Mấy chữ tắt TCLCGBT là gì? -Thời Cần Lao Công Giáo Bạo Trị
Subject: Thời CLCGBT
From: "Tam Cao"
Date: 10/30/13 7:58 pm
Mấy chữ tắt là Thời Cần Lao Công Giáo Bạo Trị.
Bất cứ ai cầm quyền cũng múôn nắm giữ hòai, không bỏ ra trừ khi bị tứơc đọat.
Một Franco của Espagnol, độc tài trong 40 năm, cho đến chết.
Một Quadaffi bị giết chết.
Cũng vậy, Cần Lao Công Giáo Bạo Trị Ngô Đình Diệm múôn cấm quyền càng lâu càng tốt, nếu được thì mãi mãi (muôn năm).
Nhưng chẳng may Ngô đình Diệm chỉ bạo quyền được chín năm, dù nhiều thủ đọan, nhưng kết thúc vẫn là những cái chết của anh em ông (Diệm, Nhu, Cẩn).
Việc độc tài bạo trị là chuyện không thíêu trong lịch sử thế giới. Nhưng chẳng may, độc tài bạo trị Công giáo Ngô Đình Diệm lại không được thuận buồm xuôi gió... Có lẽ tại vì lẫn lộn giữa độc tài với tôn giáo trị. Mà miền Nam, không thuần nhất Công giáo, như ông Diệm tưởng. Lẫn với những giáo phái, và tôn giáo cổ truyền,
Công giáo Ngô Đình Diệm không ra khỏi hang động bí mật của các giáo phái miền Nam và nhất là Phật giáo miền Trung, nơi giám mục Ngô Đình Thục cấm chiếc búa tạ nện cái đinh đầu tiên vào quan tài ông Diệm.
Mâu thuẫn lớn giữa bạo quyền Cần Lao với các cha cố "nứơc cha trị" đến là tuy cùng thờ một Chúa, nhưng trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ông Diệm, ông Nhu múôn một miền Nam tòan tòng, nhưng các giám mục các giáo phận miền Nam chia rẽ hết thuốc chữa. Đó cũng là chủ đích chia để trị của Công giáo La Mã. Vì nếu Công giáo miền Nam lúc đó, đòan kết, chia cơm sẻ áo, không chịu để cho La Mã thao túng, mà họ nhất trí với Cần Lao Công giáo Ngô Đình Diệm, bíêt đâu ông Diệm còn cầm quyền lâu hơn,. Bíêt đâu Mỹ múôn lật đổ cũng khó hơn.
Tóm tắt, anh em ông Diệm múôn "đôc quyền", coi tất cả những ngừơi cộng tác là tay sai nịnh thần (sycophants), nên không bao giờ, từ lúc đầu đến lúc cúôi, độc tài bạo trị Ngô Đình không hề có cộng tác, trung thần. vào lúc chót, anh em ông Diệm không có đến một cộng tác xứng đáng.
Mới thấy anh em ông, đã vô tình hay vì mạc cảm nào đó đã không dám chia quyền với bất cứ ai. Cho nên nịnh thần tay sai đều bỏ chạy khi thấy nguy. Còn ai hơn trần Chánh Th., chủ tâm Phong Trào Tố Cộng, ồn ào khắp miền Nam, nhưng chính TCT cũng bỏ rơi anh em ông. Thậm chí các cha Bắc Kỳ Công giáo di cư, cũng chỉ lợi dụng danh nghĩa Công giáo của anh em ông Diệm, mãi đến lúc cúôi mới hòang hồn chống Dương văn Minh và làm cỗ cho miền Bắc.
Ra nứơc ngòai, các cha hung hăng làm giỗ lớn cho ông Diệm, thỏa mãn những đòi hỏi rửa hận trả thù của các cha. Nhưng than ôi! Ông Diệm đã chết và dù làm giỗ lớn bao nhiêu, ông Diệm cũng không sống lại được. Vì chỉ có một ngừơi tái sinh thôi, là Giêsu Kitô, như Công giáo đề cao.
Cần Lao Công Giáo Bạo Trị vấp phải ba cản trở.
- Thứ nhất là anh em ông Diệm không có đồng chí sinh tử.
- Thứ hai là các linh mục "nứơc cha trị đến" kiêu căng cao ngạo, hoang tưởng là, trứơc sau vô cùng, Công giáo sẽ dội nước tòan miền Nam.dể dàng như mở nứơc máy.
- Thứ ba là nứơc Mỹ của ảnh hưởng Anglo Saxon White Protestants, không để cho Công giáo La Mã "ăn không" "nuốt chửng" miền Nam trong khi xương máu binh sĩ và đô-la Mỹ đổ ra để các cha ngồi thảnh thơi lần chuổi đọc kinh và chơi bời "tá lả"!
Amen.
Nhóm Giao Điểm Công Giáo
Báo Mạng Houston
(Newsnet@Houston)
caohuutam1939@gmail.com
Đó đây
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)