Pháp lý cho vấn đề cháu Dương Đức Thịnh hạ cờ Vàng
SH: Cháu Dương Đức Thịnh là cậu học sinh 18 tuổi, người kéo cờ 3 sọc từ cột điện ngoài đường phố ở Úc, vất xuống đường gày 30 tháng 4, 2021
_______________________
Subject: Re:_tin_tức_của_tên_vc_Thịnh
From: "giac hanh" via NVTD"
Date: Wed, May 05, 2021 2:15 pm
Pháp lý cho vấn đề cháu Dương Đức Thịnh hạ cờ Vàng.
Kính thưa quý vi hữu,
Hôm nay tôi đọc tin bên BBC nói về vụ cờ Vàng bị cháu Dương Đức Thịnh hạ bệ.
Cùng lúc có nhiều kênh của bên phản quốc nói rằng họ minh danh Cộng đồng sẽ kiện cháu Thịnh 2 năm tù và 24 nghìn đô la bồi thường thiệt hại danh dự cờ Vàng.
Thiển nghĩ. Cờ Vàng và danh dự cờ Vàng này do Mỹ đầu tư cái thương hiệu VNCH là 660 triệu đô la năm xưa thành giá hôm nay lên gần 60 tỷ USD mà giờ cái giá trị cờ Vàng chỉ còn 24 nghìn đô la???
Nói tóm lại thì tôi nhờ quý bạn hữu gửi bài này của tôi đến gia đình cháu qua các kênh truyền thông trong nước rằng:
Cháu Thịnh an tâm. Những điều sau bọn phản quốc đã phạm phải và cháu có thể nhờ Lãnh sự can thiệp:
Lãnh sự VN tại Úc can thiệp cho cháu trở lại trường học vì các lý do sau:
1. Cháu còn nhỏ, chưa đến tuổi trưởng thành để phạm tội hình sự.
2. Cờ Vàng Ba Que treo bất hợp pháp trên cột điện không có giấy phép thành phố và cờ Vàng này phạm lỗi quảng cáo đường phố. Cháu lấy nó xuống là đúng, và không vi phạm tội hình sự.
3. Cháu nên nhờ Luật sự kiện lại nhóm khủng bố cháu có mị danh đại diện cộng đồng về các tội sau:
3.1. Họ đã đưa hình ảnh thiếu nhi (là cháu) lên mạng cộng cộng để công chúng khủng bố tin thần cháu. Thiếu nhi và hình ảnh được luật pháp Úc bảo vệ. Họ đã xâm phạm quyền cá nhân của cháu. Họ gây đe doạ đến tính mạng cháu.
3.2. Treo cờ Vàng theo cách quảng cáo đường phố phi pháp trên cột điện là vi phạm luật Thành phố, nhóm treo cờ Vàng này đáng bị phạt.
Cháu đã làm đúng và nên kiện nhóm đại diện cộng đồng này về tội quảng bá hình ảnh cờ Vàng chính trị chiến tranh hận thù bất hợp pháp. Thấy hình ảnh cờ này làm cháu bị chấn động tâm lý nên cháu phản ứng.
Do đó Nhà trường không có lý do cấm cháu vào học đường bởi sự kiện này là xãy ra ngoài phạm vi nhà trường và không liên hệ đến nhà trường.
3.3. Cháu nên kiện lại đám khủng bố đã ăn cắp thông tin cá nhân cháu để tự ý liên lạc nhà trường và họ đã khủng bố tinh thần hiệu trưởng và bang điều hành nhà trường để đe doạ và trừng phạt cháu. Đó là một hành động cụ thể cho thấy cháu là nạn nhân đang bị một tập thể thù hận khủng bố đời tư cháu. Nhà trường có trách nhiệm bảo vệ cháu chứ không thể trừng phạt cấm cháu đến trường.
Tôi mong rằng quý vi hữu bên Úc Châu sẽ liên hệ để chuyển lời Bác đến cháu.
Giác Hạnh
____________________
ons. 5. mai 2021 kl. 10:24 skrev HungThe :
Xin mơì xem tin tưć về tên VC Thinḥ và tiếp phổ biến, qua cać facebook cho thâý gia đình tên naỳ thuộc loaị VC noì, Băc kỳ 2 nut́ gôć Haỉ Phong̀, có thân nhân là cô, gì..hiêṇ là chủ quán bar Peerage ở Uć, facebook cuả Peerage đã post hinh cờ đỏ sao vaǹg vơí lơì chaò mưǹg quôc khánh, lễ ĐôcLâp̣ 2/9/1945-2/9/2020..., NVTNCS taị Uć nên có phản ưńg thich nghi với tên Vc con vưà troǹ 18 t và vơí quań bar Peerage ?
ht
Đó đây
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.
2026-06-08 - Bắt đối tượng giả nữ sinh, giăng "bẫy tình" chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng - ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C.bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
đối tượng nghi vấn là Hồng Thiên An, sinh năm 1997, trú xã Đồng Dương, Đà Nẵng. Hồng Thiên An khai nhận: khoảng tháng 8/2018, đã mua một tài khoản FB mang tên “Linh Đan” trên mạng xã hội.
2026-05-31 - Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La 23 - Tối 29.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: tôi xin chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương
hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.
2026-05-14 - Trung Quốc tổ chức quốc yến chiêu đãi ông Donald Trump - Các món chính bao gồm tôm hùm nấu súp cà chua, sườn bò áp chảo, cá hồi sốt mù tạt và vịt quay Bắc Kinh truyền thống. Trong buổi quốc yến tại Bắc Kinh tối 14-5, Chủ tịch Tập Cận Bình
nhấn mạnh quan hệ Trung - Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với sự ổn định toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump cũng gửi lời mời chính thức Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24-9
2026-05-12 - Lm Giuse Phạm Hoàng Lương (TGP Sài Gòn) bị giáo dân đuổi đánh - Trưa ngày 11/5/2026, trong lúc đang nghỉ trưa tại khuôn viên vườn xứ, cha Giuse Phạm Hoàng Lương, chánh xứ Tân Chí Linh, Tổng Giáo phận Sài Gòn, bất ngờ bị một giáo dân dùng
dây da thắt lưng và xích sắt đuổi đánh kèm theo nhiều lời lẽ xúc phạm, gây náo loạn khu vực nhà xứ.