Các linh mục người Ba Lan muốn mua vui nên đã mời một đĩ đực vào ngay hội trường giáo xứ. Tuy nhiên, người đàn ông đã ngất xỉu trong chuyến thăm. Các bác sĩ đến giúp đỡ đều bị từ chối tiếp cận nên cuối cùng cảnh sát đã phải vào cuộc trong vụ việc.
Các linh mục ở thành phố Dąbrowa Górnicza của Ba Lan đã dám phạm một kiểu báng bổ đặc biệt trong hội trường giáo xứ. Họ đã thuê một đĩ đực để tổ chức một bữa tiệc tình dục. Theo tờ Gazeta Wyborcza, sự kiện do các linh mục tổ chức dường như chỉ mang tính chất tình dục và những người tham gia đã tiêu thụ thêm các loại thuốc tăng cường sức lực. Không biết liệu người đàn ông được mời có đồng ý quan hệ tình dục với nhiều người hay không, nhưng anh ta ít nhất đã đến tuổi trưởng thành.
Sự phán xét của Chúa không phải đợi lâu: nam mại dâm đến mua vui bị ngất xỉu. Một trong những người tham gia đã gọi cho dịch vụ khẩn cấp. Tuy nhiên, khi các bác sĩ tới nơi, các linh mục đã từ chối cho họ vào. Các bác sĩ buộc phải gọi cảnh sát. Chỉ khi cảnh sát đến, người đàn ông bất tỉnh mới được hỗ trợ y tế.
Bữa tiệc báng bổ diễn ra tại một tòa nhà của giáo xứ St. Mary of the Angels ở Dąbrowa Górnicza. Đây là đền thờ của Giáo phận Công giáo La Mã Sosnowiec và được hàng trăm người hành hương viếng thăm mỗi năm. Nhà thờ, Vương cung thánh đường Đức Mẹ các Thiên thần ở Dąbrowa Górnicze, là đền thờ đầu tiên ở Ba Lan được Giáo hoàng Lêô XIII ban tặng quy chế tiểu vương cung thánh đường vào năm 1901.
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)