Subject: Sách_mới_ra_Thùng_quà của Chúa (The_Gift_Box_for_God)
Date: Tue, October 09, 2018 7:11 pm
Trên hàng trăm trăm triệu người trên trái đất , nhất là tại Ý và Nam Mỹ (South America) và hàng chục chục năm trôi qua...đều phân vân , thắc mắc.
Tất cả đều ngạc nhiên là trải qua hàng chục Giáo Hoàng Công Giáo tại Vatican (Ý)...chưa bao giờ biết đến, nghe thấy sự ra lệnh từ Giáo Hoàng đối với xã hội đen (gồm thế giới Mafiaso Italinao tại Ý, mà thủ đô của thế giới Mafiso Italiano ở cách Vatican City chưa đầy 50 mét ...đồng thời thế giới Drug Cartel ở Nam Mỹ, nhất là tại quê hương Argentina của Giáo Hoàng Francis ngày nay.
Chưa...Chưa....Chưa ... Có lẽ không bao giờ được Giáo Hoàng ra sắc lệnh như sau:
I.- Chưa bao giờ các Giáo Hoàng Roman Catholic ra lệnh phạt nặng hay "Rút Phép Thông Công (Excommunication)" đến những gia tộc gộc trong thế giới ngầm trong xã hội đen (Under World) sinh sống, giàu sang bằng những nghề sát nhân, thất đức như buôn bán ma túy, mại dâm, cờ bạc, cướp của giết người...vv..vv..
II.- Chưa bao giờ các Giáo Hoàng Roman Catholic ra lệnh các thành viên trong các gia tộc lừng danh trong thế giới ngầm, xã hội đen ra trình diện với nhà chức trách địa phương, để được giãm khinh rồi sau đó trở lại đời sống thiện lương với nhân loại.
III.- Chưa bao giờ các Giáo Hoàng Roman Catholic bỏ tiền hay khuyến khích những gia tộc tỉ phú nên lập những cơ sở chế thuốc y dược để chống lại những căn bệnh hiểm nghèo xảy ra cho nhân loại càng lúc càng mãnh liệt .
IV- Chưa bao giờ các Giáo Hoàng Roman Catholic lập ra những đại học hay phòng thí nghiệm, hay yêu cầu những dược sỉ phải gấp rút chế ra những loại thuốc "Diệt Dục" dành cho những Cha Sở khi tiếp xúc với nữ giới hay trẻ em trai, gái phụ lễ gần gủi với mình.
Trên hàng trăm trăm triệu người trên trái đất , nhất là tại Ý và Nam Mỹ (South America) đều có sự ngạc nhiên nói trên...nhưng duy chỉ có một nhóm người Việt thông tuệ đã hiểu những lý do mà các Giáo Hoàng không dám ra lệnh phạt nặng những gia tộc hay băng đàng trong thế giới tội phạm về ma túy, sát nhân , cướp của giết người, hãm hiếp sát nhân ... làm những tội lỗi không thể tưởng tượng được...
Nhóm người Việt thông tuệ ấy (dĩ nhiên phải có danh nhân Tôn Ông Gò Vấp mới được)... nhóm người Việt thông tuệ ấy sẽ repost lại tại sao các Giáo Hoàng Roman Catholic không dám ra lệnh phạt như vậy.
Lý do đơn giản là vì nếu ra lệnh phạt năng gia đình, thành viên trong thế giới ngầm của băng đảng tội ác loài người - xã hội đen...thì giáo triều Roman Catholic sẽ vác bị gậy mà đi ăn xin lập tức...và tan rã giáo triều Roman Catholic y như cục phân bị giông bảo tan tành từng mãnh .
Hôm nay nhóm người Việt thông tuệ ấy sẽ repost lại chủ đề " Cách chuyển ngân lậu của vương triều Roman Catholic tuyệt vời ".
***
Đó đây
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)