●   Bản rời    

Bọn Chính trị thời cơ Thiên Chúa Giáo trường kỳ gây thảm họa cho dân tộc VN

LTS: Vì không chủ trương quảng cáo hoặc kêu gọi trực tiếp hay gián tiếp thành lập bất cứ nhóm, hội, đoàn thể,... chúng tôi chỉ đăng ý kiến và biên tập bỏ bớt những từ ngữ thể hiện hành động như thế. Xin lỗi tác giả về chủ trương nghiêm túc này của trang nhà chúng tôi. (SH)
___________________________
On Fri, Aug 10, 2018 at 11:41 AM giac hanh wrote:
Bọn Chính trị thời cơ Thiên Chúa Giáo trường kỳ gây thảm họa cho dân tộc VN

Hết đổ thừa Phật giáo, tới Tướng lãnh, rồi Mỹ giết Diệm.

Sự thật vẫn không thay đổi được.

CÓ sự hiện hữu của bọn Thiên chúa giáo làm chính trị tại Việt nam là một Sai Lầm Thảm Hại cho dân tộc ta cả 300 năm qua, chứ đâu thể nói chỉ có sự tồn tại của thằng Diệm tội ác này mà bảo rằng Mỹ giết Diệm để làm mất VNCH là sai lầm.

Cho nên nói. Có sự hiện hữu của "bọn chính trị thời cơ Thiên Chúa Giáo trường kỳ gây thảm họa cho dân tộc VN". Đó mới là điểm chính của nan đề VN.

PHOTO: NGO DINH DIEM
Ngô Đình Diệm duyệt binh

Nói tóm lại thì như thế này:

1. Hồ Chí Minh năm xưa đọc tuyên ngôn độc lập và Việt Minh hoàn toàn muốn một VN thống nhất toàn diện liên minh với Nga, Mỹ, lẫn Tàu và nhất là VN do Việt Minh lãnh đạo thành công chống Pháp sẽ dùng Luật pháp và cơ chế Hoa Kỳ để xây dựng một Việt Nam vững mạnh.

Ông Hồ Chí Minh quá sáng suốt. Nhưng Việt Minh cuối cùng đã bị bọn Thiên chúa giáo, Pháp, và ngoại bang lại đánh một trận từ 1945 đến 1946 cho VN mất Độc lập lần nữa và đẩy cục diện 30 năm tiếp sau đó là những tai hoạ cho dân tộc bởi bàn tay lông lá bọn Thiên chúa giáo gây ra.

2. Từ bao lâu nay, bất kể thời đại nào, lãnh tụ sáng suốt đưa đến quốc dân và lãnh thổ độc lập, và nền kinh tế vững chắc. Tính chất lãnh tụ vẫn là hàng đầu.

Cho nên, bọn Diệm ngu xuẩn, dốt chính trị, phản dân tộc, và cuồng tín ngu đạo. Nên Diệm đã dẫn dắt VNCH vào con đường tử. Sau đó lại là Nguyên Văn Thiệu. Toàn là quân ăn hại, đào tạo bởi Pháp.

Cuối cùng thì lịch sử đã chứng minh. Hồ Chí Minh thắng tất cả những bọn dốt.

Rất tiếc, HCM chết sớm. Nếu còn sống thì GH tôi tin chắc không bao giờ có cái chế độ tham những ngày nay. Và tôi tin chắc rằng VN chúng ta đã dân chủ đa nguyên từ lâu.

3. Vai trò kinh tế chính trị có là Mỹ hay Tàu tụi nó đánh nhau, thì có ăn thua gì tới vận mạng dân tộc ta. Tinh thần bợ dái ngoại bang thì dù cho ca tụng Trump lên trời vẫn không giúp ích được chi để giúp cho VN chúng ta cường thịnh hơn. Tôi tin rằng, nếu chúng ta tập trung trí lực tập thể của chúng ta để xác định rõ về vấn đề VN và hải ngoại làm sao giúp VN tiếp tục phát triển mạnh vai trò vận động và tập trung vào toàn dân giải cứu các thảm họa biển đảo do Trung cộng chiếm và tính khai sáng sự thật và vạch mặt bọn tội ác chính trị thời cơ Thiên chúa giáo đã nhiều lần gây ra thảm họa do dân tộc ta mới là cần thiết.

Bởi mấy chuyện tụi nó ra chiêu nào là Ba Khu, Formosa, Chống cộng cực đoan. Chống riếc, tương quan lực lượng của ta bị chúng dẫn dụ riếc mất hết trận hình đấu tranh, mất tập trung đến nỗi giờ ta đã quên bỏ tất cả chuyện lãnh hải, quốc phòng, và cuối cùng là tất cả chúng ta bị phân tán hoàn toàn các trận hình đấu tranh.

Thua là điều tất nhiên.


Kính thưa tất cả,

Ai nói CS không hiện hữu tại các nước tự do tư bản? Chỉ có điều là tụi CS không làm chính trị giành chính quyền thôi.

Đại đa số tất cả các công đoàn bênh vực cho công nhân lấy cảm hứng hoặc công khai nêu rõ về Carl Marx và họ. CS hôm nay tại các nước giàu có vẫn tiếp tục hoạt động.

Có điều là đối với VN. Tôi chủ trương CS vẫn có thể áp dụng để chống bạo hành và bất công do các chủ doanh nghiệp gây ra.

Trong ngành công chánh vẫn phải có các công đoàn hoạt động theo tư tưởng CS.

Nhưng CS phải tách rời chính quyền, quân đội, và quốc phòng.

Muốn đấu tranh cho một VN tự do, không thể dùng chủ trương CS mà là dùng chủ trương Dân tộc.

Muốn đấu tranh cho công bằng xã hội dân sự thì phải dùng chủ trương CS (vâng, Cộng sản).

Muốn đấu tranh cho một VN giàu mạnh thì chỉ có thể dùng đến vận động dân chủ đa nguyên.

Còn muốn đấu tranh để toàn dân hoà hợp thì chỉ có chủ trương Phật giáo.

Nhưng nếu muốn cả thế giới xé xác CSVN rồi tái diễn thảm sát dân tộc bởi ngoại bang tràng vào VN qua các thời đại như năm 1945-1946, 1946-1954, 1954-1975. Thì dùng đến Thiên chúa giáo. Bởi Việt minh thì bao đời đã là lực lượng duy nhất chống Pháp thành công, trong khi các giai đoạn lịch sử thảm sát do gây ra tai họ chiến tranh bởi ngoại bang lạm dụng dân tộc ta thì chỉ có tụi Công giáo đã làm, đang làm, và sẽ tái diễn làm những cuộc gây chiến tranh đó.

GH




Đó đây


2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -

2024-04-12 - 326-2: Vì Sao Không Thể Đặt Tên Đường Lê Văn Duyệt Ở Quãng Ngãi? -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>