Không biết nhục là gì - Thư mời các quân nhân Việt Miên Lào thuộc quân đội Pháp dự lễ tưởng niệm năm thứ
From: BMH via PhucHungViet
Sent: Wednesday, October 20, 2021, 12:15:32 PM PDT
Subject: Hình ảnh phóng sự ...
Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH....
Đặc biệt là quý NT (niên trưởng) và CH (chỉ huy) thuộc Đại Gia Đình Mũ Đỏ /Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Hình ảnh phóng sự Lễ Tưởng Niệm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Thánh Tổ Nhảy Dù của các quốc gia Tự Do, tại thủ đô Paris, Pháp Quốc vào ngày 16/10/2021..
Trong đó có sự tham dự của cựu Chiến Sĩ Nhảy Dù và các Binh Chủng bạn của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Bản tin ngắn, và hình ảnh của Y Sĩ Đại tá Nhảy Dù Hoàng Cơ Lân, nguyên Chỉ Huy Trưởng, Trường Quân Y / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Kính mời Quý Vị theo dõi để tường.
BMH /// Washington, D.C
_______________________
1. Đính kèm:
Thư mời dự lễ tưởng niệm năm thứ 18, các Chiến Sĩ Quân Lực VNCH đã hy sinh vì Tổ Quốc (1950-1975)
Mời các quân nhân Việt Miên Lào thuộc quân đội Pháp...
2. Thư của Hoàng Cơ Lân:
Binh chủng Nhảy Dù các nước Tự Do, trong đó Nhảy Dù QLVNCH đã chọn Tổng lãnh Thiên thần Micae làm Thánh tổ.
Ngày lễ của vị Thánh này là 29 tháng 9 mỗi năm, nhưng năm nay 2021, tại Paris, lễ đã phải rời lại ngày 16 tháng 10 vì con Covid.
Chương trình thường lệ là buổi sáng đại lễ tại Thánh đường Điện Invalides, mệnh danh là Nhà Thờ của Lính (Eglise des Soldats).
Buổi chiều, diễn hành trên đại lộ Champs Elysées đến Khải Hoàn Môn đặt vòng hoa trên mộ Người Chiến Sĩ Vô Danh.
Cờ Vàng bao giờ cũng được đi đầu, và NDVN đặt vòng hoa trước tiên.
Xin gửi quý bạn vài tấm hinh St Michel năm nay tại Paris. Hình do tôi chụp nên không được đẹp cho lắm.
Hình cuối là hình 2 bạn của Hội ND/VN đăt vòng hoa trên mộ của Người Chiến Sĩ Vô Danh.
Hai người này là đại úy Trần hoàng Lộc, chủ tịch Hội, và thiếu úy Cao tấn Lộc (thiếu úy Lôc là cháu cố Trung tướng Dư quốc Đống).
Nhảy Dù Cố Gắng !
Para un Jour, Para Toujours !
Airborne All the Way !
HCL
Đó đây
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)