●   Bản rời    

Khi con chiên tìm cách viết sử - Lừa lọc để vinh danh các ông Vua chịu rửa tội làm chiên

LTS: Không ai còn ngạc nhiên đối với những bài viết của các con chiên. Gần đây có phong trào nổi lên, những nhân vật lịch sử nào đã "theo đạo" vì bất cứ lý do gì, cũng đều được các con chiên đem ra tô hồng chuốt lục để trình làng với kết luận "các con chiên đều là người tốt." Ông Vũ Linh Châu đã bắt đầu làm việc đó. Xem một loạt các bài viết ở dưới cùng sẽ rõ. Cám ơn ông Phạm Hoàng Vương đã bỏ chút thời gian để "nhận xét" sử mới của Vũ Linh Châu (SH)
_____________________
From: GiongLacHong@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, March 8, 2017 9:33 PM
Subject: PHVg THÂN GỬI GS VŨ LINH CHÂU....Re: VUA HÀM NGHI & Hoàng Đế Bảo Đại : ___ Voilà, Les Chrétiens sont bon

Thưa ông Vũ Linh Châu !
Chuyện mấy ông vua nhà Nguyễn theo Đạo Da-Tô không có gì là lạ, không có gì là hay. Nếu có đọc Sử Việt, ông dư biết Nguyễn Phúc Ánh (Gia Long) đã "cõng rắn Peagneau De Béhaine, (tên Cha Chiên gián điệp Vatican-Pháp) về cắn gà nhà" thì chuyện con cháu Ánh theo làm vua bù nhìn cho Giặc Pháp, rồi đến cuối đời bỏ Gia Đạo chạy theo Ma Giáo Da-Tô thì cũng là điều dễ hiểu, đâu lấy gì làm hãnh diện nên khoe. Giòng giống phản quốc gia truyền đó thôi.

Ngẫm lại, những nhà ái quốc VN mới chống Pháp chớ mấy ông vua thì chỉ yêu ngai vua, dù là vua bù nhìn. Xin ông VLC xem lại vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở, Quảng Trị, xuống hịch Cần Vương chống Giặc Pháp là do 2 nhà ái quốc Tôn Thất Thuyết & Nguyễn Văn Tường chủ động.

Kỳ thật bản tâm Hàm Nghi/ Ưng Lịch không muốn thế, ông VLC ạ ! Cho nên khi ngài Tôn Thất Thuyết sang Tàu cầu viện thì Chiên nô Trương Quang Ngọc lẻn vào chòi đâm chết Quan cận vệ Tôn Thất Đạm (con ông Thuyết) rồi bắt vua Hàm Nghi nạp cho Giặc Pháp lập công, lãnh thưởng. Giặc Pháp bèn đày Hàm Nghi sang Algerie và đày Nguyễn Văn Tường sang đảo Tahiti, bỏ đói đến chết. Chánh Mông (Đồng Khánh) dễ dạy lên làm vua bù nhìn.

Còn vua Duy Tân/ Vĩnh San tuổi teen age, được 2 nhà cách mạng Thái Phiên & Trần Cao Vân cố vấn trong việc chống Pháp. Việc bất thành, vua bị mấy tên Giáo Dân Da-Tô tố cáo, Giặc Pháp giáng Duy Tân xuống làm Hoàng Tử Vĩnh San và đày đi đảo Reunion. Rồi bắt chém ngang lưng (yêu trảm) 2 nhà cách mạng ái quốc Thái Phiên & Trần Cao Vân vì tội xúi giục vua Duy Tân "làm phản".

Sau nầy, đọc sách của Hoàng Trọng Thược, tôi mới thấy thư của Vĩnh San viết cho Giặc Pháp, xin cho về nước đoàn tụ gia đình, và VS còn hèn hạ biện bạch, vì lúc đó nhỏ dại, vô tri, "ông Vua yêu nước Giặc" đổ tội cho người lớn (TP & TCV) xúi giục làm loạn chống lại mẫu quốc, chừ biết lỗi ăn năn, cúi xin v.v...và sách Bên Giòng Lịch Sử của LM Cao Văn Luận kể, Luận có gặp Hoàng Tử Vĩnh San (Duy Tân) mang cấp hiệu Đại Tá/ Quân Đội Giặc Pháp, kẻ đày cha con ngài ra khỏi nước Đại Nam của mình.

Gần đây, đọc Web Duyên Sinh, tôi thấy thư của vua Thành Thái (Bửu Lân) cũng viết (tay) với lời lẽ hèn hạ không kém ông vua con.

Trên Email nầy, ông Giáo Si Chiên Vũ Linh Châu đưa lên, cho biết vua Hàm Nghi theo Đạo Vợ Da-Tô (Tùng Phụ Đạo) thì tôi chẳng ngạc nhiên. Có điều tôi đã thấy đám cãi táng vua Hàm Nghi, có cả mấy "Hoàng Tử và Công Chúa Martin Bô-Cát-Sa" đứng hầu quan quách nhà vua tại Huế. Nay VLC bảo bà Công Chúa "Như Lọ Nồi" không đồng ý đưa hài cốt Hàm Nghi về "thuộc địa An Nam" an nghỉ theo lệ gia-tiên, thì tôi sửng sờ, không biết có đúng sự thật chăng ?

Riêng về vua Bảo Đại/ Vĩnh Thụy, thì khỏi nói, khi nhỏ được Giặc Pháp cho bú sữa bò, năm 1932 hồi loan, làm vua bù nhìn cho nó, năm 1945 làm vua bù nhìn cho Phát Xít Nhật, cùng năm 1945-1946 làm Cố vấn tối cao bù nhìn cho Việt Minh, năm 1948 quay lại làm vua bù nhìn cho Giặc Pháp mang nhãn hiệu mới là Quốc Trưởng của nước gọi là Quốc Gia Việt Nam. Rồi 1955 Bảo Đại bị Tam Đại Việt Gian Chiên nô NGÔ ĐÌNH DIỆM cho lưu vong muôn thuở.

Được biết Vatican bắt ép Bảo Đại cưới con chiên cái Theresa Nguyễn Hữu Thị Lan làm Hoàng Hậu, Nam Phương, song đến gần cuối đời lại chịu phép rửa tội theo "Tùng Phụ Đạo", theo lệnh của nữ Hộ Lý Monica hay Monique gì đó, Bảo Đại/ Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy chỉ thích làm vua và lãnh đạo bù nhìn kinh niên, cuối cùng cũng bị Chiên nô đoạt vị, thế mà BĐ lại chịu phép Báp-têm đi rửa chân cho POPE, xứng đáng được phong NGŨ ĐẠI HÀI VƯƠNG, để tiếng nhơ muôn thuở.

Ấy là : Bảo Đại là cháu Gia Long
Là con Khải Định, cả giòng Việt Gian.


Vinh dự gì, hãnh diện gì mà bốc thơm giòng vua bù nhìn, "Tùng Phụ
Đạo" Nhà Nguyễn hả ông Vũ Linh Châu ?

PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG
Mar. 8-2017
__________________
On Mar 8, 2017, at 11:58 AM, van nguyen vannamnay@yahoo.com [BTGVQHVN-2]
wrote:

Vua Hàm Nghi học hành không bao nhiêu , lên ngôi lúc 13 đâu biết gì . Chỉ
có các quan cận thần quân tử Tầu xúi bậy , làm ẩu chọc giận chính phủ Pháp ,
mất nước do không hiểu thời cuộc
___________________
On Tuesday, January 17, 2017 11:35 AM, "Chau Vu chaulinhvu@yahoo.com wrote:
VUA HÀM NGHI GIA NHẬP ĐẠO CÔNG GIÁO.

Vua Hàm Nghi là một người yêu nước nhiệt tình, chống thực dân Pháp rất mãnh
liệt. Ngài đã từng tuyên bố:
"Ngày nào giặc Pháp diệt hết cỏ nước Nam thì mới hết người Việt Nam chống
Pháp”.
Sau cuộc nổi dậy chống Pháp bất thành ngày 4-7-1885, Tôn Thất Thuyết đã đem
vua Hàm Nghi cùng với ba vị công chúa khác vào chiến khu gần biên giới Lào
(Vùng A Sao-A Lưới bây giờ ?). Pháp đặt Đồng Khánh lên thay.

Ngày 1-11-1888 vua Hàm Nhi đã bị tên cận vệ người Mường là Trương Quang Ngọc
bắt nộp cho Pháp. Ngày 12-12-1888, Ngài bị giặc Pháp đầy qua Algérie.

Dân chúng Pháp rất kính trọng Vua Hàm Nghi, gọi ngài là " Mr. L'Empereur
d'Annam ".

Năm 1903, Vua Hàm Nghi theo học giáo lý Đạo Công Giáo một năm. Sau đó, nhà
Vua xin được rửa tội và năm 1904.
Ngài đã kết hôn với một phụ nữ Pháp tên là Marcelle Laloue. Lễ cưới đã được
cử hành trong một nhà thờ Công Gíao.
Sau lễ cưới, Vua Hàm Nghi rất sung sướng hãnh diện nên đã ra lệnh cho đoàn
xe ngựa chở vua An Nam và hoàng hậu đi khắp thành phố.

Vua Hàm Nghi có ba người con là Hoàng Tử Đức Minh, Công Chúa Như Mai và
Công chúa Như Lý. Vua Hàm Nghi cũng đã cho phép tất cả các con theo Đạo Công
giáo.
Vua Hàm Nghi mất năm 1943 và được chôn cất tại nghĩa trang Thonac tại
thành phố Dordogne, nước Pháp.
Năm 2002, chính quyền VN đã cử một phái đoàn sang xin cải táng nhà vua về
chôn cất tại Huế, nhưng đã không được sự đồng ý của công chúa Như Lý và gia
tộc. (Công chúa Như Lý (Nữ Bá Tước De La Besse) qua đời năm 2005, hưởng thọ
97 tuổi)

Vũ Linh Châu. Phát biểu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân,
không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.

From: "Chau Vu chaulinhvu@yahoo.com
Subject: VUA BẢO ĐẠI CŨNG TRỞ LẠI ĐẠO CÔNG GIÁO.

Tang Lễ của cựu Quốc Trưởng Bảo Đại.

Trong chương cuối cuốn
3q3m3237nvn> Bảo Đại hay những ngày cuối cùng của vương quốc An Nam ( BAO
DAI ou les derniers jours de l'empire d'Annam), nhà văn Daniel Grandclément
đã miêu tả đám tang vị hoàng đế cuối cùng của vương quốc An Nam như sau:

Trời mưa. Mưa gió mùa, nóng và nặng hạt. Nhà thờ Saint-Pierre de Chaillot,
35 Đại lộ Marceau gần quảng trường Étoile (Ngôi sao), quận 16, thủ đô Paris,
xem ra quá lớn cho một buổi lễ tang như thế nầy.
Vào ngày 6 tháng 8 năm 1997, cựu hoàng Bảo Đại đã ra đi vào cõi vĩnh hằng
được năm ngày rồi. Ông mất vì ứ nước màng não và xuất huyết nội tạng tại
bệnh viện quân đội Val-de-Grâce. Mấy anh nhà báo đi đi lại lại trước cửa nhà
thờ.. và khoảng một chục đại diện các hãng thông tấn, hai nhà quay phim
truyền hình đã được phép đến gần linh cữu…

Ông vua (Vua Bão Đại) cuối cùng của triều Nguyễn đã quy y Công giáo và làm
lễ rửa tội tại nhà thờ nầy năm 1988 với tên thánh là Jean-Robert.
Từ khi trở lại đạo Công giáo, Ông Bảo Đại đã thường xuyên đến nhà thờ
Saint-Pierre de Chaillot này để cầu nguyện trước tượng Chúa. Ông cũng rất
tích cực tham dự vào các sinh hoạt của Giào Hội, ông đã lên tận quảng trường
Champs - Elysées, vai vác một cây thánh giá rất nặng bằng gỗ cùng với mấy
bạn đồng hương khác của ông. Chính ông, con người đa nghi và lạnh lùng đã
thường xuyên đến rạp đầu trước tượng Đức mẹ Đồng trinh, giống như trước đây
các thần dân đã cúi rạp mình trước ngai vàng của ông.
Đức Giáo Hoàng Jean Paul II đã gửi điện chia buồn.

Phủ Tổng thống Pháp đã cử một đại diện đến dự tang lễ cùng với người đại
diện của ông Thị Trưởng Paris…

Một chiếc xe của Đại sứ quán CSVN tại Pháp đã đem đến một vòng hoa trắng,
trên tấm băng tang có ghi dòng chữ bằng tiếng Việt: "Mặt Trận Tổ quốc kính
viếng".

Lễ tang đã diễn ra tốt đẹp theo đúng nghi thức công giáo.
Đặc biệt, bài “Ca Tụng Thiên Chúa của Đức mẹ”, (Bài Mangificat), đã được
trang trọng vang lên theo yêu cầu của người quá cố mấy tiếng đồng hồ trước
khi nhắm mắt.
Một phần cử toạ cảm thấy ngượng nghịu khi số người Việt Nam có mặt quá ít.
Không một chút gì gợi lại hình ảnh những đám đông thần dân Huế xưa kia với
sự ngưỡng mộ đối với con người đang nằm ở giữa lối đi trong nhà thờ hôm nay.
Vị chủ tế không có một lời nào nói đến gia đình người quá cố.
Người Châu Âu có mặt trong nhà thờ lại đông hơn người châu Á.
Hình như có một cú điện thoại cảnh báo rằng những thành viên còn sót lại
của Hoàng Tộc có thể sẽ không được hoan nghênh khi đến dự lễ tang. Đa số, do
đó đã lựa chọn, như từ 40 năm nay, một thái độ kín đáo.
Phu nhân người quá cố ngồi riêng một chỗ, cùng hàng ghế với vị Đại Diện
Tổng Thống Pháp, cách xa những ghế dành cho gia đình tang quyến.
Còn Bảo Long, người đã được tấn phong kế vị ngai vàng từ năm 1936 đứng ở bên
linh cữu. Nhưng khi tang lễ vừa kết thúc, trong lúc tiếng đàn ống lớn của
nhà thờ còn đang vang lên, ông đã không đi theo cùng tang gia như truyền
thống đòi hỏi, mà chỉ có "Hoàng hậu Thái Phương" đi sau linh cữu. Bảo Long,
gần như không muốn mọi người nhìn thấy, đã kín đáo bước ra khỏi nhà thờ bằng
một cửa bên hông…

(Ngày mai: Vua Hàm Nghi)

Vũ Linh Châu

Sưu tầm, phổ biến và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, không
liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.

CỰU HOÀNG BẢO ĐẠI (1913 - 1997).
Vua Bảo Đại cũng trở lại đạo Công Giáo.

Ông đã tự ý tiếp súc với một linh mục người … Pháp để tìm hiểu về giáo lý
công giáo. (Chứ không phải do người công giáo VN chiêu dụ).
Ông cũng rất yêu mến Đức Mẹ Maria. Ông rất ưa thích “Bài Magnificat”. Theo
di chúc của ông, bài ca này đã được hát trong tang lể của ông.
(Mangificat anima mea Dominum… Thánh nhạc VN cũng có bản “ Linh hồn tôi tung
hô Chúa í a…” với âm hưởng quan họ Bắc Ninh, cũng rất hay. Ông chết khi chưa
có bản nhạc VN này, nếu không thì chắc là ông đã chọn bản nhạc này cho tang
lễ của mình. Vị nào có, xin phổ biến để mọi người cùng thưởng thức).

Vũ Linh Châu.

Trong bài “Bất trắc và bất ngờ trong lịch sử ” đăng trên báo Dấn Thân, bộ 5
số 12, tác giả Linh Mục Nguyễn Thái Hợp đã viết về Quốc Trưởng Bảo Đại như
sau:

“Sau khi bị truất phế qua cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 10 năm 1955 ông
sống lưu vong tại Pháp.
Vào giai đoạn cuối đời ông sống đạm bạc ở Paris trong một căn hộ thuộc chung
cư ở đường Fresnel, quận 16. Chung cư này nằm cạnh khu đồi của công viên
Trocadero. Những ngày đẹp trời ông thường đi dạo chung quanh khu công viên
Trocadero. Thỉnh thoảng cũng ghé vào nhà thờ Saint Pierre de Chaillot nằm
gần đấy để thăm Linh Mục Argomathe, chánh xứ Chaillot, một chuyên gia về
lịch sử. Khởi đi từ những câu chuyện văn hóa và thời sự vô thưởng vô phạt,
cùng với thời gian, cuộc đàm đạo càng ngày càng đi sâu vào lảnh vực tư tưởng
và tâm linh, đặc biệt về Kitô giáo. Cựu hoàng tìm gặp nơi niềm tin Kitô giáo
ý nghĩa, niềm vui và lẽ sống ở đời. Chính vì vậy bất chấp ý kiến không đồng
thuận của một số người, ông nhất quyết xin gia nhập Đạo Chúa. Ngày 17 tháng
4 năm 1988 ông chịu phép thanh tẩy tại nhà thờ Saint Pierre de Chaillot với
tên Thánh là Jean Robert. Liền theo đó, ông chịu phép thêm sức và cử hành lễ
hôn phối với bà Monique Baudot.

Năm 1995 chính cựu hoàng Bảo Đại với tư cách là vị vua cuối cùng của nhà
Nguyễn và đồng thời là người Công Giáo đã xin yết kiến Đức Giáo hoàng Gioan
Phao lô II đã chính thức thay mặt nhà Nguyễn nói lên lời xin lỗi Chúa và
Giáo hội. Trong lá thư đề ngày 31 tháng 03 năm 1995 gởi cho Giáo hoàng Gioan
Phaolô II để xin bệ kiến, cựu hoàng đã viết:

“Đây là dịp hạnh phúc cho chúng tôi được quỳ bên cạnh Đấng kế vị thánh Phêrô để cầu nguyện cho Việt nam và Giáo hội đang chịu đau khổ ở đó. Và qua sự kiện chúng tôi đã chịu phép thanh tẩy đem lại cho đồng bào chúng tôi niềm
xác tín vào tình thương vô biên của Thiên Chúa qua Đức GiêSu Kitô, Đấng an
ủi những người đau khổ”.


Ngày 24-6-1995 ông và phu nhân được Đức Gioan Phaolô II tiếp kiến riêng tại
Vatican…
Linh mục chánh xứ Chaillot cho biết sau khi gia nhập đạo Công Giáo, cựu
hoàng Bảo Đại rất ngoan đạo. Ông thường đến nhà thờ cầu nguyện và đặc biệt
sùng kính Đức Mẹ Maria.
Cuối tháng 6 năm 1997 cựu hoàng Bảo Đại được đưa vào Quân Y Viện Val De
Grace ở Paris. Ông từ trần lúc 5 giờ sáng ngày 31- 7- 1997 hưởng thọ 84
tuổi. Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ Saint Pierre de Chaillot ngày 5-8-1997 do Linh Mục Guyard, đại diện Hồng Y Giám Mục Paris làm chủ tế. Bài“Magnificat” mà ông thích nhất, một lần nữa đã trang trọng ngân vang trong thánh đường theo đúng ý nguyện của người quá cố.

Vũ Linh Châu




Đó đây


2024-03-28 - 25: Khắc Phục Hậu Quả Sau Khi Ông VVT Rời Ghế CTN - Ông Võ Văn Thưởng ra đi có chấm dứt mọi chuyện chưa?

2024-03-28 - Chấn động người Việt ở #Thailand: Thiếu tướng GĐ CA tỉnh Gia Lai … xuất hiện … chuyện gì xảy ra …? -

2024-03-24 - Thiếu tướng Hoàng Kiền _BUỒN, VUI, "GIẢI OAN" VẤN ĐỀ CHỐNG LẬT SỬ - Đôi lời với ông Võ Văn Thưởng

2024-03-22 - Thật là buồn khi một người mình đặt nhiều kỳ vọng lại làm mình thất vọng -

2024-03-22 - Tá hoả tịch thu! Tòa án NY bắt đầu kê biên tài sản sân golf, dinh thự Seven Springs -

2024-03-21 - VKSND TP HCM: Bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn - VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước

2024-03-21 - NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY Ở VIỆT NAM -

2024-03-20 - Toàn cảnh đề nghị mức án với vợ chồng Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân và đồng phạm -

2024-03-20 - Lý do đồng chí Võ Văn Thưởng có đơn xin thôi các chức vụ -

2024-03-20 - Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -

● 2024-01-28 - Quận Utah cấm Kinh Thánh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở - Ri Nguyen -

● 2024-01-26 - Chiên Hô Hào Các Bạn Chiên Đừng Đọc Sachhiem.net: "Nhận Diện!" - SH vs Nguyễn Trọng Nghĩa -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 >>>