●   Bản rời    

Ý kiến nhân đọc nhận định của ông Giác Hạnh về Giáo Hội PHVNTN

From: Nguyen Phan
Date: Mon, July 30, 2018 8:07 pm

Kính chào ông Giác Hạnh.

Nhân đọc nhận định của ông về Giáo Hội PHVNTN nói riêng và Phật Giáo Việt Nam nói chung, tôi xin góp một vài ý kiến nhỏ. Tôi đồng ý về cơ bản nhận định của ông. Nhân tiện đây tôi góp thêm một vài ý nhỏ. Nếu sai sót thì xin bỏ qua.

- Về Giáo Hội PGVNTH, trong nước thì không còn thực lực, nếu có, chỉ còn Ngài Thích Quảng Độ và một số ít tăng sĩ và Phật tử theo Ngài. Còn ngoài nước, ở giai đoạn đầu, hầu hết các sư trụ trì đều là sư "tị nạn cộng sản" nên lòng ghét cộng sản vẫn còn nhiều, cộng thêm với giai đoạn phong trào chống cộng của cộng đồng người Việt lên cao, mà chủ động là tổ chức chống c̉ộng ở hải ngoại, nên GHPGVNTN cũng phải "chống cộng" theo phong trào để sống còn. Hầu hết các chùa đều phải treo cờ 3 sọc trong những ngày lễ, dù muốn hay không, vì áp lực của cộng đồng chống cộng. Nhưng những năm sau này, với sự giao lưu trong và ngoài nước ngày càng nhiều, có nhiều vị Sư trong nước ra nước ngoài thuyết giảng, hoặc sinh hoạt trong chùa, nên tinh thần chống cộng của các chùa nói chung là giảm đi rất nhiều. Đã có nhiều chùa không treo cờ 3 sọc trong những buổi lễ lớn của chùa nữa, mặc dù vẫn còn chịu áp lực của cộng đồng chống cộng, trong đó bọn con chiên luôn hung dữ chủ động. Vì vậy, chúng ta khó có thể khẳng định là GHPGVNTN thuộc ̣(đồng hành cùng) VNCH, không thuộc dân tộc.̣ (Hiển nhiên vẫn còn nhiều chùa chống cộng mạnh mẽ).

Trên đây là về các ví tu sĩ, còn thành phần Phật tử thì sao?, vẫn còn những người tỏ ra chống cộng mạnh mẽ vì nhiều lý do, trong đó vì làm ăn, hoặc vì buôn danh bán tước không phải là ít-Số người này rồi sẽ mai một và đi vào quên lãng. Ngoài ra đại đa số phần còn lại họ hài hòa, thông cảm và chia sẻ với người dân trong nước. Họ về nước thường xuyên để thăm gia đình, làm từ thiện, du lịch hoặc sống một thời gian dài trong nước, nên họ hiểu và cảm thông với đất nước. Nghĩ cho cùng, thì VNCH cũng là một phần của dân tộc, chỉ tiếc là trong đó, không ít thành phần có tư duy vong nô, vọng ngoại, về chính trị hoặc tôn giáo, họ không muốn đất nước độc lập, mà phải lệ thuộc ngoại bang, ngoại giáo.

Ở đây xin thêm chút ý kiến chủ quan là Hòa Thượng Thích Quảng Độ nếu còn nghe theo lời của những Phật tử thiếu chánh tâm, điển hình như ông Võ Văn Ái, rồi GHPGVNTN hải ngoại lại bị các ông này xỏ mũi thì cần coi chừng. Cũng như nhiều Phật tử nghe theo nhiều ông thầy tu mà theo tôi là là bất thiện như ôngThích Thông Lai cũng cần xem lại.

-Về Giáo Hội PGVN trong nước, theo tôi, họ đang yên lặng trước những biến động của đất nước trong thời gian qua, không có nghĩa là Giáo Hội tiêu cực, thụ động, mà đây là thái độ thận trọng, khôn khéo có trí tuệ. Nhiều người cho rằng GHPGVN là quốc doanh, sinh hoạt theo ý đồ của chính quyền cộng sản. Nhưng theo tôi, thì ngược lại, chính quyền biết rõ về sức mạnh dân tộc của Phật giáo nên họ nương vào sức mạnh này, và từ đó, họ lấy tinh thần Phật giáo làm phương hướng cho đoàn kết dân tộc. Kết quả thì đây là điều tốt cho đất nước (Phật giáo sẽ cải thiện họ để hướng về với dân tộc-dù họ mang nhãn mác, danh hiệu gì).

Phật giáo trong nước không những kết hợp hài hòa giữa nhiều Giáo Phái khác nhau, giữa Bắc Tông và Nguyên Thủy, mà còn tạo mối liên hệ tốt với Phật giáo các nước trên thế giới, đặc biệt những nước láng giềng Lào, Campuchia, Thái Lan và Miến Điện. Hiển nhiên PG trong nước còn nhiểu điều cần cải tổ, cải cách, trong đó cần cải thiện tín ngưỡng dân gian còn mang nặng tính mê tín theo phong tục Trung quốc, cũng như tạo cơ hội phát triển trong giới tinh hoa Phật Pháp, là nền tảng để xây dựng và phát triển Phật Giáo Việt Nam.

Đôi lời trình bày cùng ông và quí độc giả.

_________________
On Monday, July 30, 2018, 4:33:20 a.m. GMT+7, giac hanh wrote:

GH tôi lâu nay chỉ lên án CG để công luận thấy rõ sự việc bị che đậy lâu nay. Còn CG có bị tiêu diệt bởi ai? VC hay thế lực tương lai diệt CG ra sao? Đó là chuyện chưa xãy ra.

Còn GHPGVNTN như thế nào?

Chúng ta biết rõ là GHPGVNTN bị cả hai thời kỳ CG VNCH-ĐT (Độc Tài), CG VNCH-QP (Quân Phiệt) và CSVN ngược đãi. Nhưng tại sao thời VNCH-ĐT chế độ Diệm bị diệt còn CSVN thì chưa?

Chuyện đó chẳng gì khó hiểu:

1. VNCH-ĐT biệt diệt bởi chỉ đạo của HK và Vatican, còn Hội Đồng tướng lãnh chính thức chỉ thị và Quân nhân VNCH thi hành.

HK không thể để Diệm nắm quyền vì Diệm đã phản bội HK.

Vatican phản bội Diệm vì Thục và Diệm thất hứa không diệt được PGVN để Công giáo hoá toàn miền Nam. Diệm và Thục đã bôi mặt cho mất mặt Vatican nếu để LHQ thanh tra chế độ Diệm. Do đó giết Diệm là phương thức giết chó què (không còn giá trị lợi dụng) diệt khẩu là điều Vatican tất phải làm.

Tướng lãnh VNCH đã có tham vọng nắm chính quyền nên họ đã có thời cơ quần chúng phẫn nộ, quân lực trong tay và HK yểm trợ cho họ ra tay. Diệm bị diệt thì trước sau gì các tướng này sẽ thành Tổng thống quân phiệt.

2. Còn chuyện GHPGVNTN rõ ràng là Phật giáo và Dân tộc là một. Không có chuyện PG thân cộng hay thân quốc. Nhưng chính vì GHPGVNTN gần như là một cơ cấu bộ máy hành chánh xã hội (tôn giáo) của chế độ VNCH, có nghĩa GHPGVNTN là một thành viên "Quốc doanh VNCH". Cho nên GHPGVNTN rất đặt trọng sự sống còn của chế độ VNCH. Thành ra GHPGVNTN dưới thời kỳ sau 1975 thì GHPGVNTN đã đồng hành cùng dân VNCH hơn là toàn dân. Điều này đưa đến lập trường chính trị của GHPGVNTN là tuyệt đối chống VC. Vì thế có nghĩa là GHPGVNTN đã bênh vực cho chế độ VNCH-QP nên thành kẻ đối lập của VC.

Để phi chính trị hoá PG vì mục tiêu đại đoàn kết dân tộc, GHPGVNTN thiên VNCH cố tình điều hành bởi các Tăng ni chỉ để chống VC thành ra VC giải tánGHPGVNTN.

GH tôi cho rằng không có việc đúng hay sai giữa các Tăng ni và PT GHPGVNTN. Nhưng nếu chúng ta dùng GHPGVNTN đế chống cộng sản cho Thiên chúa giáo thì tất nhiên GHPGVNTN bị CS tấn công.

Phật giáo không thể nào trường tồn nếu chạy theo VC hay VNCH là tất đang diễn ra.

Thành ra, tôi tin rằng GHPGVNTN cực lực chống VC chỉ làm hại cho cả dân tộc và Phật giáo mà thôi.

Chi bằng nếu PG chúng ta thật sự muốn Thống nhất PG nói riêng, và Thống nhất dân tộc nói chung. Thì trước hết GHPGVNTN phải hoàn toàn tách ly tất cả mọi âm mưu chống cộng. Vì chống cộng hay làm tay sai cho VNCH không phải là vai trò của GHPGVNTN.

Chúng ta có chọn Tăng thống đời thứ Năm, thì phải chọn ra vị đó có đủ tri thức về tội ác CG và cảnh giác hoàn toàn các sai lầm của QLVNCH.

Tôi chỉ là Phật tử, rất tiếc. Nhưng nếu tôi là Tăng sư, tôi sẽ chủ động đứng ra vận động liên hợp tất cả trụ trì VN trên thế giới cho chính mình thành Tăng thống và thay đổi tât cả đường hướng PG đã và đang thụ động và PG hôm nay chưa thật sự đồng hành cùng dân tộc đúng nghĩa.

Tiếc quá!

GH




Đó đây


2024-04-25 - Phóng Sự: Thiếu Tướng Hoàng Kiền -Ahllvtnd Nói Chuyện Thời Sự Về Đường Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh -

2024-04-25 - CHẾ ĐỘ TAY SAI - BÀI VIẾT CỦA TIẾN SỸ MỸ T.P.WINKINSON -

2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>