Làm ơn cho cháu gửi câu hỏi này đến GS. Nguyễn Mạnh Quang
Subject: Máy chém Ngô Đình Diệm
From: Cao Luận
Date: Sun, April 30, 2017 5:56 pm
To: "sachhiem@sachhiem.net"
Kính gửi Ban biên tập,
Làm ơn cho cháu gửi câu hỏi này đến GS. Nguyễn Mạnh Quang với ạ.
- Giáo sư ạ, vì lý do gì việc Ngô Đình Diệm sử dụng máy chém hành quyết người theo Luật 10/59 được rất nhiều tài liệu ghi lại, nhưng lại không thể tìm thấy MỘT TẤM HÌNH về việc này? Cháu chúc Giáo sư sức khỏe và Trân trọng cảm ơn!
Chân thành cảm ơn BBT Sách hiếm chuyển hộ câu hỏi!
Cao Luận
___________________________
From: sachhiem@sachhiem.net
Sent: Monday, May 1, 2017 10:57:39 AM
To: Cao Luận
Subject: Xin đọc link dưới đây [FWD: Máy chém Ngô Đình Diệm]
Máy chém dưới thời Ngô Đình Diệm. Hiện máy đang được trưng bày tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Việt Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_10-59
____________________________
Subject: Re: Xin đọc link dưới đây [FWD: Máy chém Ngô Đình Diệm]
From: Cao Luận
Date: Sun, April 30, 2017 9:04 pm
To: "sachhiem@sachhiem.net"
Kính gửi BBT,
Thực ra cháu xem rất nhiều tài liệu về gullotine rồi, và biết lê máy chém là sự kiện có thật.
Cái cháu còn tò mò là tại sao không có hình ảnh cảnh hành hình được ghi lại, trong nước cũng như phóng viên quốc tế.
Trân trọng,
Luận
Get Outlook for Android
______________________________
From: sachhiem@sachhiem.net
Sent: Monday, May 1, 2017 10:04:54 PM
To: Cao Luận
Subject: RE: Xin đọc link dưới đây [FWD: Máy chém Ngô Đình Diệm]
Cháu Luận mến,
Theo quan sát lịch sử, từ Âu sang Á, trong các chế độ độc tài, những chuyện thủ tiêu các đối thủ chính trị không hề được công khai.
Máy chém chỉ để dùng cho tội tử hình cao nhất, thường dành cho đối thủ chính trị. Việc giết người mang tính chất độc tài như thế có ai để cho báo chí nào vào xem???
Hơn nữa, thời xưa, công nghệ thông tin rất giới hạn, và quyền công dân lại càng giới hạn hơn nữa.
Ở Âu châu, người ta chỉ vẽ hình để ghi lại trong sử, chứ có ai chụp được cảnh tra tấn ghê rợn trong các Tòa Án Dị Giáo của Vatican đâu?
Ngay cả ngày nay, chỉ trừ trường hợp dân chúng từ dưới nổi lên giết các nhà độc tài thì báo chí ngoại quốc mới có thể chụp được, như trường hợp ông Diệm ông Nhu ở VN (sau khi bị giết), Khadafi ở Libya, Sadam Hussein ở Iraq, Mussolini ở Ý,...
chứ người có quyền mà cai trị độc tài thì không ai thấy được các chuyện thủ tiêu cả cháu ạ.
Về sau, chính quyền Ngô Đình Diệm rút kinh nghiệm máy chém bị thế giới lên án nên sau này họ dùng chính sách thủ tiêu, không ai biết được họ giết bằng cách nào. Con số nạn nhân lên đến 300 ngàn người. ... Lại sang chuyện khác cần chứng minh thêm rồi!!!
Mong rằng sự cố gắng dành thời gian trả lời của chúng tôi đã giúp cháu hiểu rõ vấn đề hơn.
Chúc tinh tấn,
tsSH
________________________
Subject: RE: Xin đọc link dưới đây [FWD: Máy chém Ngô Đình Diệm]
From: Cao Luận
Date: Mon, May 01, 2017 8:22 am
To: "sachhiem@sachhiem.net"
Cháu cảm ơn BBT,
Cháu cũng đã nghĩ đến giả thiết ký giả bị cấm chụp, nhưng muốn hỏi cho chắc. Có lẽ chính quyền Diệm muốn khủng bố trong nước, nhưng cũng không muốn đánh động truyền thông thế giới.
Trân trọng cảm ơn BBT đã trả lời. Chúc các Thày nhiều sức khỏe.
Luận- độc giả SH hơn 10 năm.
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.