Ai Làm Vua Bù Nhìn Nước Việt Nam Cộng Hòa Năm 1963?
Subject: Re: [DiendanDanToc] Ai Làm Vua Bù Nhìn Nước Việt Nam Cộng Hòa Năm 1963 ?
From: Giac Hanh
Date: Sun, October 26, 2014 6:10 am
Hihi!!!
Một thằng nghiện Thánh giá làm tổng thống, một thằng nghiện Hắc Phiện làm trùm đội quần.
Nếu không có Diệm thì VN đã có thống nhất tổng tuyển cử, VN không tốn 20 năm chiến tranh, không có cộng sản và không có đại họa cho đến bây giờ.
Chúng ta nên nhớ là lúc đó sau khi đuổi Pháp, phe Quốc gia gặp rất nhiều khó khăn trên mặt trận đoàn kết dân tộc do bọn Pháp đã có một thế kỷ chia VN ra như là nước VN. Chính HĐ Geneva đã giúp tạo cơ hội cho chúng ta thời gian thống nhất. Nhưng lịch sử là lịch sử, chính bọn Công giáo không để tổ quốc ta thống nhất.
Tôi xin các anh nhớ lạo một số tài liệu trước đây có nói rõ là Diệm và bọn Pháp biết rõ phe Việt Minh đứng hoàn toàn về phía Dân tộc chủ nghĩa, Hồ Chí Minh khôn cáo, ví như một chính khách Việt, và phe Việt Minh có khả năng vận dụng toàn lực để bang giao với quốc tế bất kể Trung Hoa, Nga hay Mỹ và Tây phương để VN thật sự là quốc gia độc lập.
Theo lập luận phe thân Pháp và bộ máy Công giáo quốc tế thì nếu VN hoàn toàn độc lập thì VN là đại họa cho Mỹ do Trung Cộng gần VN và có truyền thống VN kiên cường kháng cự ngoại xâm chưa chắc HCM sẽ the ủng hộ Mỹ để chống Tàu.
Vì những lập luận đó chúng sợ VN thống nhất độc lập là HK khó có thể kiểm soát Quốc gia Việt Nam.
Bọn công giáo đã thành công xuyên tạc sự thật nhưng họ cũng không bao giờ có thể chói cãi rằng phe VM là phe theo chủ nghĩa Quốc gia dân tộc chứ chưa phải là phe Cộng sản thật sự.
Bọn CG quốc tế biết rõ là thực thi theo HĐ GNV thì VN hoàn toàn độc lập là CG không thể xâm nhập Đông Dương. Cho nên bất chấp lợi ích của dân tộc ta, bọn chúng đã sai chó săn và đàn cừu ngu xuẩn gốc Việt giầy mã tổ.
Chính sự kiện phản bội Hiệp định Geneva của bọn CG đã đẩy cho CS cơ hội thắng chính nghĩa mà lòng dân bấy giờ chỉ thấy có ngoại xâm.
Vấn đề Diệm đi đêm với VC chỉ xãy ra sau khi Diệm đã hết đường binh, vậy thì Diệm phá vỡ HĐ GNV là lý do quyền lợi cá nhân của bọn CG chứ không phải là chính nghĩa đấu tranh vì quốc gia dân tộc.
Hôm nay, tôi tin rằng chúng ta cần nhìn rõ nếu không phe Dân tộc quốc gia chúng ta lại phải mất thế bảo vệ tổ quốc. Còn bọn chó săn đã có chọn lựa của chúng là tiếp tục phục vụ cho nước Vatican để chia rẻ toàn thể chúng ta. Người Việt Nam ta lại tiếp tục bị hảm hại bởi bọn hung tàn này.
Chúng ta, các phe chống cộng đang có hai phe là nguyên do làm chúng ta chia rẽ. Giữa phe
(a) độc tài VNCH cực đoan phản bội Hiệp định Geneva chỉ muốn bảo vệ lãnh thổ VNCH từ vĩ tuyến 17;
và phe
(b) dân chủ thật sự muốn cho VN hoàn toàn độc lập và bảo vệ quốc thể dân tộc trong tiến trình làm cho VN hội nhập phát triển và làm cho chủ quyền tổ quốc không bị trở thành bãi chiến trường của thế giới hôm nay.
Vì thế, tôi xin nói thêm hai vấn đề:
Hành động của chúng ta hôm nay
(a) Với CG và CS chúng ta phải khai phómg sự thật và giúp họ trở về đúng với ý thức dân tộc.
(b) là chúng ta phải sáng suốt tiến tới định hướng kiến lập quốc gia VN là trung tâm quyền lực mềm mà thế giới phải nể trọng để VN không là bãi chiến trường quốc tế theo kế hoạch Domino kỳ hai của Mỹ, không là lằn ranh trường thành Ma quỉ với Thiên chúa kiểu Nam Bắc Hàn tái diễn, và không bị Trung Cộng thực thi được kế sách lưỡi bò.
Chúng ta không có khả năng làm nên hoài bảo đó. Nhưng ít nhất là chúng ta sẽ thành công làm cho hải ngoại và toàn dân quốc nội thấy rõ bộ mặt xảo trá đầy tội ác của lịch sử bọn chó săn (tay sai canh phòng Việt gian cho Vatican) và cừu ngu (đấu tranh cho Giáo hội CG Vatican) này là thủ phạm làm VN vẫn còn đang bị chia rẽ cho đến hôm nay.
Giác Hạnh
Đảng VNCH
_______________________
Vào Chủ Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014,
Ba Nguyen hbnguyen2005@yahoo.com.au [DiendanDanToc] đã viết:
Kính gởi các ông Lữ Giang, Chu Tất Tiến, Vũ Linh Châu, Hồng Lĩnh.....và đám hoài Ngô.
Sau khi đọc xong. Tôi mong được đọc những bài phản biện của đám hoài Ngô. Nhưng cấm không được xài mũ cối nghe chưa! Không phản biện được gì lại lấy mũ cối ra chụp, ai cũng chán lắm rồi.
NHB
Ai Làm Vua Bù Nhìn Nước Việt Nam Cộng Hòa Năm 1963 ?
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm - Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.
2026-06-08 - Bắt đối tượng giả nữ sinh, giăng "bẫy tình" chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng - ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C.bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
đối tượng nghi vấn là Hồng Thiên An, sinh năm 1997, trú xã Đồng Dương, Đà Nẵng. Hồng Thiên An khai nhận: khoảng tháng 8/2018, đã mua một tài khoản FB mang tên “Linh Đan” trên mạng xã hội.
2026-05-31 - Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La 23 - Tối 29.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: tôi xin chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương
hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.