Về điểm này của vi hữu, tôi xin có đối lập với vi hữu về việc Cô Ni, Tăng Chú (Chú Tiễu) tới Nhà Thờ chơi là việc nên làm.
Tại sao?
Chúng ta cứ nhìn qua các việc Giáo Điểm Tin Mừng và sự xuất hiện của các Ni Cô, Chú Tiễu thì quá rõ với câu:
Phật đến đau, ma đạo biến mất ngay.
Chỉ hai vụ Ni Cô mặc áo tu sĩ Phật giáo tới Giáo Điểm Tin Mừng chưa đầy hai năm, chỉ hai lần. Thì họ đã dẹp luôn ghánh hát này rồi.
Họ không dẹp, nhưng chúng ta đã thành công nhờ những điều phản cảm đó mà giúp chúng ta vận động dẹp đám ma đạo đó.
Giờ thì chúng ta đã quá rõ giữa chánh, tà rồi.
Vì thế mà, GH tôi hy vọng mai này nếu Ni Cô, Chú Tiễu tới thăm mộ Ngô Đình Diệm, Nhu. Hoặc tới thăm các lễ giỗ của họ. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng lâu sau đó thì mồ mã Diệm Nhu và các cuộc đám lễ Diệm Nhu ở hải ngoại sẽ dứt điểm ngay.
Đấy là sự linh ứng. Các vi hữu nào không hiểu thì cứ chờ nếu có các hành động đó thì sẽ rõ như thời 1963 thôi.
Tôi thách đám Ma đạo này chúng nó cứ tiếp tục dùng lá bài Phật giáo đi, chúng sẽ biết thế nào là nhân quả:
Khi tụi bây lợi dụng hình ảnh Phật giáo vì mục đích dụ đạo cho Ma Chúa Giáo, thì ác quả tụi bây sẽ nhận là khủng khiếp lắm.
A Men
GH
_____________________
On Saturday, September 7, 2019, 7:29:55 PM PDT, Tran Quang Dieu wrote:
Để phân biệt "niềm tin" và "trí tuệ",
Để đề phòng kẻ gian (như linh mục Trần Đình Long) lợi dụng tuyên truyền phản cảm làm nhục đạo Phật
...
....
_____________________
COMMENTS....
Nguyen Khoe Toàn là nữ,nhẹ dạ cả tin, thằng Long này biết chọn đối tượng đấy!
Lâm Phú Châu Khổ cái là họ tự nạp mình thôi.
Trần Văn Đức Lâm Phú Châu. Mấy cái bà gọi là sư cô đó đâu có bà nào là sư thật. Chính danh đâu chị toàn mấy bà tào lao không
Lâm Phú Châu Nhưng nó đã đạt được mục đích sỉ nhục tôn giáo bạn rồi đó.
Trần Văn Đức Lâm Phú Châu nhưng với mình thì thấy rõ được bản chất lưu manh của nó hơn
Lâm Phú Châu Trần Văn Đức Những người dân đơn giản họ không nghĩ như thế đâu. Mới đây trên video chiếu cảnh người ta đến thăm bà già của lm Long, họ gọi là Bà Cố (!!!). lại có một chị xưng là theo Phật giáo, vào đó hùa theo bọn họ mà "rưng rưng cảm động". Tôi không chịu được, liền lên tiếng ngay.
Đức xem nhé.
Trần Mỹ Dung Lâm Phú Châu đúng vậy đó chị . Em thì nghĩ những người này có thể là chiên gỉa danh Phật tử . Hoặc người của lão long cài vô thôi .
Lâm Phú Châu Trần Mỹ Dung Hy vọng các bạn cũng phản ứng ngay tức thời như thế nếu gặp trường hợp một người xưng là đạo Phật mà "xí xọn" vào bên Ca-tô như thế.
Trần Mỹ Dung Lâm Phú Châu em mà thấy cai còm nào tự xưng là PT mà bưng bô cho tcg là em độp ngay .
Trần Văn Đức Thực tế có bệnh thì vái tứ phương , có thể có trường hợp là phật tử tới đó đi nữa thì họ cũng không bao giờ nói họ là pt cùng lắm là họ chỉ nói họ dân thường, cho nên 99% xưng pt toàn giả danh
Lâm Phú Châu Trần Văn Đức Có thể như vậy đó. Mới nghe một người nào đó nói rằng chắc chắn họ là những người chuyên cạo đầu giả sư để đi xin ăn chứ chẳng phải ở chùa nào cả.
Nguyen Huu Nghia Có lý 😊
My My Cho triệu like 🤗🤗🤗
Thanh Tam Bui Toan bay tro de dao du
Thanh Tam Bui Thang long hoi chuyen bai to bo lao roi loi ra duoi cao
Son Dao Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải xem lại những ông sư fake này!
Giáo hội PGVN cũng yêu cầu "tôn giáo lạ" chấm dứt kiểu chơi bẩn!
Sơn Võ Một lời đề nghị rất hay, không nên làm ô uế chiếc áo nhà Phật, bởi đám chồn ăn lúa, dùng phép lạ chữa bệnh kiểu Giuse Trần đình Long, quê tui có đầy, công an bắt liên tục
Vui Nguyen Đây là bọn sư giả thôi,
Lan Nguyen Thi Chẳng có sư thật nào đi làm cái chuyện tào lao bí đao đó đâu. Phật Tử họ còn hiểu rõ huống gì là sư họ đã tỉnh giác hết rồi.
Phạm Thái Huynh Thuê sư fake về bán hàng đa cấp thôi bác ơi :(
Lâm Phú Châu Họ hy sinh cạo đầu hết à?
Phạm Thái Huynh Lâm Phú Châu hi sinh gì. Bọn này ngày thường đã cạo đầu sẵn giả sư khất thực đi ăn xin khắp phố rồi.
Lâm Phú Châu Phạm Thái Huynh Ồ, có lý lắm.
Phạm Thái Huynh Bọn lợi dụng đạo này để dụ dỗ dân ngu kiếm tiền. Người ta goii là đạo dụ. Y hệt bọn ở chùa 3 vàng
Dien Truong Chẳng Ai đến đâu. Chỉ là bịp bợm của Thiên Chúa Giáo. Nói về bịp bợm chuyện gì Thiên Chúa Giáo cũng làm được.
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm - Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.