●
Bản rời  
Cùng nhau viết đúng chính tả tiếng Việt
Subject: Cùng nhau viết đúng chính tả tiếng Việt !!!
From: Tuan Phan
Date: Sun, March 23, 2014 7:25 pm
Cùng nhau viết đúng chính tả tiếng Việt !!!
Tiếng Việt (ngôn và ngữ) kết hợp nhiều thứ…tiếng, trong đó tiếng thuần Việt và gốc Hán (âm – Hán Việt) là nền tảng. Ngòai ra, phần CHÍNH TẢ (các đấu, nguyên âm và phụ âm) cũng rất quan trọng, giúp làm trong sáng tiếng Việt, chứng tỏ người viết tôn trọng giá trị đặc thù của tiếng mẹ đẻ hay tiếng nước ngòai (nếu còn giữ …gốc Việt).
Sau đây là một số trường hợp tiếng Việt bị viết nhầm, viết thừa nghĩa v.v…thường thấy trên báo chí, trên các diễn đàn internet. Nếu muốn đầy đủ, ắt phải dùng đến cả một quyển tự điển.
ĂN: ăn uống…
ĂNG: chó sủa ăng ẳng…
BẢ: ổng bả (ông bà). bả vai…
BÃ: cặn bã, bã trầu…
BẢI: bải hỏai,
BÃI: bãi biển, bãi bỏ…
CẶC: “Tự do là cái con cặc” (Danh ngôn của VC) – (Không có chữ CẶT)
CỦ: củ năng, củ khoai, củ chuối…
CŨ: cũ xì, năm cũ…
CHỮ: chữ nghĩa, đời là một chữ T…(Đặc biệt: CHỬ ĐỒNG TỬ…)
CHỬA: có chửa (mang thai)
CHỮA: sửa chữa, chữa bệnh…
CHỬI: chửi mắng, chửi bới…(CHƯỞI: Không có chữ nầy)
CHÚC: chúc mừng, cung chúc tân xuân…
CHÚT: nhín chút thì giờ, chút đỉnh…
CHUN: chun (chui) vô mùng.
CHUNG: cái chung đựng nước, chung đậu, “Ở đời muôn vật của chung. Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi”.
CHÙN: chùn bước, chùn chân…
CHÙNG: Áo chùng, dây đờn bị chùng…
CHUYỀN: chim chuyền cành, dây chuyền…
TRUYỀN: truyền nghề, truyền nước biển…
DÁO: ngó dáo dác.
GIÁO: nối giáo cho giặc, giáo mác..
DÀNH: để dành, dành dụm, dành cho…
GIÀNH: tranh giành, giành độc lập…
DÂY: dây thun, dây chuyền, đi dây…
GIÂY: giây phút.
DỜI: dời nhà, đổi dời…
GIỜI: bệnh giời leo (shingle), ông “giời” (ông trời ăn …rau muống).
DỤC: dục vọng, tình dục, giáo dục…
GIỤC: thúc giục, giục giã, xúi giục…
GẮP: gắp lửa bỏ tay người.
GẤP: cần làm gấp chuyện nầy...
GIẢ: thật giả, giả nhân giả nghĩa, (nhà) học giả, ký giả...
GIÃ: từ giã, giã biệt kinh kỳ...
GIÙM: làm giùm (DÙM: không có chữ nầy)
HĂM: hăm dọa, hăm he, hăm hở…
HÂM: Hâm nóng, hâm hấp…
HẦM: Hầm mỏ, hầm thịt cho nhừ…
HẰM: hằm hằm, hằm hừ…
HỌP: tập họp, họp mặt, họp hội nghị..
HỘP: hộp thư, hồi hộp, hộp số (xe)…
HỦ: hủ ;ậu, hủ hóa, hủ hỉ, cổ hủ, hủ tiếu…
HŨ: hũ mắm, hũ tro cốt…
LẨN: lẩn tránh, lẩn thẩn..
LẪN: nhầm lẫn, lú lẫn…
LẺ: lẻ loi, số chẵn lẻ, bán lẻ…
LẼ: lý lẽ, lẽ phải…
NGẢ: ngả năm chuồng chó, ngả rẽ tâm tình…
NGÃ: chị ngã em nâng…, bản ngã
NGỦ: ăn ngủ, ngủ vùi…
NGŨ: tùng tam tụ ngũ, ngũ niên (5 năm)
SỬA: sửa chữa, sửa Honda (xe). [Sau 30/4/75, một anh cối phét lác: Ngòai ấy, có sửa ...môlôtôva rất ngon uống thỏai mái!]
SỮA: sữa con chim, sữa mẹ, sữa đậu nành
VẺ: vẻ đẹp, vui vẻ…
VẼ: vẽ tranh, vẽ vời…
……..
THỎA MÃN, NHỮNG (không có chữ NHỬNG /dấu hỏi)
SỬ DỤNG (không phải XỬ dụng)
GIA NHẬP, XÂM NHẬP (không viết gia nhập, xâm nhập… vào vì thừa nghĩa, không lẽ gia nhập, xâm nhập…ra?)
THAM GIA, THAM DỰ (không viết tham gia, tham dự…vào vì thừa nghĩa, không lẽ tham gia, tham dự…ra?)
QUÂN NHÂN: (không viết người quân nhân vì thừa nghĩa)
NỘI BỘ: (không viết trong nội bộ vì thừa nghĩa)
Nhớ đến đâu ghi đến đó, xin chư vị có ý kiến xây dựng.
Đa tạ,
Tuấn Aet Phan