From: Binh Nguyen
Sent: Friday, October 26, 2012 6:18 PM
Subject: [VN-Online] Fwd: Bầu cử tháng 11/2012 sắp tới tại Mỹ
Bài phân tích dưới đây thực là ngắn gọn, nhưng không kém phần sâu sắc! Xin kính chuyển
On Mon, Oct 22, 2012 at 4:29 PM, Bryant Nguyen wrote:
Trước đây thì người Việt tại Mỹ thích bầu cho các ứng viên đảng Cộng Hoà vì họ đã sai lầm khi cho rằng “đảng Cộng Hoà chống Cộng” trong khi “đảng Dân Chủ thân Cộng”! Nay thì họ đã thực sự mở mắt ra khi thấy rõ ràng rằng TT Johnson (đảng Dân Chủ) đã gửi quân sang chiến đấu tại miền Nam Việt Nam năm 1965. Sau đó, khi Nixon (đảng Cộng Hoà) lên làm TT, thì ông lại lo rút hết quân đội Mỹ về nước! Tôi không bao giờ quên được cái hình ảnh TT Nixon khúm núm cười toe toét hớn hở khi bắt tay “Mao xếnh xáng” năm 1972, sau đó năm 1974 tặng không cho Trung Cộng quần đảo Hoàng Sa, và bán đứng miền Nam cho phe Cộng!
Rồi năm 1979, TT Carter (đảng DC) đã thành lập chương trình ODP giúp người Việt dễ dàng định cư tại Mỹ. Sau đó TT Reagan (đảng CH) lại cắt giảm quota của chương trình này, và chia cho dân Do Thái, làm cho người Việt tị nạn phải đợi lâu hơn mới được vào Mỹ (có khi trên 10 năm –làm bao nhiêu gia đình đau khổ)!
Rồi suốt 8 năm cầm quyền, TT Clinton (đảng DC) đã mang lại thịnh vượng cho nền kinh tế Mỹ, và khi rời chính quyền thì công quỹ thặng dư 230 tỷ Mỹ kim. Nhưng khi TT George W. Bush (đảng CH) lên cầm quyền thì số thặng dư này mau chóng biến mất, và năm 2003 mức thâm thủng của ngân quỹ là 374 tỷ, 2004 là 413 tỷ, 2005 là 368 tỷ, v.v…
TT Obama như vậy khi lên cầm quyền đã phải khổ sở như thế nào khi phải thừa hưởng một cái “gia tài rách nát” như vậy! Nhưng ông Obama đã có những chính sách thúc đẩy kinh tế tuy tốn kém, nhưng thành quả rõ ràng là cơn khủng hoảng kinh tế đã mau chóng vượt qua!
Việc TT Obama muốn tăng thuế người giàu, tôi thấy rất đúng, vì những đám tài phiệt này đã mang những hãng xưởng qua Trung Cộng, làm cho người Tàu có công ăn việc làm, trong khi người Mỹ thất nghiệp dài dài! Do đó phải tăng thuế họ để có tiền tạo ra các jobs khác cho người Mỹ.
Cuối cùng vấn đề bảo hiểm sức khoẻ Obamacare cho mọi người thì cũng đúng thôi, vì đây là 1 quyền căn bản của con người, mà tất cả các nước kỹ nghệ đều đã có từ lâu rồi, mà Mỹ thì không có!
Như vậy, bầu cho TT Obama , cũng như cho các ứng cử viên đảng Dân Chủ trong các chức vụ khác, cũng chính là làm lợi cho chính chúng ta thôi, (ngoài ra cũng vì đại đa số người Việt chúng ta tại Mỹ không thuộc thành phần giàu có gì để mong được giảm thuế theo các đạo luật của đảng Cộng Hoà)!
https://nguoivietboston.com/?p=11381
Đó đây
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)