Kinh thánh có đầy rẫy những hận thù giết chóc, vậy mà tại sao có nhiều người tin và theo Chúa như vậy?
Câu hỏi ở kênh MLSCV, video: 347: Hầu Chuyện Với Linh Mục Nguyễn Khắc Hy - Người Chân Chính Là Người Ngủ Gục! (https://www.youtube.com/watch?v=K5bLyEpcNk8)
@thinhungnguyen3025
3 days ago
Tôi là người ngoại đạo,chưa hề đọc một câu kinh thánh nào,tôi thấy lượng người theo đạo công giáo trên thế giới này không hề nhỏ,nhưng nghe những điều chị Xuân nói thì trong Kinh thánh có nhiều câu bất ổn, đầy rẫy những hận thù giết chóc trong đó mà không hề Từ Bi như kinh Phật.Vậy mà tại sao vẫn còn có nhiều người tin và theo như vậy. Đây là thắc mắc của tôi chị Xuân ạ
Chúc sức khỏe chị và bác Quang.
Câu này con chiên hỏi nhiều lần rồi, luôn lấy số đông ra ví dụ . Bản thân tôi cũng đã trả lời nhiều lần, riêng người hỏi lần này cũng là con chiên đóng vai ngoại đạo thôi. Trước khi trả lời, tôi khẳng định : số đông không phải là chân lý, trước đây tới cũng từng nói với 1 chiên là : bọn ngu dốt luôn đông đảo và hung hãn. Ai từng nghiên cứu về lịch sử loài người cũng đều biết ở thời kỳ cổ đại (do nhận thức về thế giới còn hạn chế), tất cả con người khi đó (số đông) đều có những niềm tin vào các vị thần linh hoặc tín ngưỡng, tập tục đôi khi quái đản...trái với khoa học. Hiện nay, các tập tục ăn thịt người giết người dâng thần linh, thờ đầu người ...dần dần cũng bị bãi bỏ. Điều đó chứng minh, số đông không phải là chân lý.
Trở lại vấn đề, tại sao ki to giáo đông tín đồ( chỉ nói về Công giáo, Tin Lành và Đông phương giáo. Ở đây lấy Công giáo làm đại diện ), còn Hồi giáo thì không gom vào đây. Ngoài ra, Ấn Độ giáo cũng rất đông ( hơn 1 tỷ tín đồ) cũng không nêu ở đây.
Việc truyền đạo công giáo bằng bạo lực : cơ bản việc truyền đạo của Công giáo làm cho tín đồ đông, là do lịch sử truyền đạo Công giáo gắn với bạo lực và cưỡng ép. Linh mục Trần Tam Tỉnh trong cuốn "Thập Giá và Lưỡi Gươm" đã nói rõ. Công giáo dùng sức mạnh bạo lực "lưỡi gươm" là chủ trương chính trong việc truyền đạo của mình. Vì vậy chúng ta thấy họ giết người ngoại đạo không theo, các cuộc thập tự chinh cũng góp phần giải thích vấn đề này. Một ví dụ nữa về vùng đất Bắc âu (kể cả vùng thuộc Liên Xô cũ giáp với biển Baltic như Estonia, Latvia, Litva) trước đây họ đều buộc phải theo đạo Công giáo bằng bạo lực, vì đất nước bị đế chế La Mã xâm lược hoặc do đích thân giáo hoàng điều động xâm lược, có nhiều đó sự phản kháng nhưng cuối cùng thất bại (hiện nay một số theo Tin Lành).
Việc truyền đạo bằng bạo lực của Công giáo là xuyên suốt trong lịch sử họ. Đặc biệt là thời kỳ cận đai và hiện đại, tăng nhanh số lượng giáo dân , thông qua các cuộc xâm chiếm thuộc địa của thực dân phương tây.
Về hạn chế giáo dân đọc kinh thánh : Ngày nay, ai nghiên cứu kinh thánh đều biết kinh thánh chứa đựng những nội dung bạo lực, giết người, loạn luân...bản thân kinh thánh là do con người (nhiều người) viết ra với bố cục lộn xộn, mâu thuẫn thuẫn và khó hiểu, mục đích khống chế, trói buộc tâm thức con người trong việc tuyệt đối vâng phục bọn chủ chăn, chứ chẳng thánh thần nào nói ra điều đó cả. Tuy nhiên, trước đây, việc đọc kinh thánh bị hạn chế đối với giáo dân, thường chỉ dành cho chức sắc Công giáo và con chiên chỉ biết kinh thánh thông qua lời giảng đầy mưu mô và lươn lẹo của chủ chăn.
Khống chế tín đồ bằng những thủ đoạn đe dọa và mầu nhiệm. Chúng luôn sử dụng những thủ đoạn dối trá này.
....
Còn nhiều ly do, nhưng ko thể viết dài quá, vì muốn giải thích cặn kẽ phải là một tiểu chuyên đề.
Tóm lại, thực chất hiện nay, tín đồ Công giáo không con nhiều như giáo hội thống. Số thực hành tôn giáo cũng rất ít .Công giáo đang sụp đổ ở Châu Âu và Châu Mỹ. Nguyên nhân là sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, tri thức con người được nâng cao, các thủ đoạn truyền đạo kiểu xưa ko con phù hợp ...con người đã thức tỉnh bằng chính kiến thức của mình.
2. Lý Thái Xuân -> Nguyễn La
Bài viết khá công phu. Cám ơn bạn. Còn một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng.
- SỐ ĐÔNG nằm trong số đông có đạo Chúa đó thực sự là họ KHÔNG HỀ THEO ĐẠO. Vì họ BỊ BẮT VÀO từ lúc mới sinh.
- SỐ KHÁ ĐÔNG CÒN LẠI cũng BỊ ÁP LỰC qua hôn nhân, qua tình cảnh.
- Không có được bao nhiêu trường hợp có người theo tự nguyện.
2025-04-21 - Tấm bản đồ chỉ đường cho bộ đội tiến về Sài Gòn ngày 30/4/1975 - Sau khi cung cấp bản đồ Đô thành Sài Gòn đánh dấu địa điểm địch phòng thủ, má Sáu Ngẫu dặn Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu phải chiếm được cầu Vĩnh Bình để vào nội đô.
"Tôi hỏi má còn đường nào khác vào Sài Gòn không? Má nói có cầu sắt Lái Thiêu nhưng xe tăng không đi được"
2025-04-20 - Sự thật về cuộc di tản trước Giải phóng miền Nam năm 1975 - Gần nửa thập kỷ đã trôi qua sau khi Sài Gòn được hoàn toàn giải phóng, vẫn tồn tại những dư luận tố cáo nhà nước Việt Nam đã gây ra cuộc di tản lịch sử của người dân trước thời điểm 30 tháng 4 năm 1975.
Giờ đây, chúng ta có thể khẳng định, cuộc di tản là do chính phủ Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn kích động, tạo dựng và tổ chức thực hiện theo một kịch bản đã được vạch sẵn.
2025-03-30 - Việt Nam viện trợ 300.000 USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất - Bộ Ngoại giao cho biết đội cứu hộ của Việt Nam, gồm 106 người của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon của Myanmar chiều nay.
Đội cứu hộ sẽ triển khai nhiệm vụ tại các nơi bị ảnh hưởng động đất từ ngày mai.
2025-03-30 - Hàng chục nghìn người về Đền Hùng trước giỗ Tổ - Theo Ban Quản lý khu di tích, tổng cộng có hơn 32.000 lượt khách, trong đó ngày 30/3 ghi nhận hơn 20.000 lượt và ngày thứ bảy 29/3 là 12.000 lượt. Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động
khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ để đảm bảo an ninh trật tự. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết công an tỉnh đã phối hợp với Bộ Công an và công an các tỉnh thành lân cận để tăng cường nắm tình hình và phòng ngừa tội phạm