Góp Ý Về Bài Giảng Của Lm. Nguyễn Văn Toản - Thêm vài hàng chia sẻ
Subject: FW: Góp Ý Về Bài Giả ng Của Lm. NVT /Nhữn g Tiên Đoá n Sai Lầm Về Ngày Tậ n Thế / Bà i giảng củ a Linh mục _Giu-se_Ng uyễn văn T oản tại Sa igon
From: Tran Quang Dieu
Date: Sat, December 06, 2014 7:07 am
Xin trân trọng kính chuyển phát biểu của ông Trần Tiên Long.
Đồng thời tôi cũng có vài hàng chia sẻ:
Sứ thần của một nước khác đang sống trên một nước khác mà hô hào dân chúng nổi loạn, nếu đang là triều đại của Hoàng Đế Minh Mạng thì nhà vua nhất định sẽ nghiêm trị đúng theo luật pháp một cách nghiêm khắc.
Cái thói hô hào dân chúng nổi loạn là cố tật của mấy ông sứ thần thành Rom vào thời đại văn minh dân chủ. Trước đây, hồi thế kỷ 19, đám vác thánh giá người Tây Ban Nha và Việt gian Tạ Duy Phụng cũng đã từng nổi loạn và làm điêu đứng xứ Bắc kỳ rồi!
Còn đối với thời Trung cổ thì chính mấy ông Linh mục sứ thần Vatican La mã sẽ là những người đi đầu trong hành vi xua quân càn quét giết người cách man rợ.
Lịch sử đã cho thấy như vậy, và Giáo hoàng Gioan-Phao-Lồ II cũng đã có đến hàng trăm lần đứng ra thống hối (đau khổ trong sự hối hận, nhưng đã muộn) lên tiếng xin lỗi với nhân loại.
Vatican thiếu một lời xin lỗi đối với riêng đất nước Việt Nam khi xứ nầy bị diệt vong do bởi bàn tay của những giáo sỹ và con chiên của họ, thành Rom!
Mấy ông CSVN, Quân đội Nhân dân Việt Nam, người Việt Quốc Gia Việt Nam, đồng bào Việt Nam yêu nước, nhất là các thế hệ thanh niên sinh viên học sinh coi chừng bọn Tàu Bắc Kinh lợi dụng tình thế những sứ thần và con chiên của nước Vatican La mã giáo nổi loạn do Linh mục Nguyễn Văn Toản hô hào, xúi giục mà chúng Tàu sẽ thừa cơ hội nhiễu nhương như vậy xua quân xâm lược nước ta lần nữa mà chúng có thể cũng gọi là sang "dạy cho Việt Nam một bài học" như năm 1979 làm cho mấy chục ngàn thanh niên phải chết và phá hủy hoàn toàn mọi phương tiện sinh tồn của đồng bào trải dài qua nhiều tỉnh vùng cao phía Bắc.
Trần Quang Diệu
_______________
To: qtran@ec.rr.com;
From: tudo-ngonluan@yahoogroups.com
Date: Sat, 6 Dec 2014 09:28:11 -0500
Subject: [tudo-ngonluan] Góp Ý Về Bài Giảng Của Lm. NVT /Những Tiên Đoán Sai Lầm Về Ngày Tận Thế / Bài giảng của Linh mục Giu-se Nguyễn văn Toản tại Saigon
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)