Nếu Chúa là ẩn ngữ cho Chủ Tể Càn Khôn, thì "cái ấy" phải có mặt khắp nơi,
phải có đủ phương tiện để giúp con người tiến hóa,
kể cả các đấng giáo chủ, đấng tiên tri,
kể cả thần, thánh, tiên, phật, v.v.
Ai nói rằng "Chỉ có một người cứu được thế gian
và chỉ có một đạo, một tổ chức tôn giáo, cứu được thế gian"
Đó Là Nói Láo!!!
Là Coi Rẻ Và Không Hiểu Biết Gì Về Chủ Tể Càn Khôn
Về Khố Đại Linh Quang Của Vũ Trụ
đang vận hành ẩn mật trên con người, trong con người, qua mọi khổ đau
để mau đến bờ giác ngộ !!!
nth-fl
(*) Chú thích của SH: Đọc Lý Chánh Trung sẽ thấy, đạo Chúa là môi trường giáo dục làm cho người thụ nhận nền giáo dục đó phản dân tộc. Đương nhiên, trong những trường học đó cũng sẽ có vài thụ nhân đặc biệt sáng mắt sáng lòng như thầy Lý Chánh Trung. Nhưng số đó quá ít oi".
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.