Thánh Lễ Tưởng Niệm nạn nhân của nạn đói Holodomor 1932–1933 ở Ukraine do TGM Marek Zalewski, Đại diện thường t
Thánh Lễ Tưởng Niệm nạn nhân của nạn đói Holodomor 1932–1933 ở Ukraine do TGM Marek Zalewski, Đại diện thường trú của GHLM tại Việt Nam chủ sự, Embassy Of Ukraine In Vietnam, 04 Dec, 2025
Hôm qua, tại Nhà thờ giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội, Thánh Lễ Tưởng Niệm trang trọng đã được cử hành để tưởng nhớ các nạn nhân của nạn đói Holodomor 1932–1933 — tội ác diệt chủng cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân Ukraine vô tội.
Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh thường trú tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chủ sự, với sự hiện diện của đoàn ngoại giao và những người bạn Việt Nam.
Holodomor vẫn là một trong những tội ác đen tối nhất của thế kỷ XX — một bi kịch mà ở đó cái đói bị biến thành vũ khí để hủy diệt nhiều thế hệ, xóa bỏ bản sắc Ukraine và nhằm tiêu diệt một dân tộc. Gần một thế kỷ đã trôi qua, nhưng những điểm tương đồng vẫn vô cùng rõ ràng: phương thức và mục tiêu của Nga không hề thay đổi.
Trong Thánh lễ, Đại sứ Ngài Oleksandr Gaman nhấn mạnh: “Chúng đã cố chôn vùi sự thật — nhưng sự thật vẫn tồn tại. Chúng đã cố bẻ gãy Ukraine — nhưng Ukraine vẫn kiên cường.”
Ngày nay, khi Ukraine đang phải đối mặt với một làn sóng xâm lược tàn bạo khác, những lời này vang vọng sâu sắc hơn bao giờ hết. Người Ukraine vẫn không khuất phục. Không gì — dù là khủng bố, chiến tranh hay âm mưu xóa bỏ văn hóa và chủ quyền — có thể bẻ gãy tinh thần dân tộc của chúng tôi. Chúng tôi tưởng nhớ quá khứ không phải bằng tuyệt vọng, mà bằng quyết tâm bảo vệ tự do, phẩm giá và bản sắc của mình.
Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Nhà thờ Thái Hà vì đã tổ chức Thánh lễ đầy ý nghĩa này, vì sự cảm thông và vì luôn đồng hành cùng chúng tôi.
Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các đại diện của đoàn ngoại giao và những người bạn Việt Nam đã cùng cầu nguyện và bày tỏ tình đoàn kết.
Sự ủng hộ của quý vị tại nơi linh thiêng này có ý nghĩa không kém sự ủng hộ dành cho Ukraine trong giai đoạn vô cùng thử thách hiện nay.
Nguyện cho ký ức về các nạn nhân của Holodomor sống mãi.
Nguyện cho cam kết chung của chúng ta với sự thật và công lý dẫn dắt chúng ta đến hòa bình.
----------- COMMENTS --------------
Lý Thái Xuân
Đây là hành động kích động sự hận thù đới với nước Nga, ngay trên xứ sở Việt nam.
Sao ngài ở Việt nam mà không lo làm lễ tưởng niệm nạn nhân của NẠN ĐÓI chết 2 triệu người năm 1945, (hậu quả của thời Chúa dẫn Pháp vào chiếm VN từ năm 1885,)
Mà lại đi tưởng niệm nạn đói từ năm 1923 ở mãi tận Ukraina???
Bì Chức Thẳng Lưng
Bao nhiêu năm qua sao không thấy vinh danh những người dân Việt Nam đã chet vì bọn thực dân và quạ đen, vì đế quốc và Linhkẩu chúng nó hãm hại nhỉ ? Giờ Linhkẩu chúng không dễ hại người dân Việt Nam nhưng chúng vẫn mượn lời,mượn danh t kia để chống phá nhà nước Việt Nam, sao không thấy phản đối, tẩy chay chúng nhỉ?
Hữu Nguyên
Thái Hà là DÒNG TÊN, Trụ của Cáo Vacu, Thành trì Chống CS đến cuối, nhưng chống mãi kg thành, chỉ chổng Đít cho Chúa thúc quân.
Bọn chúng năm 1975 đã bị tống,cổ ra khỏi VN. Thằng cờ.hó Thưởng lại rước,chúng vào phá làng phá xóm, ấu,hiếp,dân ta ...hằng nầy đại diện nhả vào ngay.
D*t cộ thằng Thửng VG BSNS NƯỚC,CHO CÁO., Nó,là thăng Gia Long, 2 thăng nầy là TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC VN.
Long Phaolo
Chính thống giáo của Ukraina đã phục tùng Công giáo. Nhà thờ này thuộc cơ quan tình báo của nhà nước Vatican.
Ro Bot Minikyta
Đề nghị đại sứ quán ucraina ko đưa tin chống phá chia rẽ sự ổn định của người dân Việt Nam chúng tôi! Đất nước các bạn đang có chiến tranh là chuyện riêng của các bạn, đừng lôi kéo kích động gây hận thù với nước Nga! Các bạn đang đi ngược truyền thống lâu đời hữu nghị giữa ucraina và Vietnam! Chúng tôi đã từng lên án cuộc chiến này! Nhưng chúng tôi đã không chọn phe nào cả vì 3 nước đều là bạn bè với nhau! Các bạn đang có xu hướng gây chia rẽ làm bất ổn chính trị trong đất nước chúng tôi là đi ngược với tình cảm mà nhân dân chúng tôi dành cho các bạn! Đừng biến chúng tôi thành kẻ thù của các bạn điều đó ko có lợi cho hai chúng ta! Mà hãy nỗ lực kết thúc cuộc chiến, chấm dứt chiến tranh lúc đó chúng tôi cũng sẽ ủng hộ hết mình để xây dựng đất nước ucraina xinh đẹp như nó đã từng có!
Trần Đức
Thái Hà thì không lạ gì. Cái nôi của làm cách mạng màu và diễn biến hoà bình. Vatican làm vậy là có mục đích, không hiểu sao Giáo Hội Công Giáo Việt Nam lại làm ngơ chuyện này.
Là 1 người Công Giáo, đề nghị Ukraina không lôi chính trị của đất nước bạn vào Tôn Giáo của chúng tôi.
Tuấn Annh
Giá mà giáo dân nào cũng có nhận thức chuẩn và đúng đắn như b.
Nguyễn Việt Anh
Ngay giữa lòng thủ đô mà ngang nhiên như thế ảnh hưởng đến cả các hộ dân cư xung quanh luôn b ạ
Duy Trung
Nguyễn Việt Anh bác cứ yên tâm là bọn này luôn trong tầm ngắm. Chỉ ho he cái thôi là biết liền ah. Ở đâu thì ko rõ chứ riêng nước mình đến thằng nghiện trong xóm liều còn lập hồ sơ theo dõi chứ huống gì cả một giáo phái tai tiếng.
Hoàng Tuấn
Tại sao không tổ chức tưởng niệm những người dân Việt Nam chết trong nạn đói năm 1945 do thực dân Pháp gây ra, và hàng triệu người đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc trong cuộc chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ mà lại tổ chức tưởng nhớ người Ukraine trên đất Việt Nam. Xin thưa có là Chúa thì cũng nên thực hiện theo đúng nghĩa ko nên gây chia rẽ mất đoàn kết.
Ngọc Hồ
Hoàng Tuấn đây là Thánh lễ đsq người ta nhờ làm để cầu nguyện cho dân U của họ,
Andy Luu
Ngọc Hồ m có đọc bài viết không?
Cố Lên Nhé
nó thờ thằng tây mà ban hỏi vây thi bo no cũng ko noi đuoc
Văn Tèo Tô
Những Việc làm của ĐSQ Ukraine tại Việt Nam rất ngược với VN: là bạn bè của tất cả các nước, khép quá khứ hướng tương lai.
Các bạn đừng mang tư tưởng hận thù, tư tưởng lật sử đến đất nước CHXHCN VIỆT NAM của chúng tôi. Chúng tôi đang sống Hoà bình, hữu nghị để phát triển .
Tiến Việt
Vantican là 1 tổ chức chính trị núp bóng tôn giáo
An Bình
Mệt với cái đạo công giáo thật.... ăn rồi lo chuyện bao đồng....
Ke Tran
Nghe tanh tanh mùi kích động..
Bá Thưởng
Hiểu tại sao công giáo ở VN không được tin tưởng chưa. Chính vì có những nhà thờ như này đấy
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.