nước ngoài và từ đó không có sự hi sinh và đóng góp đáng kể nào cho đất nước. Việc Trung Quốc gây hấn ở biển đông là một cơ hội cho người Việt quốc gia chứng tỏ cho nhân dân và thế giới thấy là họ luôn đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết và sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tổ quốc. Nhưng họ đã không làm được như vậy, bởi vì sau hơn 39 năm ở hải ngoại, các tổ chức của Việt Nam Cộng Hoà, gần hai trăm hội đoàn ở Mỹ và Pháp, đã không giải quyết được những mâu thuẫn, chia rẽ trầm trọng trong nội bộ thì làm sao có thể nói đến chuyện lãnh đạo quốc gia chống ngoại xâm?
Bốn "thủ tướng Việt Nam lưu vong" (từ trái): Ông Đào Minh Quân, Ông Nguyễn Hữu Chánh, Ông Nguyễn Bá Cẩn, và Ông Nguyễn Ngọc Bích (hai Ông Nguyễn Văn Chức và Lý Tòng Bá thay thế Ông Nguyễn Bá Cẩn sau khi ông Cẩn qua đời vào 2009) Trong lịch sử ngàn năm giữ nước, chưa bao giờ nhân dân Việt Nam có được 100 % đoàn kết, nhưng Việt Nam vẫn có thể đánh bại được kẻ thù. Điển hình là trong cuộc đánh đuổi quân Nguyên, không có Trần ích Tắc tham dự. Khi nhà Thanh xâm chiếm nước ta, Lê Chiêu Thống đúng về phía quân Thanh để chống lại quân Tây Sơn. Gần đây nhất, trong cuộc đánh đuổi quân Pháp giành lại độc lập, phe Việt Nam Cộng Hòa đứng dưới cờ Liên Hiệp Pháp để chống lại Việt Minh.
Đội pháo binh dàn đại bác 175 ly bên bờ sông Hương, khoảng 10 dặm phía Tây Bắc của thành phố Huế. Họ đã nả đại bác vào địa điểm địch quân (VC) bên kia sông. Ảnh https://www.vietlandnews.net/ Ngày nay, một lần nữa người Cộng Sản lại lănh đạo nhân dân Việt Nam chiến đấu để bảo vệ bờ cõi trước sự gây hấn của Trung Cộng. Trong khi đó người Việt quốc gia chỉ phản ứng một cách tiêu cực và rời rạc. Quá khứ đă chứng minh, Việt Nam sẽ tiếp tục tồn tại và lớn mạnh.
Ngay lúc này, đảng Cộng sản vẫn là một tập thể tốt nhất, so với các đảng phái khác về phương diện kỷ luật và đoàn kết, để lănh đạo nhân dân Việt Nam trong cơn sóng gió. Đảng cộng sản Việt Nam có thể tồn tại trên 100 năm nữa nếu họ thực hiện được những điều sau đây: 1- Tiêu diệt tham nhũng Người sửa điện thoại _________________ (*) Chú Thích: - Bài viết của ông Ngô nhân Dụng trên báo Sóng Mới số 651, xuất bản ở San Jose, Oakland. (Bản PDF) - Bài viết của ông Hà sĩ Phu, trên báo Sóng Mới số 650, xuất bản ở San Jose, Oakland. (Bản PDF) - Bài viết của ông Tưởng năng Tiến, trên báo Sống Mới, số 649, xuất bản ở San Jose, Oakland. (Bản PDF) Nguồn MS-Word, tác giả gửi Trang Tôn Giáo |