●   Bản rời    

"Luân Xa" - Nó có thật...nhưng xin đừng rớ tới .

From: Phuong Hoang (Remove Preferred Sender)
Date: Sun, Oct 27, 2019 1:21 am

Luân Xa hay Chankra là những điểm có thật trong cơ thể con người...

Nó có thật...nhưng xin đừng rớ tới.

Hầu như trên thế giới nầy...những bậc đạo sư giúp đệ tử mở luân xa ...hầu như không còn nữa. Họ đã ở ẩn đi rồi.

Còn nếu có bậc đạo sư giúp đệ tử mở luân xa....thì đó là những bậc đạo sư ác quỷ và đệ tử được mở luân xa cũng là ác quỷ luôn.

Theo học những người nầy, chúng Tui bảo đảm 150 % là từ điên tới khùng.
Bằng cớ là Bà Thanh Hải Vô Thượng Sư... Bà được một đạo sư ác quỷ (đạo Hindus) giúp Bà mở luân xa, bù lại Bà trả rất nhiều tiền cho đạo sư Ấn Độ đó.

Bà Thanh Hải Thượng Sư quả thật có vài phép mà chúng Tui gọi là "thần thông của ác quỷ ". Vì Bà dùng đạo lực nầy để mưu lợi cá nhân, hưởng thụ vui vẻ.

Nhưng Bà sẽ bị quả báo sau nầy...dĩ nhiên trước khi thụ huấn học pháp môn mở Luân Xa nầy...thì sư phụ của Bà cũng nói điều nầy cho Bà rõ hoàn toàn. Để khi Bà bị quả báo....Bà sẽ không có một sự hối hận khi đi đầu thai kiếp tới.

Vài năm trước ...khi Bà học đạo thì chừng 3 năm sau....thì Bà bị "stroke",
nghĩa là Bà bị tai biến mạch máu não...nhưng Bà thoát chệt và miệng bị méo môt phần.

Còn một sư phụ thất học, cũng bày đặt võ vẽ mở Luân Xa...
Họ lập ra nhóm đạo gọi là " Nhân Điện ".

Đó là sư phụ Lương Minh Đáng ( Ông nầy gốc Hạ sỉ quan hải quân ở Saigon ).
Ông học đạo với " sư phụ " là Lương Trọng Tường ( xếp xòng đạo Hòa Hảo )
Cùng họ Lương thì tại Montreal -Canada có sư phụ Lương Sĩ Hằng.

Cả 2 sư phụ họ Lương nầy không cùng họ Lương gì cả.

Người họ Nguyễn, kẻ họ Trần. Cùng học chung sư phụ Lương Trong Tường mà lấy họ Lương mà thôi. Và cả 2 đều khoe thành tích là minh là đại sư phụ có thể mở Luân Xa được mà thôi.

Kết quả hậu báo cho Lương Minh Đáng...khi ông ta trốn khỏi tiểu bang gì đó gần Texas- hay Missouri (Tui quên rồi )...vì vụ Incom Tax và quỵt tiền của trên 20 đệ tử ngu , cho nên Ông ta trốn sang Australia (hình như lập lại đạo Nhân Điện nầy tại Sydney hay Melbourne )

Dĩ nhiên ma đạo khi khởi xướng lập đạo....thì có khá nhiều đệ tử ngu đi theo..

Thời gian ngắn sau đó thì sư phụ "Lương Minh Đáng chết bất đắc kỳ tử " khi đang ăn chưa xong tô phở tại thị trấn đông người Việt tại Úc nầy.

Còn đại sư phụ ở Canada- Lương Sĩ Hằng thì vừa xuống âm phủ cách đây không lâu.

Đạo của tên nầy không lấy là Nhân Điện mà lấy là " Vô Vi ".

Nếu ai còn nhớ vụ Trần Trường treo cờ CS và treo hình HCM ở tiệm Video ở Westminster? Trần Trường nầy là sư huynh của Lương Sĩ Hằng đó.

Lý do là Lương Trọng Tường nằm bệnh viện vị tai biến mạch máu não....và tên Trần Trường nầy là đệ tử của Lương Trọng Tường...

Dĩ nhiên có vài chiêu làm mờ mắt người ngu , không có đạo....

Trần Trường nầy vào bệnh viện và chăm sóc Lương Trọng Tường như người thân...hình như tên nầy được Lương Trọng Tường nhận làm con nuôi.

Khi Lương Minh Đáng từ Canada sang thăm thầy....thì tên Trần Trường hiên ngang xem mình là con ruột của thầy....dĩ nhiên Lương Sĩ Hằng phải ở dưới cơ của tên Trần Trường nầy rồi.

Nhờ có chút ma thuật ...cho nên tuy thất học (ngay cả tại Saigon trước 75...nó cũng cóc có nổi văn bằng Tú Tài 1 nữa) Trần Trường có vợ học thức cao hơn nó chục lần. Cô vợ có B.A về Accounting, và mua được nhà 3 phòng ngủ ỏ Garden Grove, nhưng lại bỏ job đang làm mà theo chồng mở tiệm cho thuê Video (đường Bolsa + Brookhurst / Westminster -Ca) Rồi tên nầy, Trần Trường, treo hình HCM tại tiêm Video... Thế là phong ba , bảo táp nổi lên...

Tòa xử Trần Trường có quyền treo hình ảnh gì mà mình thích.
Nhưng Trần Trường bị người ta tố là "sang Video lậu và trốn thuế". Thế là tiệm Video bị đóng cửa.

Nhưng bù lại có đám ma đầu ...bợ nguyên 2 triệu tiền cúng quỷ chống Trần Trường...Hình như nó tên là Nguyễn Anh Tuấn hay Hoàng Anh Tuấn gì gì đó.
Tiền bạc ào ào về Hội của nó. Dĩ nhiên nó phải hưởng tiền kếch sù nầy.

Sau đó nó mua một building, nơi làm business company (sát một bên tường của Post Office US, đường 1st Street + Bristol Ave / Santa Ana )

Chuyện bợ trên 2 triệu đô la quyên góp một cách ngon lành...không tốn một giọt mồ hôi...tiền dân ngu đóng thì dân ngu lấy gì mà thưa kiện. (Có lẽ Mr. Nguyễn Phương HÙng này biết khá rõ chuyện nầy...hay hỏi Mr. Ngô Kỷ thử xem...)
Trần Trường về Lái THiêu hay Long An gì đó mà làm nghề nuôi cá basa ở hồ nhỏ của mình.
Thế là vi phạm luật ở địa phương, vì anh ta là Mỹ kiều. Rồi "hậu báo" nhãn tiền đến. Vợ nó bị mất trí, điên điên dại dại...

Nói tóm lại, học ma thuật hay phép lạ gì gì đó...trước sau gì cũng lãnh quả báo nhản tiền. Đừng nên rớ tới Luân Xa gì cả.

Nên nhớ T.O. Gò Vấp có học một tí ti ảo thuật...nhưng tuyệt đối không dám học hay tự học mở Luân Xa.

Lý do dể hiểu...khi mở Luân Xa...thì y như nhà của mình trở nên nhà mới...không có bàn ghế, không có điện nước gì cả...

Dĩ nhiên nhà trống thì mời ma quỷ vào.

Muốn cản ma quỷ không vào nhà trống của mình...thì mình phải đọc chú...và giữ gần 30 điều cấm kỵ.

Cấm chun qua sào phơi áo quần...cấm ăn thịt chó và thịt trâu....

Và trước khi đi ngủ phải đọc chú hàng trăm lần và thờ hình quái lạ trên bàn thờ của mình...

Bởi vậy nhiều người học xong...thì bị tẩu hoả nhập ma...nghĩa là khùng, điên

vì lổ tai mình nghe nhiều người nói chuyện vói mình, hay là đang ngủ mê thì nghe có ai gọi tên mình thật lớn..

Cho nên T.O.Gò Vấp khuyên 150 % là chớ đụng đến Luân Xa...

Thật đó.

"Ta không sợ kẻ thù ám hại , bêu xấu , chửi rủa Ta vì những lời Ta nói thật.
Nhưng Ta sợ người ta khen tặng , hoan hô Ta vì những lời Ta nói không thật.
Ta sợ vì lúc đó Ta đánh mất lương tâm của Ta rồi . Nên Ta sợ ."

Tôn Ông Gò Vấp quotation.

__________________________
On Fri, Oct 25, 2019 at 12:25 AM Huy Thai wrote:
Luân xa

轮脉

Chakra

***

Hoan nghênh các bạn góp ý trao đổi !




Đó đây


2024-04-25 - Phóng Sự: Thiếu Tướng Hoàng Kiền -Ahllvtnd Nói Chuyện Thời Sự Về Đường Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh -

2024-04-25 - CHẾ ĐỘ TAY SAI - BÀI VIẾT CỦA TIẾN SỸ MỸ T.P.WINKINSON -

2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>