Cộng đồng mạng nổi giận về chuyện đòi "nhớ ơn"

LM Alexandre De Rhodes - Tên GIÁN ĐIỆP

SH ghi nhận từ Facebook

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH83.php

07-Apr-2019

Mới đây, báo VN Express có đăng bài "Đề xuất vinh danh người có công lớn tạo ra chữ quốc ngữ" cho biết có kế hoạch dựng tượng giáo sĩ Alexandre de Rhodes và không gian vinh danh chữ quốc ngữ tại Quảng Nam (xem bài ở link).

Cộng đồng mạng liền có phản ứng trên nhiều khía cạnh quanh vấn đề trên, cả về Chữ Quốc Ngữ, và cả về cá nhân Linh Mục Alexandre De Rhodes. Từ đó cho thấy thêm vài vấn đề mới nảy sinh qua các nhận xét của bạn đọc, được sắp xếp dưới các đề mục nhỏ như sau. Xin cống hiến cho các bạn đọc suy nghĩ.

1- Phản ứng đầu tiên

2- Tại sao ta gọi LM Alexandre De Rhodes là TÊN GIÁN ĐIỆP?

3- Họ vào nước ta, cắt đứt dòng chảy văn hóa của cha ông chúng ta. Thế mà còn đòi nhớ ơn?

4- Chữ Quốc Ngữ - Con Dao của Giặc hay "Của Nợ" Văn Hóa?

I. Phản ứng đầu tiên:

Ngô Phương

11 tháng 4 lúc 15:41 ·

Sao lại vinh danh tên gián điệp dòng tên này? Chính ông ta đã bị chúa trinh chúa nguyễn trục xuất ra khỏi nước. Chính ông ta đã viết quyển ''phép giảng tám ngày " đẻ nhục mạ và xúc phạm phât giáo ,,hắn còn cầu viện pháp đánh chiếm VN nhưng không thành ...bây giờ sao VN lại vinh dang ông ta ...LOAN HẾT RỒI.

Báo VN-Express: Đề xuất vinh danh người có công lớn tạo ra chữ quốc ngữ

Trang Thu toàn bọn pv 3 môn 9 điểm , chả có tí kiến thức con mịa gì mà cứ viết, hay là được tcg vn tài trợ ngập mõm rồi nhỉ

Ngô Phương Trang Thu lại là ngáo xư trần Đăng Hưng định tổ chức họi thảo tháng 12 tới , để vinh danh và lập khu tưởng niệm tên gián điêp này.

Trang Thu Ngô Phương chắc nhận tiền của ngáo chiens rồi nên ko làm thì nó giết

Nguyen Khoe Ngày nào tên tội đồ dân tộc này được vinh danh,ngày đó đất nước coi như đã thuộc về vatican

Ngô Phương Nguyen Khoe tôi xem bài của ng mạnh quang . Ông nói : cuộc cách mạng do các tướng lãnh quân đội thực hiện 1/11/63 chế độ vnch đệ nhất bị xụp đổ ,đường mang tên gíaos sĩ dòng tên Rhodes này cũn bị xóa bỏ .ko biết kẻ nào đã tham mưu cho tt võ văn kiêt mà 2010 TT đã cho đặt cho xóa bỏ đường mang tên liệt sĩ Thái văn Lung và thay tên đường mang tên ônv Rhodes này .Thủ tướng còn cho đúc tượng giáo sĩ giân điêp dòng tên này và đinh cho đặt ở Hà Nội trong đại lễ thăng long 1000 năm tuổi ,,nhưng TP Ha nội ko đồng ý nên tượng đại tên gián điêp dòng tên vẫn đặt tại bình Dương .tương ông ta đc tạc bằng đá quý do hai người là dương trung quốc và môt người khác ( ko nhớ tên ) như vây trắng đen vàng thay lẫn lộn .chả lẽ vn lại phải vinh danh những tên cướp vì nó đã để lại con dao và súng đạn hay sao ?

Binh Nguyen Họ muốn nhân danh tội đồ, nhận kẻ thù làm cha hay sao??

Nguyen Khoe Tôi rất kinh sợ những người gọi là trí thức, những sử gia lương lẹo,những học giả lưu manh, những nhà báo mất phẩm chất, những tiếng nói vô lương tâm, bọn phản quốc, chúng chỉ là tôi tớ của vatican,chúng bẻ cong lẽ phải và công lý để đánh lạc hướng dư luận... hòng lái đất nước chúng ta đi vào quỷ đạo kitô giáo.

Lâm Phú Châu Về “Tượng Đài Alexandre De Rhodes”

Ai lập tượng thằng giặc này, CÓ XIN PHÉP tất cả Phật tử chưa? Xin đọc tư tưởng của Alex kỳ thị đại đa số dân tộc ta như sau

Và người Phật tử sẽ nghĩ gì khi một cha đạo như Đắc Lộ từng nói rất “văn hóa” như sau: “Bởi Tam giáo này, như nguồn độc, nhiều sự dối khác. Song le bắt mỗi sự dối ấy chẳng có làm chi, vì chưng biết là bởi đâu mà ra, cho hay tỏ tường là dối thì vừa. Như thế có chém cây nào độc cho ngã, các ngành cây ấy tự nhiên cũng ngã với. Vậy thì ta làm cho Thích Ca là thằng hay dối người ta, ngã xuống, ...” (Phép giảng tám ngày). Ôi! Có lẽ nào sẽ có một “tượng đài chữ viết” cho những ngôn ngữ “thiêng liêng” như vậy sao? (Trần Điêu)

Ngô Phương Giới trí thức - văn nghệ sĩ và những nhà gọi là sử học hay khoa học mà tư tưởng lệch lạc , tư tưởng chính trị mơ hồ yếu kém, hoặc thái hóa biến chất , tự chuyển hóa là mối ngụy hại cho đất nc . Chế độ bị lật đổ cũng đều do giới trí thức này kich động

Lâm Phú Châu Anh-Tuan LE Còn nữa: Một số người chủ trương tri ân Alexandre de Rhodes vì ông ta tạo ra quốc ngữ, là cái BÌNH đựng văn hóa,  Còn cái RUỘT văn hóa ta có từ Trung quốc qua các từ như quốc gia, dân tộc, khoa học, tôn giáo, hiếu để, ái quốc, mạc khải, thiên chúa, vô nhiễm nguyên tội, bí tích ...thì ta lại muốn trút bỏ.  Tôi dám cam đoan bỏ hết các từ ấy, chúng ta sẽ thành NGƯỜI CÂM dù có thêm ba loại chữ viết theo La Tinh khác nhau. [CHÙA BA VÀNG : Ma Chết Đáng Sợ Hơn Ma Sống ? Trần Trọng Sỹ]

Lâm Phú Châu Linh mục Trần Thái Đỉnh nhận định rất sáng suốt như sau: “Tiêu diệt các tôn giáo khác để tôn giáo mình độc trị, tiêu diệt văn hóa bản địa cho văn hóa Công giáo độc diễn, tiêu diệt sinh lực của các dân tộc chậm tiến để các thế lực đế quốc thực dân xâm lăng. Đó là truyền thống của Vatican” [trích “Cái nhìn về Phật Giáo trong Phép Giảng Tám Ngày” – Kitô giáo từ thực chất đến huyền thoại - nhiều tác giả, nxb Văn Hóa – USA 1996, Tuyển Tập Độc Thần Giáo - Charlie Nguyễn]

Lâm Phú Châu Đối với lịch sử Việt Nam, Alexandre de Rhôde phải được coi là kẻ thù số một vì chính y là kẻ đầu tiên có sáng kiến lập ra hội Thừa Sai Paris và cũng là người đầu tiên vận động Pháp chiếm Việt Nam. Sử gia Pháp là ông Bonifacy, tác giả cuốn “Les Debuts du Christianisme en Annam” xuất bản tại Hà Nội năm 1930 đã viết: “Vai trò của Alexandre de Rhôde trong việc thành lập hội Thừa Sai Paris đã đưa giáo hội Công giáo Đàng Trong và Đàng Ngoài ra khỏi vòng kiểm soát của người Bồ Đào Nha, đã đem lại cho người Pháp vai trò quan trọng nhất ở bán đảo Đông Dương – pages 16-17. (“Sự Du Nhập đạo Thiên Chúa vào Việt Nam từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19” của giáo sư Nguyễn Văn Kiệm - Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam – Hà Nội 2000 – trang 123) [Tuyển Tập Độc Thần Giáo - Charlie Nguyễn]

Lâm Phú Châu Chữ Quốc Ngữ đã được sáng tạo trong khuôn khổ chiến lược xâm lăng Á Châu của Bồ Đào Nha trong thế kỷ 17. Năm 1619, Alexandre De Rhodes lên tàu từ thủ đô Lisbone của Bồ Đào Nha để đến giảng đạo tại Việt Nam, không phải với tư cách là một giáo sĩ Pháp, mà là một giáo sĩ đặt dưới quyền bảo trợ của triều đình Bồ Đào Nha. Trong khuôn khổ chiến lược xâm lăng và truyền giáo tại Á Châu, Bồ Đào Nha chú ý đến việc phiên âm theo mẫu tự la-tinh ưu tiên là tiếng Tàu, tiếng Nhật, và sau đó là tiếng Việt. Cuốn từ vựng Bồ-Hoa được soạn thảo sớm nhất vào năm 1584. Tự điển La-Bồ-Nhật được hoàn thành năm 1595. Cuốn giáo lý tiếng Nhật được la-tinh-hóa năm 1592. Tất cả các kinh nghiệm về việc la-tinh-hóa chữ Nhật và chữ Tàu nói trên đều rất hữu ích cho việc phát minh chữ Quốc Ngữ của Việt Nam sau này. [Tuyển Tập Độc Thần Giáo - Charlie Nguyễn]

Lâm Phú Châu Nhưng dù cho chữ quốc ngữ đã được phát minh do Alexandre de Rhôde hay do các tu sĩ dòng Tên Bồ Đào Nha trong thế kỷ 17 thì bản chất của nó vẫn không thay đổi: Chữ Quốc Ngữ không phải là một món quà tặng do ngoại nhân có lòng tốt đem lại cho chúng ta. Nó thực sự chỉ là một thứ vũ khí do địch sáng chế để truyền vào dân tộc ta một thứ tôn giáo phi nhân, nhằm mục đích nô dịch nhân dân ta và đưa tổ quốc ta vào vòng nô lệ của chúng. [Tuyển Tập Độc Thần Giáo - Charlie Nguyễn]

Lâm Phú Châu trong cuốn “Hành trình và truyền giáo”, của LM Alexandres De Rhodes:  “Tôi đi qua Marxây và Lyon rồi tới Paris; theo tôi thì Paris là bản mẫu tất cả những gì đẹp nhất tôi đã thấy ở khắp trái đất này.” (cuối tr. 263). “Trên đường từ Lyon tới Paris tôi nghiệm thấy có sự quan phòng rất đặc biệt của Chúa, tôi vẫn coi như kim chỉ nam và mẫu mực. Để ra mắt ở Pháp tôi cần có thiên thần hộ vực để đưa tôi lọt vào triều đình vua cao cả nhất hoàn cầu. Thế là tôi gặp ở Roanne đức Henri de Maupa, giám mục thành Puy, tu viện trưởng Saint Denis, đệ nhất tuyên úy của Hoàng Hậu. Ngài có nhã ý cùng đi với tôi trong cuộc hành trình nhỏ bé nầy…” (đầu tr. 264).


Vua Louis XIV nước Pháp

Như thế, chính Linh Mục A. de Rhodes (Đắc Lộ) đã vào trong triều đình, gặp bà hoàng hậu vua Louis thứ XIV, xin giúp nhiều lính chiến (plusieurs soldats) để chinh phục toàn cõi Đông Phương (la conquête de tout l’Orient), trong đó có nước ta. Thêm một lý do khác để hiểu tại sao hai chữ Plusieurs soldats có nghĩa là lính chiến có khí giới vì LM Ðắc Lộ vào xin triều đình (chứ không phải vào xin Tòa Giám mục hay xin giáo hội), mà trong triều thì tuyệt nhiên không có “lính thừa sai” tức là các giáo sĩ. Tuy sự vận động đó chưa thành vào thời điểm của ông, nhưng nó đã mở đường cho Pháp xâm lược nước ta 206 năm sau. Lính Pháp đổ bộ lên Đà Nẵng ngày 1/9/1858. [ALEXANDRE DE RHODES, Công và Tội - Bùi KHA]

Lâm Phú Châu Về bối cảnh Tôn giáo và Chính trị: Từ năm 1493, Giáo Hoàng Alexander VI đã giao cho Bồ Đào Nha có quyền “sinh sát” tại các nước Phương đông. Vì thế, LM Ðắc Lộ viết rất đúng với hiện thực tôn giáo-chính trị lúc bấy giờ rằng: “Tôi tưởng nước Pháp là một nước đạo đức nhất thế giới, nước Pháp có thể cung cấp cho tôi nhiều chiến sĩ (plusieurs soldats) để đi chinh phục toàn thể Phương Đông (la conquê te de tout l’Orient)…” Tại sao LM Đắc Lộ không xin Giáo hội Pháp mà xin nước Pháp? [ALEXANDRE DE RHODES, Công và Tội - Bùi KHA]

Lâm Phú Châu Về mặt tâm lý: LM Ðắc Lộ bị Chúa Trịnh đuổi, Chúa Nguyễn đuổi, Trung Quốc đuổi, há ông không xin binh lính (soldats) để phục thù sao? Trong cuốn “Phép giảng tám ngày”, tr. 83, LM Ðắc Lộ cũng đã biểu hiện tâm chất bất bình của mình: “Như thể có chém cây nào đục cho ngã, các cành ấy tự nhiên cũng ngã với. Vậy thì ta làm cho Thích Ca, là thằng hay dối người ta, ngã xuống, thì mọi truyện dối trong đạo bụt bởi Thích Ca mà ra, có ngã với thì đã tỏ.”  {Tâm chất và văn phong thiếu văn hóa (trong cuốn “Phép giảng tám ngày”) đến thế mà cũng được ca tụng là một trứ tác văn hoá giá trị ?}. [ALEXANDRE DE RHODES, Công và Tội - Bùi KHA]

Chế Trung Hiếu Nguyễn Đăng Hưng là kẻ tìm cách vinh danh kẻ "cung cấp đèn pin cho kẻ trộm. .." vì kẻ trộm là thực dân Phương Tây còn Alexandre De Rhodes là kẻ tạo ngôn ngữ (phương tiện cho kẻ cướp)... chứ y không tạo ngôn ngữ cho người bị cướp (nhân dân VN)

Trần Quang Diệu: Vinh danh tên giáo sĩ gián điệp Alexandre De Rhodes là hành động LỐ BỊCH (xin đọc thư phản hồi trên link)

II- Tại sao ta gọi LM Alexandre De Rhodes là TÊN GIÁN ĐIỆP?

Tu sĩ dòng Tên Alexandre de Rhodes đến Đông Dương năm 1610.

Một thập kỷ sau đó, ông gửi cho Vatican và cho Pháp một mô tả rất chính xác về tiềm năng thương mại, chính trị và chiến lược.

Dòng Tên người Pháp đã nhanh chóng tuyển dụng và gửi tới giúp ông trong công tác đôi của mình là cải đạo Ca-tô và mở rộng thương mại.

La-Mã và Ba-Lê đã coi những hoạt động này là những bàn đạp không thể tách rời để dẫn đến việc chiếm đóng cuối cùng bằng quân sự và chính trị các nước này.

[“Viet Nam: Why Did We Go?” Tác giả: Avro Manhattan - Chương 17: Lịch Sử Ban Đầu Của Quyền Lực Ca-tô tại Xiêm (Thái Lan) và Trung Quốc]

Hoàng Nam

Kế hoạch đến 300 năm làm cho số lượng giáo dân đông đảo nhằm phục vụ cho mục đích đánh chiếm dễ dàng An Nam.

Thử nghĩ mà xem nếu như Pháp đem quân qua đánh chiếm ngay và luôn thì hậu cần của chúng chỉ phục vụ chưa đến 1 tuần. Thời gian ngắn như vậy, số lượng quân lẫn đạn dược và lương thực hạn chế thì liệu có thể thắng nhanh một đất nước hơn 10 triệu dân?

Mai Thanh Hai Bực mình nhất là cách đây mấy tháng có thằng làm cái clip bô la bô lô rằng chữ Quốc ngữ do Alexandre de Rhodes sáng tạo ra mà lại được tán thưởng chia sẻ như cuồng phong trên mạng!

Lâm Phú Châu

Thưa bạn, vấn đề ở chỗ là TCG. Mỗi một tiếng nói của 1 linh mục hay một con chiên trung thành đều sẽ được tất cả 7 triệu con chiên khác đồng loạt lên tiếng như một bài đồng ca.

- Không có đạo nào như thế cả.

- Ai muốn BÌNH ĐẲNG TÔN GIÁO là không thể được.

Nếu không áp dụng một đạo luật nào đó dành riêng cho TCG, thì xã hội ta bị nó cai trị. Và dường như nó đang bắt đầu vì ta HIỂU NHẦM rằng nó chỉ là một tôn giáo như các tôn giáo khác.

Vì thế, họ có thể làm mọi chuyện nguy hiểm mà ta tưởng là "tiếng nói của nhân dân" !!!

Trần Văn Đức Mai Thanh Hai có nguyên 1 đám mang danh trí thức còn tổ chức hội thảo đòi xây tượng đài cho tên gián điệp này tại quảng nam nữa chứ

Ngô Phương Trần Văn Đức tôi thấy có môt bạn chia sẻ trên yutube rằng : có kẻ nào đó đã tham mưu cho thủ tưỡng Võ Văn Kiệt và ông Kiệt đã đồng ý đặt tên đường mang tên Rhodes này tại TP HCM và còn cho đúc tượng nó bằng đá quý do ông Dương Trung Quốc và môt người khác thực hiện việc đúc tượng này (tôi quên ko nhớ tên.) Sau đó ông Kiệt đòi đặt tượng tên cướp này tại thủ đô Hà Nội. Nhưng TP Hà Nội ko đồng ý, nên tượng của nó vẫn đặt ở Bình Dương. Sách Hiếm cũng nói TPHCM có đường mang tên thằng cướp này thay tên của nhà cách mạng Thái Văn Lung. Như vậy tên gián điêp này đã được đăt tên đường và đúc tượng tại VN trong đại lễ kỷ niệm 1000 năm thăng long đó. Bạn hỏi ai ở TP HCM xem có đường nào mang tên gián điệp Vatican này ko?

Trần Văn Đức Ngô Phương theo mình biết thì chuyện đúc tượng là có thật nhưng bị phản đối nên không hoàn thiện được

Lâm Phú Châu Ngô Phương Tôi cũng nghe đã lâu. Nhưng vì những chuyện liên quan đến tầm cỡ như ông Võ Văn Kiệt "nghe lời người ta" thì chỉ có thể "đồn đãi" mà thôi.

Tôi rất mong Bác NGUYỄN PHÚ TRỌNG biết đến những chuyện nguy hại như thế này, và moi ra cho được những thành phần "nghe lời người ta" như thế.

Lâm Phú Châu Ngô Phương Thì ra, lại cũng là DƯƠNG TRUNG QUỐC làm mưa làm gió nữa.

Nhưng những chuyện này là MƯA máu, và GIÓ tanh!

"Người kia" mà bạn nói chính là điêu khắc gia Phạm Văn Hạng.

Đây là bài trong

https://www.sachhiem.net/LICHSU/TR/TranDieu.php

Ngô Phương Lâm Phú Châu đúng rồi. Điêu khắc đó tên Hạng

Đỗ Hồng Sơn Bản chất thực dân. Nhưng lão cũng có công ghép vần la tin đấy chứ. Rạch ròi là thế. Hay là mình chưa đủ dẳng nhỉ. ? Kkk..!

Lâm Phú Châu Bạn bị lôi cuốn vào mấy từ ngữ "CÔNG" cho nó rồi. Nếu bạn đọc hết các bài về những việc nó làm cho dân ta, thì cái chữ CÔNG đó chỉ có 1 gram cho đạo CG, mà đã có 1 kí lô gram hại cho dân tộc ta rồi.

Nguyen Khoe Tại sao những nhà sử học, mang virus vatican, không đề cao,vinh danh bác sĩ Yersin, người học trò nổi tiếng của Louis Pasteur. Bác sĩ Yersin đã tìm ra Dalat, đã có công thành lập viện Pasteur Nhatrang, đã cứu rất nhiều người VN, chết chôn tại VN... Vì một lẽ, ông không theo kitô giáo, mà theo đạo Phật, hiện ông được thờ tại ngôi chùa ở Suối Dầu Nhatrang như một vị Bồ Tát...

Nguyen Khoe Thằng cố đạo dòng tên này là tên xâm lược khét tiếng, nguy hiểm. Đầu tiên nó theo tàu của Bồ đào Nha,vào truyền đạo tại Nhật Bản, nó bị lộ mặt nạ là tên gián điệp nguy hiểm nên chính phủ Nhật tống cổ nó khỏi nước Nhật, sau đó nó tìm đường sang VN truyền đạo. Cũng may cho nước Nhật là nó chưa truyền được cách viết tiếng Nhật bằng các ký tự la tinh..

Tâm Bình Bởi những tài liệu minh chứng trên, cho nên, Đắc Lộ không những là gián điệp, mà là, một gián điệp cực kỳ nguy hiểm.

Le Hoang Ten gian diep, toi do cua dan toc Viet.

--- FB Trang Thu:

Phạm Nhất Bọn nó trước là truyền đạo rồi xâm lược tín ngưỡng và mục đích cuối cùng là xâm lược thuộc địa

Nguyễn Phi Đạt Vẫn thích chữ nôm hơn ,là văn hóa của tổ tiên để lại

Lâm Phú Châu Khó học hay dễ học thế nào, chữ Nôm vẫn là của ông bà ta ngày xưa hoạt động trên mọi lãnh vực hành chánh, văn thơ, ngoại giao, và thờ tự.

Có điều, lịch sử thời cuộc lúc ấy đã buộc ta vào con đường phải đi tới theo luồng gió của họ để nhanh chóng xử dụng tuyên truyền đấu tranh chống Pháp. Thế là ta mang phải cái CỦA NỢ ngày nay. Này nhé:

- Nhìn lại, cả các dân tộc nhỏ như Thái, Camb, Lào, ở Á Đông, các dân tộc chiến tranh muôn đời ở Trung Đông,... tất cả đều có thể giữ được ngôn ngữ của họ. 

- Nhìn sang các nước cường thịnh hơn như Nhật, Hàn, Trung Hoa... cũng không thèm đổi kiểu chữ La tinh.

- Nhìn trong các hoạt động thuộc lãnh vực văn hóa như dịch thuật, chữ Việt dù được La tinh hóa, nhưng mỗi lần tiếp xúc với Tây phương, cũng đều phải DỊCH ra ngôn ngữ thịnh hành như tiếng Anh, tiếng Mỹ. Trong lúc đó, các áng thơ văn tuyệt tác ngày xưa lại phải mất thêm công dịch ra tiếng Quốc ngữ nữa.  Cho đến nay, chúng ta vẫn còn thấy các cụ biết tiếng Hán Nôm cú lò mò ngồi dịch ra chữ quốc ngữ.

Như vậy là tiến trình đổi ra chữ quốc ngữ cho đến ngày nay vẫn CHƯA XONG. Chưa có ai đặt vấn đề này để THAN TRỜI là may rồi, kể công là làm sao?

Tóm lại, Có TIỆN LỢI GÌ ĐÂU mà hãnh diện, mà cám ơn mấy thằng truyền giáo? - Ngày nay "người anh hùng Google" cũng dịch được tuốt luốt những chữ Thái, Lào, Iran, Iraq, Hàn, Nhật, Trung Hoa... trong lúc Ta thì mất cái riêng của mình, lại cứ phải ngày ngày tranh đấu chống lại sự VƠ VÀO của đám người mất gốc.

Các bạn suy nghĩ về vấn đề trên nhé. Tôi sẽ đưa ra bàn luận dưới đề tài: - Chữ Quốc Ngữ: Con Dao tiện ích của Giặc hay Của Nợ Văn Hóa?

Anh-Tuan LE  Có ông Nguyễn Gia Kiểng từng nói với tôi rằng, người VN hay đặt tên con trai nào là hổ, cọp; long, rồng; Hùng, gấu - Còn con gái thì tên các loài hoa

- tất cả tên đặt cho Trung hoa hay Việt Nam, đều theo một loài thú vật, hay đồ vật,;còn người Âu Mỹ thì họ muốn con cái họ theo gương một vị thánh, nên tên của Âu Mỹ đều được đặt theo một đức hạnh cao cả nào đó tùy theo mình thích vị thánh nào.

Cái đầu óc nô lệ, nó biến một kẻ có học hàm kỹ sư trường Central, một trường vào thời Nguyễn Gia Kiểng, là trường kỹ sư danh tiếng hàng dầu nước Pháp, thành kẻ suy tư điều kiện hóa, dù ông Kiểng vẫn luôn được một nhóm, cũng có đầu óc kiều kiện hóa như ông, tôn lên làm thủ lãnh chính trị.

Trước kia, tôi từng tham gia nhóm Thông Luận của NGK. Nhưng khi tôi thấy bộ óc của NGK chỉ suy tư như con ngựa bị che mắt và có cái roi của chủ quất bảo tiến lên, thì tôi khinh bỉ, và rời nhóm TL.

Nguyễn Phi Đạt Tiếc là k có cách nào để học chữ nôm cả

Anh-Tuan LE Nguyễn Phi Đạt Muốn học chữ nôm, bạn bắt buộc phải thông qua chữ Hán.

Khi bạn khá chữ Hán rồi, bạn có thể tự học chử Nôm một mình không cần thầy, chỉ cần mua sách dạy Nôm.

Ngày nay, người VN sợ bị chụp mũ là thuộc Trung, nên ai ai cũng tìm đủ cách để thoát Trung, ngay cả chữ Nọm cũng ném sọt rác, vì sợ bay mùi thuộc Trung !

Nguyễn Phi Đạt Anh-Tuan LE chữ Hán hồi học đh thì mình học rồi , nhưng tìm sách nôm chả biết tìm đâu cả

Anh-Tuan LE Sách Nôm ư ?

Tôi nghĩ nếu bạn ở VN, hay ở Hoa Kỳ, việc tìm mua sách học chữ Nôm rất dễ

Ngay trên mạng, nếu bạn chịu khó kiên trì, cũng có thể học được 1 số cơ bản nếu bạn đã có một trình độ Hán ngữ, biết phân biệt các bộ, các nét.

Lâm Phú Châu Nguyễn Phi Đạt Chuyện vật đổi sao dời thì đành thôi. Nhưng chúng ta chỉ bực vì có những người vong nô vọng ngoại cứ lâu lâu đem chuyện tên gián điệp này ra mà kể công, đòi lập tượng nhớ ơn.

Nếu chìu ý họ lần nữa, mai mốt họ đòi đặt tên cho trường học. Rồi học sinh của trường đó nối tiếp nhau mà tôi điểm cho ông ấy, và lịch sử ta sẽ không còn thằng gian tặc nào để lại răn dạy con cháu nữa!

Nguyễn Phi Đạt Lâm Phú Châu cái này thì bên nhà nước ,địa phương họ làm , nhưng tôi nghĩ cần thông qua nhân dân,chứ như lão Rhodes mà đc đặt tên đường thì hết nói , nhờ lão mà dt ta có hơn 80 năm nô lệ ,1 đời người rồi

Lâm Phú Châu Nguyễn Phi Đạt Nhà nước địa phương? đăng trên báo như thế này, người ta hiểu rằng quan niệm của chính quyền..

https://vnexpress.net/.../de-xuat-vinh-danh-nguoi-co-cong...

Họ mở Hội Thảo, nhưng không mời những người phản đối đâu. Chuyện đặt tên đường đã có rồi, ở tpHCM, tôi có ảnh chụp và bài viết nữa.

Trang Thu Thế mới chán đó các bác ạ, bọn mất gốc cứ lập lờ thế này nhằm thay đổi nhận thức giới trẻ, dần dần rồi đúng như bác Lâm Phú Châu nói, giặc và anh hùng dân tộc na ná nhau! Vậy mới nguy hiểm

Nguyễn Phi Đạt Lâm Phú Châu vớ vẩn , ghi là có công nhưng không ghi có tội thì bằng 0, chính phủ cần phải có biện pháp khắc phục vấn đề này , ai đời biến 0 thành có như vậy đc

Nguyễn Phi Đạt Trang Thu đánh lận con đen, 1 thứ chiến lược k cần súng đạn, thế hệ chúng ta còn kính bác yêu đảng, nhưng thế hệ con cháu chúng ta sẽ ra sao,thật đáng nguy hiểm

Trang Thu Nguyễn Phi Đạt thế nên nhiệm vụ của chúng ta là thông não cho mn để mn ko bị dắt mũi, bác Lâm Phú Châu đã viết bài, ace ta đăng lên tường nhà để mn đọc thôi !

Nguyễn Phi Đạt Trang Thu vâng, chúng nó share thì chúng ta chia sẻ

Trang Thu Mời mn xem bài này

 

LM Alexandre De Rhodes không phải là cha đẻ của chữ Quốc ngữ

 

Nam Nhân Hoàng Jesus Để nó truyền kito giáo Việt nam thật là một tội ác tày trời??? Sao chúa không trừng phạt nó nhỉ!!??

III- Họ vào nước ta, cắt đứt dòng chảy văn hóa của cha ông chúng ta. Thế mà còn đòi nhớ ơn

(https://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=2833)

FB Lâm Phú Châu

Nói với mấy người Việt nào thích nhớ ơn thằng gián điệp quân xâm lược Alexandre De Rhodes:

Có thích thì lấy mấy chữ cái A B C... lên bàn thờ mà thờ, còn các ÂM CỦA NÓ là của người Việt Nam chúng tôi có sẵn, chứ Alex chẳng có tạo ra cái âm nào cả nhé.

Thờ mấy chữ cái thôi, và CÂM MIỆNG đi - vì nếu viết ra thì nó thành ÂM tiếng Việt của chúng tôi rồi.

Chữ viết giống như một tô nước mắm dằm trứng vậy.  Nước mắm của người Việt Nam chúng tôi, còn trứng vịt là của mấy ông truyền giáo đem vào dầm cho nó tan trong nước mắm.

Bây giờ bảo ai ăn nước mắm thì phải cám ơn thằng bỏ trứng vịt vào.?  Vậy thì NƯỚC MẮM chúng tôi chan cơm ăn, còn mấy người vớt được TRỨNG ra riêng thì làm đi.

Phân biệt như vậy đi. Chứ đừng có tuyên bố cả tô nước mắm là của mấy thằng xâm lược ban cho nhé. Mà thật ra ngay cả mấy chữ cái cũng đâu phải của mấy ông truyền giáo ở Việt Nam làm ra!

Ai muốn thờ giặc thì biến khỏi đất Việt Nam, lập bàn thờ thằng giặc nào thì lập bàn thờ ở nước gốc của nó. ĐỪNG THỜ NÓ TRÊN NƯỚC VIỆT NAM.

Chúng tôi rất đau lòng mỗi lần đi thăm các đền đài còn lại chữ Hán Nôm trên các bức phù điêu hay các tấm hoành phi có các đại tự mà chẳng còn ai hiểu trên đó đã ghi những gì nữa.

Có nhiều người giữ được kỷ niệm của ông bà được Vua ban tặng chiếu chỉ.. mà chẳng hiểu Vua khen điều gì. Ông bà mình đã làm gì tốt để còn hãnh diện với người cùng thế hệ với mình!!!!

Họ vào nước ta, cắt đứt dòng chảy văn hóa của cha ông chúng ta, thay thế bằng dòng chảy khác. Thế mà còn đòi NHỚ ƠN.

Nếu có ông Trời tôi xin kêu lớn cho thấu tai ông ấy!!!

_____

Có bạn đã nhắc tới chữ Khoa Đẩu.

Thật ra, biết ta đã có chữ viết riêng biệt là điều cần thiết. Nhưng cái văn tự mà ta còn lại ngày nay toàn là chữ Hán hay chữ Nôm.  Những tấm bản đồ xưa hay lịch sử xưa, hoặc văn bản hành chánh xưa vẫn còn chữ Hán Nôm trên đó.

Đừng vì xu thế "chống Tàu" mà không dám nhắc tới chữ Hán, lọt kế của quân theo giặc.

Ta cần là cần đọc biết ông bà ta đã nói những gì, đã có những suy nghĩ gì, đã có những quyết định gì... tổng thể là toàn cảnh văn hóa của ta.

Nó triệt tiêu tất cả các thứ tinh thần đó. TỘI KHÔNG HỀ NHỎ. Thế mà đòi GHI CÔNG của nó. CÔNG của nó là đã thành công CHIẾM lấy văn hóa ta!

IV- Chữ Quốc Ngữ - Con Dao của Giặc hay Của Nợ Văn Hóa?

Lâm Phú Châu Trong phần nhận xét về LM Alexandre De Rhodes là TÊN GIÁN ĐIỆP, có người bạn viết:  - Tôi thích học chữ Nôm vì đó là văn hóa của ông bà của ta. Xin bổ túc như sau: - Ông bà ta ngày xưa hoạt động trên mọi lãnh vực hành chánh, văn thơ, ngoại giao, và thờ tự đều bằng chữ Nôm. Khó học hay dễ học thế nào, chữ Nôm vẫn là của TA.

Có điều, lịch sử thời cuộc có một thời đã buộc ta vào con đường phải đi tới theo luồng gió Quốc Ngữ (chương trình tiêu diệt Chữ Nho và Nho Sĩ) của họ để nhanh chóng xử dụng tuyên truyền đấu tranh chống Pháp. Thế là ta mang phải cái CỦA NỢ ngày nay. Này nhé:

- Nhìn lại, cả các dân tộc nhỏ như Thái, Camb, Lào,,, ở Á Đông, các dân tộc chiến tranh muôn đời ở Trung Đông,... tất cả đều có thể giữ được ngôn ngữ của họ.  - Nhìn sang các nước cường thịnh hơn như Nhật, Hàn, Trung Hoa... cũng không thèm đổi kiểu chữ La tinh. - Nhìn trong các hoạt động thuộc lãnh vực văn hóa như dịch thuật, chữ Việt dù được La tinh hóa, nhưng mỗi lần tiếp xúc với Tây phương, cũng đều phải DỊCH ra ngôn ngữ thịnh hành như tiếng Anh, tiếng Mỹ. Trong lúc đó, các áng thơ văn tuyệt tác ngày xưa lại phải mất thêm công dịch ra tiếng Quốc ngữ nữa.  Cho đến nay, chúng ta vẫn còn thấy các cụ biết tiếng Hán Nôm cứ lò mò ngồi dịch những áng thơ hay ra chữ quốc ngữ.

Như vậy là tiến trình đổi ra chữ quốc ngữ cho đến ngày nay. vẫn CHƯA XONG. Chưa có ai đặt vấn đề này để THAN TRỜI là may rồi, kể công là làm sao?

Tóm lại, Có TIỆN LỢI GÌ ĐÂU mà hãnh diện, mà cám ơn mấy thằng truyền giáo? - Ngày nay "người anh hùng Google" cũng dịch được tuốt luốt những chữ Thái, Lào, Iran, Iraq, Hàn, Nhật, Trung Hoa... trong lúc Ta thì mất cái riêng của mình, lại cứ phải ngày ngày tranh đấu chống lại sự VƠ VÀO của đám người mất gốc.

Xin các bạn suy nghĩ về vấn đề này.

-- (https://www.facebook.com/LyThaiXuanSH/...)--

Mai Thanh Hai Cái mất lớn nhất một nền văn hóa bị đứt gãy,số người đọc các thông điệp của ông cha để lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay,mà không biết có đọc đúng hiểu đúng không thì ít người biết!

Anh-Tuan LE Vậy mà nhà nước lại đi vinh danh Alexandre de Rhodes, nên người CG càng lên mặt.

Hải Sơn Phạm Anh-Tuan LE Nịnh, vuốt ve mấy thằng cha kito giáo.

Lâm Phú Châu Hải Sơn Phạm Nịnh là thằng dưới quyền nịnh lên để được tí ơn ích. Bạn nói vậy tức là bây giờ chính quyền ta bị LỆ THUỘC VATICAN rồi ư?

Triệu Khương Lâm Phú Châu chính xác thưa Bác!

Triệu Khương Bác Châu Phú Lâm con ko nói ngoa đâu. Phần lớn các gói vay kinh tế từ Mỹ thực chất là Mỹ vay vatican dùm. Dù rất đau lòng khi phải nói điều này nhưng con phải nói. Bác buồn thì con chịu!

Triệu Khương Bác Lâm Phú Châu chắc Bác vẫn còn nhớ. Phía sau vatican và cả Mỹ thực sự là 1 tổ chức khác đang thao túng. Đến nay Mỹ thực sự vẫn chưa gọi là độc lập vì nó chỉ mượn đất của Anh

Triệu Khương Lâm Phú Châu Con đã tìm hiểu các nhiệm kì chính quyền Việt Nam qua từng giai đoạn chỉ thấy chính quyền đụng chạm lẻ tẻ vài ba vụ với côn giáo còn lại thì phần lớn đều gặp mặt thăm nom là chính.

Anh-Tuan LE Nói thực, nếu Kytô giáo cuốn hết tài sản văn hóa của họ rồi rời khỏi VN, bao gồm chữ viết, tất cả nhà thò hay tu viện Công giáo, còn họ cuốn đi đâu tôi không cần biết, tôi sẽ cùng các bạn bỏ ra 1 năm để làm lễ hội ăn mừng. Và sẽ rất hân hoan tiễn biệt con chiên di tản ra đi.

Lâm Phú Châu Tôi sẽ viết Di Chúc như thế. Nếu tụi nó cuốn khỏi đát nước Việt Nam, tôi sẽ gửi 3/4 tiền bạc tài sản của tôi để giúp họ an cư lạc nghiệp ở xứ người.

Triệu Khương Lâm Phú Châu Bác ơi, cho nó uổng lắm. Cái thứ ông bà tổ tiên đem đạp dưới đất thì cho nó mắc công nó chửi lại trừ

Lâm Phú Châu Triệu Khương Nó biến khỏi đất nước Việt Nam là PHÚC cho dân tộc mình. Hơn nửa cuộc đời bác đã ngu dại DÂNG LÒNG DÂNG TRÍ cho nó. Giờ mong nó biến khỏi nước mình thì mất cả mạng cũng không tiếc chứ gia tài mà nhằm gì.

Triệu Khương Lâm Phú Châu cảm Phục Bác! Trần Chân của Việt Nam.

Lâm Phú Châu Triệu Khương Mong được như vậy. Còn bây giờ, không có hy vọng gì cả Tr Kh ơi!

Hiep Huu Nguyen Chuyện Rodes, chính phủ (CP) qua các thời Pháp thuộc cho đến hôm nay đã ghi công ngang hàng với các vị anh hùng dân tộc (việc làm mà thế giới chưa và khg bao giờ ghi ơn nhớ ơn người đã nô dịch VHVN nào tên, Chính phủ ngày nay quá nhân đức để chúng đòi hỏi con đường cướp nước qua văn hóa, mà hiện tại một số trí thức bằng biếu, đúng là bằng biếu, đem dâng VN cho bọn quạ Dòng Tên Vatican. CP đã cho tên đường tên trường bia đá tượng đồng rồi , để *vinh danh tên làm văn hóa mà khg có văn hóa* khi viết quyển phép giảng tám ngày, nó muốn đập tan văn hóa việt, tam giáo đồng nguyên phật khổng lão đạo ô bà của ta nó đều chặc chém thằng Bụt Thích Ca , nhất là nó bảo giáo dân khg nghe lệnh vua. * nước của các con là nước trời ở La Mã*

Nó triệt tiêu văn hóa chữ viết, khi ta đang dùng chữ Nôm của cụ Hàn Thuyên. chuyện này nói thêm rằng các nước khg dùng chữ La Tinh như Nhật, TQ, Hàn, Trung Đông , nền văn minh kỹ thuật, khoa học kỹ thuật vẫn nhất nhì thế giới. Nói gần hơn Bắc Triều, nghèo đói vững tay nắm cây bút đầu đạn hỏa tiển nguyên tử vv chú GI cũng ớn, nên chịu ngồi nói chuyện. Còn các nước Nam Mỹ, bọn giáo sĩ và quân Tây Ban Nha Bồ Đào Nha đô hộ đổi đạo khai sáng văn minh, thật ra dân mất luôn tiếng nói mẹ đẻ, khg có chữ viết.(ô Giáo Hòang người Nam Mỹ, hỏi cha ông, chữ ông, tiếng ông, ông cũng chịu chết vì bọn gs ngày xưa thọc cái thập giá thuốc độc cắm trên đầu ông và dân Châu Mỹ La Tinh, ngày nay khg lạ gì cả. Vùng ấy khg ai biết văn hóa gốc tích của họ. chỉ có để lại bức tranh chúng đến cai trị và bức tranh tên linh mục giết người để cướp đất truyền bá đạo.

Cách 3 năm tên Giáo Hoàng làm lễ cho linh mục sát nhân là thánh diễn ra tại Mỹ. (có ảnh) cũng cần nhắc lai CP ta quá tốt với rốt đạo Chúa rồi giờ đây, số bọn giáo sư Tiến Sĩ nổi loạn văn hóa Dê xù để đòi CP ta đội ơn nó lập tại Quảng Nam, nơi đất thần đồng chống Pháp Mỹ, hiện có cụ Nguyễn X Phúc làm Thủ Tướng. Nó lầm tưởng Cụ đồng tình cho phép. . Đất Quảng Nam trước đây quan đầu tỉnh được lệnh Chúa đàng trong tống cổ vì chống triều đình, phá rối an ninh trật tự xã hội, làm lợi cho giặc (cách nói ngày nay) đó là sau khi nó bị Chúa đàng ngoài tống đi (mặc dù lúc mới đến Chúa cho đất trong cung thành làm nhà và giảng đạo cho quan và cung nữ ai muốn cho theo nên lúc đó có Công Chúa Ngọc Hoa được linh mục tây lông rửa.

Chúng vẫn khg tôn trọng các Chúa đòi lật đỏi cướp Chính quyền như bọn linh mục VN đã làm bấy lâu nay.

Cũng xin nói chuyện của Giáo Hội TCG linh mục và VN, chúng quá kẹt về tình trạng ấu dâm hiếp dâm khắp thế giới.cây củi để làm thánh giá cũng biết huống chi là người. Giờ đây nó bảo mấy tên GS, TS có đầu mà khg có óc, đứng ra đánh lừa dân * để khg còn nghĩ đến chuyện cầu nguyện hoang dâm của giáo hoàng, linh mục mà chỉ trực tiếp chui đầu vào Rodes để cứu GHLM và VN qua cơn mê sắc dục.

* Không được đâu. CP và dân đã bị bọn linh mục lừa nhiều lần rồi, CP và dân phải lấy đau thương mất nước vì tôn giáo để kinh nghiệm mà giữ nước phục vụ dân.

__________

Đọc thêm:

- Quá trình hình thành chữ quốc ngữ (Phan Quang)

- “Tượng Đài Alexandre De Rhodes”: Ai Là Người Hô Biến ? (Trần Điều)

- "Soldats: Chữ Nghĩa, Nước Mắt, Nước Đái và Nụ Cười" (Nguyễn văn Hóa).

__________________________________

PHỤ ĐÍNH:

"Soldats: Chữ Nghĩa, Nước Mắt, Nước Đái và Nụ Cười"

(Nguyễn văn Hóa)

(http://giaodiem.ipower.com/us-2006/12-06/y-nvh-nuocdai-nucuoi.pdf)