Có nhiều ảnh người ta ghép để miêu tả tượng hình ý tưởng nào đó, thay vì bằng chữ viết, thì bằng hình ảnh.
𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒂̉𝒏𝒉 𝒈𝒉𝒆́𝒑 𝒉𝒂𝒚 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐 𝒈𝒉𝒆́𝒑 đ𝒆̂̀𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒙𝒂̂́𝒖. Nhưng khoảng 50% ảnh ghép là có chút vấn đề. Do đó, tôi có vài kinh nghiệm muốn chia sẻ.
1. Nếu ý tưởng tốt, thì việc ghép ảnh chỉ là một DỮ KIỆN vô tư. Thí dụ, thay vì để nguyên mấy tiếng đồng hồ giảng thuyết bao la đủ chuyện, khi muốn chứng minh việc gì đó, người ta cắt đúng một trích đoạn về chủ đề muốn nói, hoặc ghi một câu tóm tắt ý nghĩa trung thực lên hình.
2. Nếu ý tưởng xấu thì việc cắt ghép là xấu, hoặc CỐ TÌNH BỚT một câu hay một đoạn, làm cho sai lạc ý nghĩa thật. Việc này người khám phá dễ chứng minh ngược lại, chỉ cần đưa ra cái câu bị cắt bỏ đã làm thay đổi ý nghĩa, để CHỨNG MINH người cắt ghép có ý xấu.
3. Nếu ai đó chỉ tố người khác là"cắt ghép" mà không chỉ ra được cái chỗ nào bị thiếu, làm thay đổi ý nghĩa ban đầu như thế nào, thì đó chỉ là VU KHỐNG cho người ta mà thôi.
4. Tệ nhất, PHOTOSHOP 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐫𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐚̂́𝐦 𝐚̉𝐧𝐡 hay một video với nội dung hoàn toàn bịa đặt. Tội GIẢ MẠO này không cần bàn nữa! Người biết được sẽ khinh khi người sáng tác ảnh chế này đến vô cùng.
5. 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨́ 𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭, như cổ động lòng trắc ẩn, tình đồng bào... 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒈𝒉𝒆́𝒑 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒂̉𝒏𝒉 𝒄𝒖̃ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒎𝒐̛́𝒊. Việc này không có hại ai, nhưng nếu ai biết nguồn gốc của tấm ảnh thì thông tin của ta không đáng tin cậy. (Chính tôi có lần bị nhầm vì một ảnh ghép chữ sai lạc có tính cổ động như thế)
6. Nhiều khi việc ghép một ảnh cũ với một thông tin thời sự mới lại là ý đồ của KẺ XUYÊN TẠC. Việc này thường do thế lực thù địch làm để tuyên truyền chống phá. Tôi đã chứng kiến một lần vụ CÁ CHẾT ở Vũng Áng, vụ hay FORMOSA ở Việt Nam năm 2016. Trong những hình ảnh mà các cơ quan truyền thông của người Việt bên Mỹ có đưa ra mấy tấm ảnh CÁ CHẾT ở vịnh Mexico bên Mỹ hồi năm 2012. Tôi nhận ra vì tôi có tìm hiểu đôi chút về vụ này, và đã gặp các hình ảnh đó rồi.
2025-11-18 - Bà Nguyễn Thị Bình được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra - Sáng 18/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam vì những cống hiến to lớn của bà cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế.
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội