Phụ huynh Trung Quốc lo lắng về lệnh cấm trẻ em đến nhà thờ
Tại nhiều tỉnh ở Trung Quốc, các quy định mới về tôn giáo đang được thực thi nghiêm ngặt, đặc biệt là lệnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi tham gia các hoạt động tôn giáo. Chính sách này đã gây ra nhiều lo lắng và đau buồn trong cộng đồng Kitô hữu, khi trẻ em – vốn được coi là tương lai của Giáo hội – bị ngăn cản tiếp cận đời sống đức tin ngay từ nhỏ.
Theo các quy định cập nhật, các cơ quan quản lý tại các tỉnh như Sơn Đông, Nội Mông, Sơn Tây và Hà Nam yêu cầu tách biệt hoàn toàn trẻ vị thành niên khỏi các sinh hoạt tôn giáo. Cụ thể, trẻ em không được phép vào nhà thờ tham dự Thánh lễ hay các buổi thờ phượng. Đồng thời, các chương trình dành cho giới trẻ như trại hè, lớp học giáo lý hay sinh hoạt tôn giáo cũng bị cấm tổ chức. Tại nhiều nhà thờ thuộc hệ thống “Giáo hội yêu nước”, các bảng thông báo “Cấm người dưới 18 tuổi” được đặt ngay trước cửa.
Một người mẹ chia sẻ trải nghiệm đầy xúc động khi gia đình bà bị từ chối vào nhà thờ vì có con nhỏ. Dù con gái bà từ bé đã tỏ lòng yêu mến Chúa, thích nghe kể chuyện Kinh Thánh và hát thánh ca, gia đình vẫn buộc phải quay về. “Chúng tôi cảm thấy bất lực và đau lòng,” bà nói, khi nhớ lại khoảnh khắc bị chặn lại trước cửa nhà thờ.
Quy định này cũng tạo thêm gánh nặng cho các gia đình có con nhỏ, khi họ phải tìm người trông trẻ nếu muốn tham dự các buổi cầu nguyện. Nhiều tín hữu cho rằng, dù chính quyền có thể viện dẫn lý do duy trì trật tự xã hội, việc hạn chế trẻ em tiếp cận đời sống tôn giáo sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến việc giáo dục đức tin.
Trong bối cảnh đó, các gia đình chỉ còn biết nuôi dưỡng đời sống đức tin cho con cái tại nhà và cầu nguyện cho một tương lai tốt đẹp hơn. “Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó, nhà thờ sẽ lại vang lên tiếng cười và lời ca của trẻ nhỏ,” người mẹ bày tỏ.
Vatican News
__________ Comments ________
Mướp
Việt Nam nên học tập.
Nguyễn Trung
Mướp hợp lý, đủ 18 tuổi có quyền lựa chọn tôn giáo.
_______________
Phạm Nhật Trường
Tôi thấy việc này hoàn toàn hợp lý mà.
Ở Trung thì tôn giáo đa dạng hơn VN rất nhiều nên việc hạn chế độ tuổi nhằm bảo vệ trẻ em hoàn toàn có thế hiểu được.
Không phải tự nhiên mà khi đủ 18 thì mới bắt đầu dạy về Mac Lennin, TT Hồ Chí Minh. Đủ tuổi thì mới có đủ nhận thức về xã hội được. Ngoài ra cấm các tổ chức tôn giáo thu nạp trẻ em đâu có nghĩa là bỏ giáo dục đạo đức đâu. Trẻ em thì chỉ cần nên biết kính trọng cha mẹ, tôn sư trọng đạo, sống trung thực và tốt người là đã quá đủ rồi.
Mà tại sao các tổ chức tôn giáo lại quan tâm đến việc là thiếu người cho tương lai của họ. Vai trò của tôn giáo là liều thuốc tinh thần cho con người, hướng dẫn con người đến điều đúng đắn. Nếu họ thấy tôn giáo giúp họ thanh thản, giác ngộ thì chả lo thiếu nguồn lực. Giá trị của tôn giáo là hoàn thiện chỉnh bản thân người theo chứ không phải tạo dựng một thế lực hay tổ chức.
Willy Nguyen
Phạm Nhật Trường em vô cùng ủng hộ quan điểm của anh, vì em là người trong trường hợp đó, thật sự gia đình có đạo nhưng em thật sự không muốn đi và chỉ bị ép thôi, đa số những trẻ trong gia đình có đạo khi sinh ra từ bé đã phải đi học giáo lý lúc nhận thức vẫn chưa đầy đủ về tôn giáo, mặc dù nhà em có đạo nhưng đó chỉ là bố em còn mẹ em chỉ là dạng theo thôi, vì một vài lý do ko muốn tiết lộ mà em đã ko theo học giáo lý từ nhỏ, và đến bây giờ em vẫn chưa cảm thấy việc theo đạo là phù hợp với bạn thân nhưng luôn bị bắt đi lễ hàng tuần, và em mong cũng sẽ nhiều người ko học giáo lý từ nhỏ như em chờ đến khi đủ 18 tuổi nhận thức để tự đưa ra quyết định cho bản thân mình, ko nên là sự ép buộc từ gia đình mà phải từ tâm của bản thân mình tự quyết định
Nguyễn Thanh Huy
Willy Nguyen sao không để b đến 18 t mới cho ăn nhỉ, thật vô phúc cho gia đình
Tuấn Vơ Giừn Hai
Nguyễn Thanh Huy bạn không ăn thì bạn chắc chắn chết, chứ bạn không theo đạo bạn có chết không ?
Chú Hề
Nguyễn Thanh Huy nói thật đừng tự ái so sánh ngu vl :))
Không ăn vài ngày là chết rồi, còn không có tôn giáo thì giãy đành đạch sùi bọt mép, mắt trợn trắng chết liền hả?
Thu Trang
Willy Nguyen nhà mày cũng vô phúc lắm mới có thằng con như mày .
Hoàng Minh Bùi
Thu Trang sao lại vô phúc nhỉ, bạn ấy không có đức tin thì không muốn đi chứ sao?
___________
Tai Nguyen TÔN GIÁO KHÔNG DÀNH CHO TRẺ EM (MỘT DỰ ĐOÁN TỪ VÀI NĂM TRƯỚC)
Trong viễn cảnh mà tôi suy nghĩ, trên thế giới tương lai sẽ xuất hiện đạo luật cấm truyền bá tôn giáo cho người dưới 18 tuổi (U18) với một số hình thức
- Cấm truyền dạy giáo lý, giáo pháp cho U18 ở bất kỳ nơi nào dù là nhà thờ, chùa chiềng, nơi công cộng hay nhà riêng…
- Không cho U18 tiếp xúc với các ấn phẩm tôn giáo, kể cả ở dạng truyện tranh
- Cấm thực hiện các nghi lễ tôn giáo có trẻ em tham gia như dâng con, quy y, báp têm…
- U18 không được vào hay tham quan các cơ sở tôn giáo nào có chức năng giáo huấn
- Sau 18 tuổi việc tham gia tôn giáo hay không hoàn toàn là một chọn lựa của cá nhân mà không bị ép buộc, mỗi cá nhân được tự do tìm hiểu theo đuổi tôn giáo nào mình muốn và được xã hội tôn trọng ngang bằng người không tôn giáo
Đạo luật này phát sinh hình thành do có những áp lực đè nặng về xã hội như sau:
- Child protection, tôn chỉ ngày càng được đề cao là trẻ em phải được bảo vệ an toàn khỏi mọi xâm hại về thể xác và tinh thần ở mọi nơi
- Các nhà tâm lý, giáo dục uy tín hàng đầu sẽ nhận thấy và chỉ ra rằng trẻ em chưa có đủ năng lực nhận thức để phân biệt đúng sai về mặt đạo đức nên không thể áp dụng tôn giáo để dẫn dắt (vd có thể dẫn đến hành vi và lối sống vâng lời độc hại). Từ đó các nhà tâm lý, giáo dục này gây sức ép tạo thay đổi ở các nhà lập pháp.
- Nền giáo dục sẽ phải hình thành cho trẻ niềm tin lành mạnh, hay ít nhất là vô hại. (Một ví dụ là trẻ em trong nhiều nền văn hóa đều tin rằng ông già Noel có thật cho đến khi được tiết lộ sự thật hoặc đạt được độ tuổi trưởng thành nào đó)
- Work life balance, khái niệm về cuộc sống cân bằng trong mọi hoạt động sẽ được xã hội ủng hộ phổ biến rộng rãi. Bắt đầu từ người lớn và kéo theo ảnh hưởng tích cực ở trẻ em, xuất phát từ nhận thức thời gian là quý giá và nhu cầu tận dụng mọi thời gian trong tuần để sống, giải trí và phát triển toàn diện…
Dự đoán, nước tiên phong ban hành đạo luật này sẽ là Trung Quốc.
__________
Kim Vũ Py
Trung Quốc chỉ cấm trẻ em đến nhà thờ nhưng không cấm trẻ vào đạo quán hay chùa chiền, trong khi đó là hai nơi có lịch sử nhận đệ tử chưa thành niên lớn nhất Trung Quốc
Kim Vũ Py
Chứng tỏ chúng không muốn tách trẻ em khỏi tôn giáo mà chỉ đang khống chế Kitô giáo
Nguyễn Tùng Lâm
Kim Vũ Py Kitô giáo đéo phải quốc giáo của nó thì đương nhiên nó đéo ưu tiên là đúng. TQ nó đéo cấm trẻ em vào nhà thờ đạo quán hay chùa thăm quan.nó cấm trẻ em 18 tuổi tham gia các hoạt động tôn giáo nên bớt lèo lái cắt nghĩa.riêng với đạo quán phải thi vào còn khó hơn cả thi vào đại học m nghĩ là dễ ăn á.đéo ai như cái đạo Kitô bố mẹ theo thì con cái cũng theo,lấy vợ lây chồng bắt học giáo lý đâu.
___________
Huynh Thanh
Sao bình thường bảo k bắt buộc con em theo tôn giáo để lớn tự quyết định, nhưng lại chủ động đưa đi nhà thờ tham gia hoạt động cho quen dần đi thì tự quyết định gì nữa?
Chú Hề
Huynh Thanh cho học giáo lý ngay từ lúc biết đọc biết viết rồi, nghĩa là bắt buộc đứa nhỏ phải theo đạo luôn, không có quyền lựa chọn
____________
Đỗ Kỳ Phong
Thời nào cũng có bách hại. Nhưng càng bách hại thì Tin Mừng càng rực rỡ.
Thi Phuong Lan Ngo
Lạy chúa con xin tạ ơn và ngợi khen chúa amen lạy chúa con xin phó thác mọi sự trong tay chúa amen
Ta Là Quỷ
Thi Phuong Lan Ngo tui chỉ ước chúa hiện ra thật để xử thôi ko tha đc, ko thể suốt ngày khấn xin cha tha tội cho họ... đc
______________
Ba Rọi Trương
Mong rằng VN cũng học theo
Nhat Nguyen
Hy vọng VN sớm có luật này, chứ con nít vào nhà thờ thấy cảnh người đầy m.á.u me treo trên cây lại mất ngủ giật mình, thời nhỏ ba mẹ tôi dắt vào mà không dám mở mắt ra nhìn vì chỉ thấy kinh tởm
Tuấn Khảii
tốt chứ Việt Nam phải làm theo mới đc
Thùy Dung
Điều này là quá tốt luôn
Tùng Lâm
ủng hộ TQ
Lê Khôi
Tốt thì họ sẽ tự theo. Có j phải lo sợ
Duoc Nguyen Thi
Trẻ em bị nhồi sọ khi đi nhà thờ. Cấm.là đúng rồi
Trần Long Nhật
Nếu bạn là người Công giáo, bạn có chấp nhận con cái dưới 18 tuổi của bạn đi vào thánh đường Hồi giáo, bỏ thực hành đạo Công giáo để học tập và đi theo đạo Hồi?
Duoc Nguyen Thi
Trẻ em bị nhồi sọ khi đi nhà thờ. Cấm.là đúng rồi
Quang Nguyễn
Mấy thg giáo hội sợ là đúng. Con nít nó còn chưa thông minh nói mấy cái tào lao thần thánh này nó mới tin. Chứ lớn r mới nghe đến thì tin sao đc
Biện Quang Hiếu
Nên thế. Tất cả đều có quyền lựa chọn niềm tin. Tránh việc định hướng khi chưa đủ nhận thức
2026-03-17 - Chấn động: Chủ tịch Cuba XIN LỖI VIỆT NAM - đầu hàng trước tối hậu thư tàn khốc của D. Trump, môt cuộc chiến bất cân xứng, lùi 1 bước sâu vào bóng tối, để đổi lấy sự sống của nhân dân.
2026-03-11 - Tòa Thánh Vatican Đã Chấp Nhận Đơn Từ Chức Của 1 Giám Mục ở San Diego - Tòa Thánh Vatican hôm thứ Ba 10/3/2026 thông báo rằng GH Leo đã chấp nhận đơn từ chức của Giám Mục Emanuel Hana Shaleta, người đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 250.000 đô la của giáo xứ.
Giám mục Emanuel Shaleta bị bắt 5/3/2026 tại sân bay San Diego khi đang cố rời khỏi Mỹ. Ông bị truy tố 16–17 tội danh hình sự. Nếu bị kết án có thể tối đa 15 năm tù
2026-03-11 - Thích Minh Tuệ: The Dharma Unadorned - Mặc dù được biết đến rộng rãi qua những cuộc gặp gỡ công khai trong các chuyến hành trình của mình, ông sống và thực hành một cách lặng lẽ, độc lập với các tu viện hay các tổ chức chính thức,
hướng cuộc sống của mình vào việc thực hành trực tiếp hơn là các vai trò công khai. Ông không liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và không phát ngôn từ một vị trí chính thức hay đại diện.
2026-03-07 - Ở đây, không nhà thờ Công giáo La mã nào treo cờ Vatican cả! - TREO CỜ VÀNG TRẮNG CÓ PHẢI LÀ HÀNH VI TÔN GIÁO HAY KHÔNG? Video này được thực hiện để có một tư liệu sống, minh chứng rằng việc treo cờ vàng trắng
ở một số nhà thờ ở Việt nam không phải là một nghi thức tôn giáo, mà là một chủ ý của một số người vong bản, phản dân tộc.
2026-03-04 - Hơn 110 đơn khiếu nại từ lính Mỹ: ra trận đánh Iran theo lời Kinh Thánh dạy - Từ ngày 7 tháng 10/2023, Mỹ đã cấp cho Israel 21,7 tỷ đô viện trợ quân sự. Có phải đây là thánh chiến giữa Hồi Giáo và Do Thái Giáo, hay Hồi Giáo và Tin Lành? Hơn 100 đơn khiếu nại từ binh lính Mỹ
về luận điệu "kế hoạch thiêng liêng" do cấp trên tuyên truyền