●   Bản rời    

Michael Flynn đòi bắt buộc dân Mỹ phải theo 1 tôn giáo của nó !

From Lão Ông on 2021-11-18 07:30

Thượng Đế là Vô Cực và Bất Khả Tư Nghị
- sao lại có thể đóng nhốt Nó trong bất kỳ 1 tôn giáo nào ?

[This is an attempt by the ultra right to monopolize the mass under one banner
- much like the Islamic terrorists]

Đây là nỗ lực của phe cực hữu để độc quyền gom lại nhân dân dưới 1 lá cờ
- giống như bọn khủng bố Hồi giáo

Nước Mỹ thời Trump đẻ ra rất nhiều quái thai thời sự chính trị !


Lão Ông
________ xem Việt dịch ở dưới ________

Palm Beach Post (newsmemory.com)

Michael Flynn wrong on "one religion" rant

Heather Cox Richardson Guest columnist

Last week, Trump's disgraced former national security advisor Michael Flynn spoke at the "Reawaken America" conference in San Antonio, Texas, designed to whip up supporters to believe the 2020 election was stolen and that Coronavirus vaccines are an infringement on their liberty. Flynn told the audience: "If we are going to have one nation under God, which we must, we have to have one religion. One nation under God, and one religion under God."

This statement flies in the face of our Constitution, whose First Amendment reads: "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof...." James Madison of Virginia, the key thinker behind the Constitution, had quite a lot to say about why it was fundamentally important to make sure the government kept away from religion.

In 1772, when he was 21, Madison watched as Virginia arrested itinerant preachers for attacking the established church in the state.

He was no foe of religion, but by the next year, he had begun to question whether established religion, which was common in the colonies, was good for society.

By 1776, many of his broad-thinking neighbors had come to believe that society should "tolerate" different religious practices; he had moved past tolerance to the belief that men had a right of conscience.

In that year, he was instrumental in putting Section 16 into the Virginia Declaration of Rights on which our own Bill of Rights—the first ten amendments to the Constitution—would be based. It reads, "That religion, or the duty which we owe to our Creator, and the manner of discharging it, can be directed only by reason and conviction, not by force or violence; and therefore all men are equally entitled to the free exercise of religion, according to the dictates of conscience; and that it is the mutual duty of all to practice Christian forbearance, love, and charity toward each other."

In 1785, in a "Memorial and Remonstrance against Religious Assessments," he explained that what was at stake was not just religion, but also representative government itself.

The establishment of one religion over others attacked a fundamental human right – an unalienable right – of conscience. If lawmakers could destroy the right of freedom of conscience, they could destroy all other unalienable rights. Those in charge of government could throw representative government out the window and make themselves tyrants.

Madison believed that a variety of religious sects would balance each other out, keeping the new nation free of the religious violence of Europe. He drew on that vision explicitly when he envisioned a new political system, expecting that a variety of political expressions would protect the new government. In Federalist #51, he said: "In a free government the security for civil rights must be the same as that for religious rights. It consists in the one case in the multiplicity of interests, and in the other in the multiplicity of sects."

This column was excerpted from Heather Cox Richardson's "Letters from an American" blog. Cox Richardson is a professor of American History at Boston College.

"If we are going to have one nation under God, which we must, we have to have one religion. One nation under God, and one religion under God," Carolyn Kaster, AP
_________________
Michael Flynn sai khi nói về "một tôn giáo"
Heather Cox Richardson, Người phụ trách chuyên mục dành cho thân hữu

Tuần trước, cựu cố vấn an ninh quốc gia bị thất sủng của Trump, Michael Flynn, đã phát biểu tại hội nghị "Reawaken America" ở San Antonio, Texas, được tổ chức để động viên những người ủng hộ tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp và vắc xin Coronavirus là vi phạm quyền tự do của họ.

Flynn nói với khán giả:"Nếu chúng ta sẽ có một quốc gia dưới quyền của Chúa, mà chúng ta phải có, chúng ta phải có một tôn giáo. Một quốc gia dưới quyền Chúa, và một tôn giáo dưới quyền Chúa."

Tuyên bố này đối mặt với Hiến pháp của chúng tôi, có Tu chính án đầu tiên viết: "Quốc hội sẽ không ban hành luật tôn trọng việc thành lập tôn giáo, hoặc cấm thực hiện tự do tôn giáo ...." James Madison ở Virginia, nhà tư tưởng chính đằng sau Hiến pháp, đã có khá nhiều điều để nói về lý do tại sao điều quan trọng về cơ bản là đảm bảo chính phủ phải tách rời tôn giáo.

Năm 1772, khi mới 21 tuổi, Madison chứng kiến ​​Virginia bắt giữ những nhà truyền giáo lưu động vì tội tấn công nhà thờ đã thành lập trong tiểu bang.

Ông ta (Madison) không phải là kẻ thù của tôn giáo, nhưng đến năm sau, ông ta bắt đầu đặt câu hỏi liệu tôn giáo đã được thành lập, phổ biến ở các thuộc địa, có tốt cho xã hội hay không.

Đến năm 1776, nhiều người hàng xóm có tư duy rộng rãi của ông đã tin rằng xã hội nên "dung nạp" các thực hành tôn giáo khác nhau; ông đã chuyển sự khoan dung trong quá khứ sang niềm tin rằng con người có quyền có lương tâm.

Trong năm đó, ông đã có công trong việc đưa Mục 16 vào Tuyên ngôn về Quyền của Virginia, làm cơ sở cho Tuyên ngôn Nhân quyền của chúng ta — mười sửa đổi đầu tiên của Hiến pháp — sẽ dựa trên đó. Mục đó viết, "Tôn giáo đó, hoặc nghĩa vụ mà chúng ta cần làm đối với Đấng Tạo hóa của mình, và cách thực hành tôn giáo đó, chỉ có thể được hướng dẫn bởi lý trí và sự xác tín, không phải bằng vũ lực hoặc bạo lực; và do đó tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng trong việc thực hiện tôn giáo một cách tự do, theo mệnh lệnh của lương tâm; và rằng bổn phận chung của tất cả mọi người là thực hành đức tính nhẫn nại, tình yêu thương và lòng bác ái đối với nhau."

Năm 1785, trong một "Lễ tưởng niệm và phản hồi đối với các đánh giá về tôn giáo", ông giải thích rằng những gì đang bị đe dọa không chỉ là tôn giáo, mà còn là chính phủ đại diện.

Việc thành lập một tôn giáo so với những tôn giáo khác đã tấn công một quyền cơ bản của con người - một quyền bất khả xâm phạm - của lương tâm. Nếu các nhà làm luật có thể hủy hoại quyền tự do lương tâm, họ có thể hủy hoại tất cả các quyền không thể xâm phạm khác. Những người nắm quyền chính phủ có thể ném chính phủ đại diện ra ngoài cửa sổ và tự biến mình thành bạo chúa.

Madison tin rằng nhiều giáo phái tôn giáo sẽ cân bằng lẫn nhau, giữ cho quốc gia mới không bị bạo lực tôn giáo ở châu Âu. Ông đã dựa trên tầm nhìn đó một cách rõ ràng khi hình dung ra một hệ thống chính trị mới, kỳ vọng rằng một loạt các biểu hiện chính trị sẽ bảo vệ chính phủ mới. Trong điều khoản liên bang # 51, ông nói: "Trong một chính phủ tự do, an ninh cho các quyền dân sự phải giống như an ninh cho các quyền tôn giáo. Nó bao gồm một mặt là sự đa dạng về lợi ích, và mặt khác là sự đa dạng của các giáo phái."

Chuyên mục này được trích từ blog "Những bức thư từ một người Mỹ" của Heather Cox Richardson. Cox Richardson là giáo sư Lịch sử Hoa Kỳ tại Trường Cao đẳng Boston.

"Nếu chúng ta sẽ có một quốc gia dưới quyền của Chúa, mà chúng ta phải có, chúng ta phải có một tôn giáo. Một quốc gia dưới Chúa, và một tôn giáo dưới Chúa, " Carolyn Kaster, AP




Đó đây


2024-04-25 - Phóng Sự: Thiếu Tướng Hoàng Kiền -Ahllvtnd Nói Chuyện Thời Sự Về Đường Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh -

2024-04-25 - CHẾ ĐỘ TAY SAI - BÀI VIẾT CỦA TIẾN SỸ MỸ T.P.WINKINSON -

2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>