|
Ông Thích Chân Quang Tự Ý Sửa Đổi Giới Cấm Và Điều Nguyện Của Phật Giáo! BBT Thư Viện Hoa Sen http://sachhiem.net/TONGIAO/ThichCQ/ThChanQuang07.php Trong ngữ cảnh ngũ giới của nhà Phật thì cái gọi là giới “không phản bội” không thể nào đồng nghĩa với giới “không tà dâm” được. Giới không tà dâm, Đức Phật dạy rõ ràng là người xuất gia ly tục phải dứt hẳn dâm dục, còn người tại gia thì không được tà dục. Khi vợ chồng có cưới hỏi đủ lễ gọi là chánh; ngoài ra, lén lút lang chạ làm việc phi pháp với người khác phái gọi là tà Sau khi quy y Tam bảo, người tân Phật tử phải sống đúng theo quy luật mà Đức Phật đã chế ra, để tiến bước trên đường Đạo. Quy luật ấy là Ngũ Giới. Ngũ giới là năm điều ngăn cấm mà Phật đã chế ra, để ngăn những tưởng niệm ác, nói năng chẳng lành, hành động bất chính. Năm điều cấm ấy là: Không được giết hại; Không được trộm cướp; Không được tà dâm; Không được nói dối; Không được uống ruợu và các chất có men say. Ông Chân Quang đã sửa đổi giới “không được tà dâm” này thành giới “Không phản bội”.
Phản bội thực chất là một từ có nhiều ý nghĩa, với mỗi trường hợp khác nhau thì ý nghĩa của nó lại có sự đổi khác. Ví dụ như kẻ phản bội Tổ Quốc là kẻ bất trung, không trung thành với đất nước nơi mình đã sinh ra và lớn lên; có những hành động phản động và nguy hại cho đất nước. Hay, về tình yêu, một người mình đang yêu và đang yêu mình, nhưng bỗng một ngày, người đó lại yêu thêm người khác, hoặc rời bỏ mình mà đi yêu người khác. Người ta gọi đó là sự phản bội. Trong ngữ cảnh ngũ giới của nhà Phật thì cái gọi là giới “không phản bội” không thể nào đồng nghĩa với giới “không tà dâm” được. Giới không tà dâm, Đức Phật dạy rõ ràng là người xuất gia ly tục phải dứt hẳn dâm dục, còn người tại gia thì không được tà dục. Khi vợ chồng có cưới hỏi đủ lễ gọi là chánh; ngoài ra, lén lút lang chạ làm việc phi pháp với người khác phái gọi là tà. Cái gọi là giới không phản bội. Vậy không phản bội là không phản bội ai? Bạn bè, chồng vợ, con cái, cha mẹ, đồng nghiệp, thầy trò hay ở đây ám chỉ không phản bội "tôn sư". Không những tự ý sửa đổi giới cấm, giấy Quy y này còn đặt ra thêm các điều đáng kinh ngạc khác, như trong phần "Chín điều nguyện": "8. Nguyện tận dạ trung thành, vâng phục tôn sư" (tức là tuyệt đối trung thành và vâng phục thượng tọa Thích Chân Quang); "9. Nguyện không tu hành cô độc".... Phật giáo làm gì có "trung thành" với ai? Ngay cả Phật còn nói là đừng vội tin Phật kia mà? Sao bây giờ một vị Thượng tọa lại yêu cầu Phật tử "tận dạ trung thành" và "vâng phục" mình? Phật còn nói, mỗi người hãy làm hòn đảo cho chính mình nương tựa, tự mình thắp đuốc lên mà đi, sao bây giờ Thượng tọa Thích Chân Quang lại cấm Phật tử tự tu hành? Nói tóm lại, việc tự ý sửa đổi giới cấm và đặt ra các "điều nguyện" trái với tinh thần, tư tưởng và giáo lý của nhà Phật như chùa Thiền Tôn Phật Quang của Thượng tọa Thích Chân Quang đã và đang làm, phải chăng là đang công khai phá hủy đạo? * Xem xác thực về giấy quy y của chùa Thiền Tôn Phật Quang tại đây: https://thientonphatquang.com/gan-1-500-nguoi-quy-y-tam.../ Nguồn: Thư Viện Hoa Sen ngày 8/6/2024 ____________ PHỤ ĐÍNH (copy từ https://sachhiem.net/printemail.php?id=3799) Video: Nhà nước đã căng, Sự nghiệp cả đời của sư Thích Chân Quang sụp đổ (theo transcript) của video https://www.youtube.com/watch?v=bH9yfkV4fNs
Chào các bạn Sắp tới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ quyết định hành động có thể nói là khiến mọi sự nghiệp cả đời của ông Thích Chân Quang gây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Vậy thì liệu rằng ông Thích Chân Quang hay tên thật là Vương Tấn Việt có đáng bị như vậy hay không? Như các bạn còn nhớ thì sư Chân Quang là một người nổi tiếng với nhiều bài thuyết giảng được đă lên không gian mạng và kể cả là giảng trực tiếp thì ông Quang cũng được rất nhiều người đến nghe và tin theo. Thế nhưng mà không biết có ngấu hứng quá mà nói bừa hay không, mong Việt đôi khi có những bài giảng cắm thẳng vào lòng đất. Ví dụ nói về cái võng, ông Việt bảo rằng cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh. Ông giải thích rằng khi nằm võng nhất là ở bên đường thì chân người nằm võng sẽ đạp vào mặt người qua đường, vì vậy mà có bao nhiêu Phước sẽ bị đổ hết xuống sông mình. Không hiểu là tại sao nhiều người nghe cái lý luận thế này mà vẫn tin được. Phải chăng là nhiều người quá u mê cứ dùng cái từ tâm linh là nói cái gì cũng nghe theo, không một chút quan điểm phản biện nào. Nếu bảo cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức, mà các bạn biết ai dùng võng nhiều nhất không? chính là bộ đội Việt Nam. Ngày xưa đi chiến đấu ông cha ta làm gì có cái giường đâu, chỉ có cái võng, để nâng bờ lưng đã mỏ nh Vậy mà ông cha ta vẫn làm nên chiến công vang dội. Vậy mà giờ quay ra nói cái võng là tiêu diệt hết công đức! vậy chẳng khác nào nói bộ đội ta ngày xưa chẳng có Có công đức gì! thế còn đoạn giải thích bảo anh em võng là đạp vào mặt người qua đường! Thế thì nằm giường không đạp vào mặt người qua đường hay sao? thử tưởng tượng cả cái chung cư mỗi tầng hàng trăm người nằm đạp vào mặt nhau. Theo lý luận của ông Việt một “tiến sĩ luật đại tài với hai năm nghiên cứu” thì có lẽ cái giường cũng tiêu diệt hết công đức vì dân ở chung cư khi nằm cũng đạp hết vào mặt nhau rồi. Hay ông Việt giảng rằng ai hát karaoke nhiều thì người đó có nguy cơ chết là ma câm. Mình không không biết là nhà nước vốn tuyên truyền chống mê tín dị đoan thì việc ông Việt giảng là có ma là đã đúng với quan điểm vô thần của nhà nước hay chưa? Hay ông đang tuyên truyền mê tín dị đoan? Nhưng mà thôi, cứ bỏ qua vấn đề có ma hay không, nhưng cái đoạn nói hát karoke sẽ là ma câm là chúng ta liên tưởng đến vụ chái quán karaoke ở Hà Nội khiến rất nhiều cán bộ nguồn đang được đào tạo cao cấp lý luận chính trị bị thiệt mạng do cháy quán karaoke, thì không hiểu là giờ họ có thành ma câm hết chưa. Lâu lâu vui vui tổ chức tiệc tùng vài bài karaoke mà sau bị làm ma câm thì nghe cũng rén thật. Tiếp nữa ông Việt lại còn kêu gọi giải hạn cầu tài lộc bằng cách cúng dường, khích lệ phật tử phải góp tiền cho chùa. Bảo sao mà thầy có nhiều tiền vậy xây cả một hệ thống công trình tôn giáo giữa rừng phòng hộ rộng cả nghìn mét vuông . Cụ thể là năm 2018 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành thanh tra vấn đề sử dụng đất liên quan đến chùa Phật Quang của ông sư trụ trì Thích Chân Quang. Và khi thanh tra thì mới vỡ l lẽ ra cả một đống sai phạm tày trời. Thứ nhất là khu vực ngôi chùa tọa lạc thì thực ra là nó đang nằm chành ành giữa cái rừng phòng hộ. Như các bạn đã biết, rừng phòng hộ là khu vực có vai trò vô cùng quan trọng đối với môi trường thiên nhiên và hoạt động sống của con người mỗi mùa mưa đến chúng ta lại thấy những trận lũ quét sạt lở khủng khiếp khiến biết bao nhiêu ngôi nhà bị cuốn trôi, chúng ta mới thấy dừng phòng hộ quan trọng đến mức nào. Và vì vậy mà rừng phòng hộ có thể nói là nơi bất khả xâm phạm. Vậy mà Việt vẫn xây được chùa. Ông này đã làm như thế nào thì theo kết luận thanh tra, thì trước đó ông Việt đã mua 19 ha đất rừng phòng hộ. Ông này giải thích là mua lại từ người dân. Chưa nói đến chuyện là nhà sư thì ông Việt lấy đâu ra tiền để mua đất mà người ta mua đất tính bằng mét? Còn nhà sư này mua đất phải tính bằng hecta. Chứng tỏ là rất nhiều tiền. Nhưng mà thôi Bỏ qua vấn đề tiền ở đâu ra thì cái việc mua đất này của ông Việt đã bị cơ quan chức năng kết luận là không có cơ sở. Việc chuyển nhượng đất rừng phòng hộ này là trái quy định của pháp luật và không có giá trị pháp lý. Thế nhưng mặc dù như vậy thì ông Việt vẫn xây một hệ thống công trình phức tạp tới 36 công trình với tổng diện tích đến 25.692 m vuông. Còn tổng khuôn viên của chùa thì lên đến 40.000 m2, riêng phần đường nhựa đi vào chùa đã rộng đến 3.500 m2. Có thể thấy phần diện tích rừng đã bị phá để xây chùa là rất lớn tới hàng nhiều hecta. Thế nhưng mà điều thú vị là dù đất không hợp pháp nhưng mà bằng cách nào đó ông Việt vẫn có giấy phép xây dựng để xây chùa. Cụ thể là năm 2001 Sở xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cấp cho ông Việt một cái giấy phép để xây chính điện rộng 228 m2. Ở đây thì bắt đầu lòi ra hai cái sai: Thứ nhất là ông Việt được cấp phép xây dựng 228 m2. Nhưng mà ông này chắc nhiều tiền quá nên xây tới 445 m2, gấp đôi diện tích được cấp phép đó là cái sai thứ nhất. Còn cái sai thứ hai thuộc về sở xây dựng. Đó là Đoàn thanh tra đã kết luận rằng việc cấp phép xây dựng không đảm bảo quy hoạch tại khu vực Núi Dinh. Do vậy việc cấp phép xây dựng của sở là cũng có sai sót. Điều này rõ ràng rồi, đất là rừng phòng hộ, làm sao lại có chuyện cấp phép cho một người dân nào đó xây dựng công trình? Chỉ có nhà nước mới được phép làm gì đó với rừng phòng hộ thôi, mà sở lại cấp phép cho ông Việt, thì rõ ràng là sai. Chỉ có điều là việc này đã diễn ra từ hơn 20 năm trước! không rõ thế hệ lãnh đạo thời đó có còn sống để mà chịu trách nhiệm hay không. Và đó mới chỉ là xét về cái công trình chính điện thôi, chứ còn tổng thể chủa Phật Quang có tới 35 công trình khác cũng được xây dựng, và hoàn toàn không có giấy phép gì. Sai phạm 100%. Các bạn có thể thấy là một số công trình của chùa Phật Quang thật sự rất lớn nguy nga và chắc chắn là cả núi tiền đã được đổ vào đây để xây lên cái cơ ngơi này Thế thì phát hiện sai phạm từ năm 2018 Tại sao đến nay là năm 2024 mà sai phạm vẫn còn tồn tại, thì theo thông tin trên báo Vietnamnet trong quá trình Ngôi chùa hoành tráng này được xây dựng, Cơ quan chức năng đã nhiều lần đến và lập biên bản vi phạm. Mà có phải ít đâu! Người ta bị lập một cái biên bản vi phạm thôi là sợ tái xanh mặt rồi. Thế mà ở ngôi chùa này đã bị lập tới 33 cái biên bản vi phạm. Nhưng mà lập nhiều lần vẫn cứ vi phạm tiếp từ 33 cái biên bản vi phạm cơ quan chức năng cũng đã ra 11 cái quyết định xử phạt, trong đó có cả việc yêu cầu đình chỉ thi công quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu cho rừng phòng hộ. Tuy nhiên đại diện chùa mà ai cũng biết là ai đã không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả mà vẫn tiếp tục xây dựng, thể hiện sự không chấp hành pháp luật về xây dựng, không chấp hành các văn bản quản lý của cơ quan chức năng. Không hiểu là tại sao một cái sai phạm lớn như vậy, rõ ràng như vậy người vi phạm không chấp hành việc xử phạt mà cơ quan chức năng cũng không làm gì. Liệu có gì đó bất thường ở đây không? Nhưng không sao cả. Đó là chuyện của những năm trước. Còn bây giờ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ đang lên kế hoạch để thực hiện việc cưỡng chế hàng loạt công trình xây dựng trái phép tại chùa Phật Quang. Việc cưỡng chế này khác hoàn toàn với việc xử phạt năm xưa. Năm xưa, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt, nhưng mà chùa không chấp hành, rồi cũng thôi. Nhưng mà lần này thì Nhà nước đã thật sự là mạnh tay, ông không chấp hành thì chúng tôi sẽ chấp hành hộ ông. Cụ thể là những công trình nào sai phạm. À, mà thực ra, là tất cả các công trình đều sai phạm, thì nhà nước sẽ đến cưỡng chến giỡ bỏ tất cản để trả lại hiện trạng rừng Phòng hộ cho nhà nước. Không rõ là tương lai ông Việt cùng nhiều đệ tử sẽ phải đi đâu làm gì khi mà ngôi chùa của ông đã không còn liệu các phật tử có tiếp tục cúng dường để sư trụ trì mua đất nơi khác xây chùa nơi khác hay không và cũng phải nhìn nhận rằng, dù là cương quyết mạnh tay làm đến cùng, phá bỏ hết tất cả những công trình sai phạm. Nhưng mà dù gì, thì đó cũng là một sự lãng phí rất lớn, về tiền của. Biết bao nhiêu tiền, Bao nhiêu sức người, mới xây lên một công trình nguy nga tráng lệ như vậy. Chỉ riêng cái chính điện thôi, thì ước tính nó cũng phải có giá bằng tỷ vậy. Nhưng mà giờ giỡ bỏ thì mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát! Tiền đó có lẽ là tiền cúng dường của nhân dân chứ ông Việt thì lấy đâu ra tiền? Suy cho cùng, thì dù cho những người dân này có tự nguyện cúng cho chùa, thì giờ nó bị phá đi chắc chắn vẫn là một sự lãng phí. Đáng lẽ nếu cơ quan chức năng cương quyết sai phạm là cưỡng chế luôn, không để chùa xây thêm, thì giờ đâu phải phá đi những công trình lớn như vậy. Nhưng mà thôi người dân họ có tiền họ thích cúng cho ai thì đó là tiền của họ chúng ta có tiếc thì cũng chẳng làm gì được. Giờ nhìn lại mới thấy rằng không phải cứ theo đạo Phật Nghe sư giảng thì luôn luôn tin theo sư thì cũng có sư này sư kia không phải ai cũng thành tâm theo Phật, mà có thể họ chỉ đang lợi dụng người dân để đạt được mục đích riêng. Thế nên để không bị lợi dụng thì hãy tìm hiểu về bản chất thật sự của (lời người dạy) đạo ...
___________________________________ Các bài đăng về sư Thích Chân Quang - Scandal Năm 2009 Ở Chùa Phật Quang: Trình Bày của Đại Diện Bị Đơn Trong Vụ Tranh Chấp 38/2023/TLST-DS (Ngô Quang Hiến) 9/12/2009 - Scandal Năm 2009 Ở Chùa Phật Quang: Biên Bản Xác Minh Ý Kiến Tăng Ni Chùa Phật Quang Đồng Tình Ra Đi - 13 Dec 2009 - Scandal Năm 2009 Ở Chùa Phật Quang: Bản Tường Trình của Thầy Thị Giả (Ngô Quang Dũng) 07 Jan 2010 - Tu Sĩ Phật Giáo Hát Và Sáng Tác Thánh Ca Để Làm Gì? (Minh Mẫn) 01-03-2024 - Thực hư chuyện "Thánh Ca" hát ở chùa Thiền Tôn Phật Quang của Thượng tọa Thích Chân Quang? Phatgiao.org.vn ngày Thứ sáu, 15/03/2024 - Sợ Hãi Với “Lời Phát Nguyện Trung Thành Tuyệt Đối” - P1 (Thư Viện Hoa Sen) 6/6/2024 - Sợ Hãi Với “Lời Phát Nguyện Trung Thành Tuyệt Đối” - P2 (Thư Viện Hoa Sen) 6/6/2024 - Ông Thích Chân Quang Tự Ý Sửa Đổi Giới Cấm Và Điều Nguyện Của Phật Giáo! (Thư Viện Hoa Sen) 08/06/2024 - Hài Kịch Hoàn Hảo! (Minh Mẫn) - (Yêu cầu T. Chân Quang giải thích những lý do sửa giới luật). 12/6/2024 - Nhà nước đã căng, Sự nghiệp cả đời của sư Thích Chân Quang sụp đổ (Kiến Thức Thú Vị -video) 30/8/2024 - Giai Thoại Kinh Hòa Bình - và Sư Thích Chân Quang (Lý Thái Xuân) 29-Jan-2025 - Nhà Sư Viết Tiểu Thuyết Quảng Cáo Đạo Chúa (Lục Đồ sưu tầm) 19-Mar-2025 - TÂM THƯ CẦU CỨU của NẠN NHÂN Trong Scandal Ở Chùa Phật Quang ngày 30 tháng 5, 2025 - Âm Mưu Chiên Hóa Phật Tử Hay Chính Sư Muốn Hại Phật Giáo? (Lý Thái Xuân) 18-Sep-2025 - 8217 - Bản Tường Trình Thầy Thích Chân Quang Lạm Dụng Tình Dục Và Bội Tín Với Tập Thể Phật Tử -1 14-Oct-2025 - Các Bản Tường Trình Của Nạn Nhân Bị Thầy Thích Chân Quang Lạm Dụng -2 (Lục Đồ sưu tầm) 14-Oct-2025 - Đơn Tố Giác Lần Thứ 5 -P1 (21/7/2024) - Âm Mưu Tày Trời Của Sư Thích Chân Quang - Đơn Tố Giác Lần Thứ 5 -P2 (21/7/2024) - Âm Mưu Tày Trời Của Sư Thích Chân Quang
http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH105_TCQ_List.php
Trang Tôn Giáo |