LTS: Thư cảm ơn rất ngắn của thầy Thích Nhật Từ là lá thư riêng cho một số nhỏ cá nhân thân hữu đã gửi những lời chia buồn, cũng rất ngắn, đến với thầy. Tuy chỉ có vài câu, nhưng đủ bao gồm một thái độ sống, chấp nhận một cách can đảm trước lẽ vô thường tự nhiên của cuộc đời. Chúng tôi xin phép thầy để lưu lại làm một bài học nho nhỏ cho những người cần được an ủi. (SH)
___________________
From: Thich Nhat Tu
To: Thân hữu
Sent: Friday, June 14, 2013 3:41 AM
Subject: Cảm ơn lời Chia buồn
Kính gửi quý thân hữu
Thật là cảm động khi nhận được điện thư chia buồn của quý thân hữu về sự ra đi quá trẻ (ở tuổi đời 44) của cô em gái ruột của Nhật Từ.
Cô ấy đang phát biểu tại cơ quan ở quận Thủ Đức thì bị đột qụy, đưa cấp cứu ở bv Đa khoa Thủ đức thì 30 phút sau đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 09g00 sáng ngày 10-6-2013, ngay lúc NT đang điều hành trang trí hội trường tại KDL Phương Nam để chuẩn bị hội thảo ngày 11-6-2013. Công việc trở nên bận rộn hơn, lễ tang cũng thiếu chu đáo hơn.
Đúng thật, "vô thường tấn tốc" chẳng hẹn ước cùng ai, nhưng lại rước con người đi nhanh chóng. Từ đó, mới thấy "sống một ngày trọn vẹn" theo tinh thần Phật dạy "hiện tại lạc trú" thật là có ý nghĩa trị liệu cảm xúc, giúp con người vượt qua nỗi đau bằng các hành động làm phước cụ thể và tích cực.
Một lần nữa kính cảm ơn quý thân hữu đã chia buồn. Kính chúc an lành.
2026-09-19 - Ban Bí thư lập Đoàn Giám sát, đánh giá toàn diện nội dung SGK - Ban Bí thư quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị với chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông.
Nội dung giám sát tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông.
2026-09-09 - GIÁO PHẬN VINH HUYỀN CHỨC TOÀN PHẦN LINH MỤC ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM - Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, đã ban hành sắc lệnh huyền chức toàn phần đối với Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam,
sau khi hoàn tất thủ tục hình sự ngoại tư pháp theo "quy định của Giáo luật"