Vụ kiện do Tổ chức Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ loại bỏ cây thánh giá cao 14 feet
Vụ kiện do Tổ chức Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ loại bỏ cây thánh giá cao 14 feet khỏi công viên ở Santa Clara, California (14 tháng 3 năm 2017)
----------- An Thanh Đặng ngày 19 tháng 12, 2024
Hiêp hội Tự Do Tôn Giáo, Freedom From Religion Foundation (FFRF)- đây là một tổ chức lớn tại Mỹ luôn đi đầu trong các vụ kiện tụng Kito giáo, cấm Kito giáo bành trướng tôn giáo trong không gian chung.
Tổ chức này, và thành viên Andrew DeFaria đã kiện Thành phố Santa Clara, California (Mỹ) vào năm 2016, yêu cầu gỡ bỏ cây thánh giá lớn tại Công viên Memorial Cross.
Cây thánh giá được Câu lạc bộ Lions ở Santa CLara tặng vào năm 1953 để tưởng niệm sứ mệnh truyền giáo Tây Ban Nha 1777, và thành phố đã bảo trì nó từ đó.
FFRF (Hiêp hội Tự do tôn giáo) đã khiếu nại về việc trưng bày thánh giá này từ năm 2012, nhưng thành phố không hành động. Tuy nhiên, thành phố Santa Clara chỉ gỡ bỏ biển báo "Công viên Memorial Cross." Nhưng vào tháng 1 năm 2017, thành phố đã gỡ bỏ cả cây thánh giá cao 14 feet, và tặng nó cho Đại học Santa Clara.
Vụ kiện đã được giải quyết vào tháng 3 năm 2017, với FFRF và DeFaria. Luật sư David J.P. Kaloyanides và các luật sư khác đã đại diện tổ chức. Thẩm phán Lucy H. Koh đã xét xử vụ kiện phô trương tôn giáo này.
🔴Lưu ý: FFRF có gồm nhiều thành viên khác nhau từ luật sư thiện nguyện, sử gia, đến các nhà hoạt động xã hội học. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi công dân và sự tôn trọng tự do tôn giáo, và muốn đảm bảo nguyên tắc, hiến pháp, luôn tách biệt giữa nhà nước và tôn giáo.
(Vietnam cứ mạnh mẽ lên, đừng ngại !)
2025-11-18 - Bà Nguyễn Thị Bình được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra - Sáng 18/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam vì những cống hiến to lớn của bà cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế.
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội