Subject: Vậy Ai Không Phải Là CS Hay V GCS? / Mưu đồ xóa bỏ lằn ranh Qu ốc – Cộng TRANH CỬ ĐỐI KHÁNG Ý T HỨC HỆ
From: "qtran"
Date: Wed, October 01, 2014 8:09 pm
Kính ông Giác Hạnh,
Xin cám ơn ông đã đóng góp ý kiến.
Vấn đề chụp mũ nhau là CS thì quá phổ biến ở các sinh hoạt của người VN hải ngoại. Cũng may, nếu chúng ta ở thời cực thịnh của Cần Lao Công Giáo thì chúng ta đã bị cho đi mò tôm hết rồi.
Càng phân biệt nhau, kẻ thì ở phe này, người thì ở nhóm nọ, rốt cuộc chỉ là để có lý do cấu xé nhau, làm mất sự đoàn kết, phá hoại tình dân tộc. Đối với tôi, quyền lợi của phe nhóm, Quốc gia hay Cộng sản, không thể đặt trên quyền lợi của quốc gia và dân tộc VN. Bởi vì, chủ nghĩa hay phe nhóm thì chỉ là giai đoạn, nay còn mai mất; còn quốc gia và dân tộc VN thì mãi mãi trường tồn.
Điều tôi quan tâm hơn cả là chúng ta đã làm được gì cho quê hương và dân tộc VN của chúng ta.
Nếu mà có thể làm được những điều ích quốc lợi dân, cho dù có bị đội cái mũ CS, thì tôi cũng xin tự nguyện.
Ngay ở lĩnh vực tôn giáo cũng vậy. Nếu là điều tốt thì chúng ta cứ làm, chẳng cần phải bận tâm đến tôn giáo nào mà chúng ta đang theo.
Trân trọng,
Trần Tiên Long
________________
From: Giac Hanh [mailto:giachanh2014@gmail.com]
Sent: Wednesday, October 1, 2014 10:07 PM
Chiêu bài Quốc / Cộng, Lằn Ranh Cộng Sảnh / Quốc Gia ???
Xin Ông Trần Tiên Long hiểu cho là:
Thời kỳ Công giáo Thực Dân I (Đệ Nhất Thực Dân Công Giáo) tức thời kỳ Pháp đô hộ. Chúng chiếm VN làm Thánh Địa, đã xóa sạch bản đồ tên gọi nước Việt ta, và chia ra các Lằn Ranh để cai trị, xin lưu ý là cũng vì Lằn Ranh như thế, mà Dân tộc ta đã chém giết nhau giữa các phe phái dù cho là cùng Đảng hay nhiều đảng.
Lằn ranh Tonkin (Bắc Kỳ), CoIndoChina (Nam Kỳ) của vùng "Ấn Trung" (IndoChina). Chúng đã tạo nên lằn ranh trên lãnh thổ nước ta.
Trên biển, chúng cũng làm nên lãnh hải "South China Sea" mà cho đến nay, tổ quốc ta và các dân tộc láng giềng phải chết nghiêng chết ngửa để mà đấu tranh chống lại Trung Quốc. Tại vì cái chử "China" mà bọn Tây thời đó đã ghép cho các dân tộc có cả chúng ta.
Thôi đi, cái Lằn Ranh Quốc Cộng, thời Pháp tan rã lại đến Thời Kỳ Công Giáo Thực Dân Đệ Nhị (tức thời kỳ 20 năm chiến tranh). Cũng vì cái Lằn Ranh Quốc Cộng mà Diệm cố tình không chịu thống nhất VN.
Thành thử, tôi cho rằng Lằn Ranh Quốc Cộng, là chiêu bài của tụi Đảng Công Giáo mà thôi. Còn người miền Nam lẫn Trung, Bắc đều là nạn nhân chính trị ma đầu của tụi nó. Bọn phản quốc, tay sai nước Vatican mà thôi.
Hôm nay, chúng ta phải biết làm sao, và tôi van xin các anh, Giao Điểm, Sách Hiếm, Duyên Sinh, kể cả các nạn nhân bị tụi đảng giáo gian chụp cho cái mũ VC. Là chính chúng ta nè, những người Việt nam không Công giáo, lẫn Công giáo biết tập trung chính nghĩa vì Dân tộc, mà thấy ra cái thủ đoạn chia rẽ rất tinh vi của bọn Công giáo đảng tay sai Vatican mà chính chúng ta biết thân ái, thương mến, trọng nễ nhau để mà đại đoàn kết chính nghĩa người Việt QUỐC GIA là chính chúng ta, Quốc Gia, Cộng sản cái gì cũng toàn là nạn nhân của bọn phản quốc, chia rẽ dân tộc.
Tụi đó chúng nó có tội rất nặng với dân tộc ta mà cố tình vẫn dùng tâm lý Công giáo đã được thuần hóa cái thủ đoạn ma giáo chúng nó với hai ngàn năm lịch sử đã dùng chính nghĩa ma giáo thiên chúa mơ hồ không không thấy đi cắt cổ các dân tộc, dùng cu đút dít con nít mà nó vãn nói thánh thiện chứ huống chi là việc phản quốc hại dân.
Cho nên, tôi cứ nói mãi là chính anh em Việt tộc ta biết đùm bộc, thương nhau như bó đũa mà đừng bị tụi nó tâm lý chiến đã thuần cái đại súc sanh hóa đó mà chia rẽ chúng ta.
Chính chúng ta vì dễ cả tin, lương thiện, mà bị tụi nó dân dụ cho chúng ta giết nhau, mày VC, tao QG rồi chúng ta chết hết còn lại là ai?
Chỉ còn tụi Công giáo tay sai Vatican, ... mới là thành phần chính nghĩa Quốc gia sao? Quốc gia nào?
Cho nên, xin các anh thứ lỗi cho tôi nói thẳng là, tất cả nạn nhân chúng ta đã cả tin chiêu bài lằn ranh Quốc Cộng đó mà biết ngồi lại với nhau, lắng dịu tâm linh mình, rồi nhìn đại cục là do ai? Hai thời kỳ Công giáo đã chia rẽ dân tộc mình ra sao? Chúng làm theo Kinh thánh là thề gây chiến tranh khi có cơ hội đó mà. Hiểu ra chưa nào? Hiểu rồi, thì mới biết rằng kể thù của ta cực hại nhất, chính là bọn Công giáo đảng ngay bên cạnh ta. Nó lợi dụng ta để sống còn, mà đâm sau lưng ta, chụp mũ ta VC, cũng chính là nó.
2026-01-19 - Kiều bào tại Mỹ chung tay sẻ chia với đồng bào trong nước trước thềm Tết Nguyên đán - Trước đó, do mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư trên địa bàn đã bị ngập úng, gây thiệt hại về nhà ở, đồ dùng sinh hoạt, hoa màu, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân,
nhất là trong thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Số tiền ủng hộ 30 triệu đồng được trao tới 30 hộ gia đình, mỗi hộ 1 triệu đồng. Đây là món quà nhỏ nhưng đong đầy tình cảm của những người con Việt Nam ở phương xa
2026-01-18 - Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza - Việt Nam cho rằng thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803
ngày 17/11/2025, trong đó hoan nghênh các quốc gia thành viên tham gia Hội đồng Hòa bình để thúc đẩy hòa bình, cứu trợ nhân đạo và tái thiết Dải Gaza.
2026-01-15 - Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela "tuyệt vời" - "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích,
2026-01-14 - Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất - (NLĐO)- Ký vào biên bản bàn giao đất cho các tăng ni chùa Phật Quang nhưng sau đó cho rằng bị ép buộc nên ông Vương Tấn Việt đã khởi kiện ra tòa để đòi lại! (Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép)
Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt....
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”