Linh mục công giáo chém gió thần (kinh) học với con chiên: THỤ TINH NHÂN TẠO là TIẾM QUYỀN THIÊN CHÚA, là phạm vào điều răn thứ 5 “chớ giết người”
Người đạo chúa không vô minh là vì được sống ở thế kỷ văn minh. Còn bản chất đạo thiên chúa là VÔ MINH, do con người thời vô minh tự dựng nên một ông thần độc tài, mọi rợ rồi cùng nhau thờ phượng ông ta.
“Chúa là đấng duy nhất tác sinh ra sự sống. Ngài có cái tự do của ngài. Ngài ban cho người cha người mẹ đứa con này đứa con kia là do ngài. Cho nên ta mới nói con cái là hồng ân thiên chúa. Chứ hổng phải ta muốn là đương nhiên có. Ta làm bằng mọi giá để có được đứa con là ta tiếm quyền thiên chúa, cái thứ 2 là đối xử đối với sự sống của con người ấy như một sản phẩm, một đồ vật, giống như ta sản xuất ra một sản phẩm một đồ vật vô hồn, vô ngã vị... như vậy là chạm vào điều răn thứ 5 đấy.”
NHẢM ...!
Link nguồn: https://youtu.be/tT4vxdyB7NI Bác sĩ làm bằng mọi giá để tách 2 đứa trẻ dính liền do chúa tạo ra chắc cũng là tiếm quyền thiên chúa (?)
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.