U cà dùng khu dân cư làm lá chắn, để khiêu khích quân Nga đánh trả, rồi lấy chứng tích làm tuyên truyền
From Mike Wilson on 2022-03-16 16:17
Có 1 điều gây thắc mắc :
1. quân đội Nga tại Ukraine có tên lửa và đạn pháo dẫn đường chính xác
2. họ chỉ tập trung hủy diệt các kho chứa, căn cứ, và khí tài quân sự
3. họ tránh gây thương vong cho dân thường
Vậy tại sao truyền hình phương tây vẫn trình chiếu hình cảnh
những tòa cao ốc bị đạn bắn thủng hay bắn xập 1 mảng lớn ...?
Câu trả lời, phải chăng là:
quân phòng ngự Ukraine núp trong các tòa nhà ấy để bắn tỉa, hay phóng tên lửa chính xác vào quân Nga và xe tăng Nga, khiến quân Nga phải bắn trả chính xác vào các mục tiêu ấy ?
Làm như vậy, đúng là quân Ukraine dùng khu dân cư làm lá chắn, để khiêu khích quân Nga đánh trả, rồi lấy chứng tích làm tuyên truyền
Theo thông tin từ Nga, đã có trường hợp quân Ukraine dàn cảnh các vụ nổ, bắn phá gần nhà máy điện hạt nhân, khu dân cư để dàn cảnh tuyên truyền .. và ngay cả cảnh người đàn bà "có chửa" được khiêng ra từ bệnh viện cũng là do diễn viên được mướn để "đóng thuê"
Chứ quân Nga giết dân để làm gì? Họ đã cố tạo nhiều hành lang cho dân thường thoát ra, thậm chí đón hàng chục ngàn dân tị nạn vào Nga và Belarus cơ mà
Nghe giống như tuyên truyền của Mỹ và VNCH: "việt cộng giết dân tập thể ở Huế, Tết Mậu thân" mà không có bằng chứng, nhân chứng ...
Quân giải phóng "sống vì dân, dân nuôi, dân dấu, dân che, CHẾT VÌ DÂN", - vậy họ giết dân để làm gì ???
Các ông bắn phá, bỏ bom bừa bãi, dân chết quá nhiều,... xong chuyện, rồi đổ lỗi cho việt cộng, đúng không ?!
Wali được truyền thông phương Tây và một số nhà báo tự do ở Nga ca ngợi, thậm chí gọi là "xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất thế giới".
Tờ pravda.ru đưa tin, tay lính bắn tỉa "đánh thuê" người Canada – được truyền thông phương Tây tán dương là "chết chóc nhất" và là "mối đe dọa lớn" của Nga – đã bị quân đội Nga tiêu diệt ở Ukraine
Theo kênh truyền hình tsargrad, tay súng này có tên là Wali, 40 tuổi, từng là lính bắn tỉa thuộc Trung đoàn Hoàng gia số 22 của Canada và đã có kinh nghiệm chiến đấu ở Afghanistan, cũng như Iraq.
Thời gian qua Wali đã chuyển sang một nghề nghiệp mới, nhưng theo lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky, ông ta đã quyết định đi đến Ukraine.
Đáng nói, Wali được truyền thông phương Tây và một số nhà báo tự do ở Nga ca ngợi, thậm chí gọi là "xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất thế giới".
Các nguồn thạo tin cho biết, tay súng bắn tỉa Canada đã chạm trán lực lượng đặc nhiệm của Nga chỉ 20 phút sau khi họ đổ bộ vào Mariupol.
"Bất chấp tất cả những "khí chất" mà truyền thông phương Tây gán ghép cho Wali, ông ta đã nhanh chóng bị loại bỏ trong một trận chiến thoáng qua" – Pravda viết.
Trước đó, tờ Independent (Anh) và CBC News (Canada) xác nhận, Wali – lính bắn tỉa kỳ cựu của lực lượng vũ trang Canada đã gia nhập hàng ngũ quân đoàn nước ngoài ở Ukraine. Wali đã nhập cảnh vào Ukraine từ Ba Lan cùng với một nhóm cựu chiến binh Anh và Canada.
RIA Novosti mới đây đã đăng tải một đoạn phim (VIDEO) được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một cuộc tập kích sử dụng vũ khí chính xác nghiền nát một căn cứ của phía Ukraine.
Cùng với đoạn phim, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý: "Hệ thống tên lửa có độ chính xác cao của Quân đội Nga đã đánh trúng các kho đạn pháo và đạn phản lực của Quân đội Ukraine.
Chỉ một đòn đánh chính xác và kho đạn được lưu trữ trong nhà chứa máy bay trên mặt đất và dưới lòng đất đã phát nổ (liên hoàn) - các kho đã bị phá hủy hoàn toàn".
2026-01-28 - Khi "Nhân Quả" bị biến dạng và trở thành công cụ hóa. - Một xu hướng gần đây, khái niệm nghiệp báo (nhân quả) của Phật giáo đang được diễn giải một cách chủ quan, đơn giản hóa quá mức và mang tính chất gieo rắc nỗi sợ hãi. Khái niệm này, vốn là trung tâm
2026-01-23 - Nỗi nhục năm 1975 bị nhắc lại năm 1995 - Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và Đại tướng West Moreland giải thích cho những người VNCH ly hương muốn kéo dài thù hận.
2026-01-19 - Kiều bào tại Mỹ chung tay sẻ chia với đồng bào trong nước trước thềm Tết Nguyên đán - Trước đó, do mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư trên địa bàn đã bị ngập úng, gây thiệt hại về nhà ở, đồ dùng sinh hoạt, hoa màu, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân,
nhất là trong thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Số tiền ủng hộ 30 triệu đồng được trao tới 30 hộ gia đình, mỗi hộ 1 triệu đồng. Đây là món quà nhỏ nhưng đong đầy tình cảm của những người con Việt Nam ở phương xa
2026-01-18 - Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza - Việt Nam cho rằng thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803
ngày 17/11/2025, trong đó hoan nghênh các quốc gia thành viên tham gia Hội đồng Hòa bình để thúc đẩy hòa bình, cứu trợ nhân đạo và tái thiết Dải Gaza.