Vatican, Tin Lành Phá Hoại Việt Nam, Triều Tiên Bằng Cách Nào?

Hồng Thất Công

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBHongThatCong04.php

22-Dec-2025

Vatican, Tin Lành, Hoa Kỳ dùng Tình Báo Truyền Giáo để Tiêu Diệt Bộ Giáo Dục Nước Ta và Dùng Viện Trợ Nhân Đạo (NGO) để phá hoại Triều Tiên.

 

Vatican muốn đánh sập một Quốc Gia thì phải tiêu diệt được lãnh đạo Bộ Giáo Dục.

Vatican, Tin Lành đã Kiểm Soát lôi kéo 2 Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Nước Ta tham gia Cách Mạng Màu ra sao?

1. ĐH Tình Báo Dòng Tên Công Giáo Georgetown Đào Tạo Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Phùng Xuân Nhã để phá hoại Nền Giáo Dục Nước Ta.

2. Tình báo Thiên Chúa Giáo thông qua Tổ Chức USAID Hợp Tác Với Bộ Trưởng Nguyễn Kim Sơn để xâm nhập phá hoại Nền Giáo Dục Nước Ta.

3. Các Thủ Lĩnh của USAID đều là Tin Lành và Công giáo đều hoạt động Tình Báo qua USAID thông qua giáo dục và Viện Trợ Nhân Đạo NGO được Tổng Thống Mỹ Tiếp đón và Trao giải, để phá hoại Triều Tiên.

NHỮNG GIÁN ĐIỆP TRUYỀN GIÁO CỦA LẦU NĂM GÓC

Quân đội Hoa Kỳ sử dụng tổ chức phi chính phủ Cơ Đốc giáo làm bình phong cho hoạt động gián điệp của Triều Tiên. Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush mỉm cười bên cạnh Kay Hiramine. Vị tướng Cơ Đốc giáo Tin Lành Hiramine bước lên sân khấu để bắt tay với Tổng thống Bush và nhận giải thưởng, ông ta đã giấu một sự thật quan trọng với những người có mặt:

Ông ta là một điệp viên của Lầu Năm Góc, và tổ chức phi chính phủ (NGO) của ông ta được tài trợ thông qua một chương trình tuyệt mật của Bộ Quốc phòng.

Việc tổ chức từ thiện này quyên góp quần áo là loại quyên góp dựa trên đức tin mà chính phủ Triều Tiên thỉnh thoảng chấp nhận để giúp người dân vượt qua mùa đông khắc nghiệt của đất nước. Tuy nhiên, điều mà chính phủ Triều Tiên không hề hay biết là, bên dưới lớp quần áo đó là một ngăn bí mật chứa hàng chục cuốn kinh thánh.

Bộ 3 Tình Báo Hoa Kỳ dưới Vỏ Bọc USAID và NGO Hoạt Động phá Hủy Bộ giáo Dục Nước Ta và Núp Bóng Nhân Đạo Tại Triều Tiên là Jack Hawkins của USAID cùng với Julie Hiramine và Kay Hiramine đến từ Colorado Springs, Colorado, nhận Giải thưởng Dịch vụ Tình nguyện của Tổng thống tại Nhà trắng, ngày 10 tháng 5 năm 2007.

 

(Link)

Hồng Thất Công

Nguồn: FB Hồng Thất Công ngày 22, tháng 12, 2025

_________ COMMENTS ____________

Nguyễn Đức Vượng

Yakoplev nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô đã từng học tại Fulbright Mỹ và đã làm tan rã Liên Xô và các nước XHCN Đông âu, Phùng Xuân Nhạ cũng đã từng học ở Funghit Mỹ, vậy Phùng Xuân Nhạ chính là hậu duệ của Yakoplev. Chúng cùng hội cùng thuyền với nhau, âm mưu phá Đảng, Chính phủ Việt Nam.

Trần An Hưng

Không tự nhiên mà nhiều người khẳng định USAID và NED là CIA trá hình đâu.

Georgetown, Fulbright cũng là một trường có liên kết chặt chẽ với quỹ Obama mà

Thêm nữa,

NED cũng được thành lập và quản lý bởi Walter Raymond, điệp viên CIA lâu năm và là một thành viên của nhánh tình báo thuộc hội đồng an ninh quốc gia Mỹ.

Đỗ Quốc Xiêm

Bọn giặc Nội xâm là nguyên nhân của mọi nguyên nhân vì đồng tiền vì đồng đô la Vô Tình tiếp tay cho bọn chúng phá hoại nước nhà bọn này phải được xử tội Thật nghiêm không thể coi thường phải luôn thận trọng và thật Cảnh Giác như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay quả đúng quá tuyệt vời tin tưởng Đảng luôn sáng suốt về kinh nghiệm để chiến thắng bọn giặc núp bóng tôn giáo

Trí Trung Thái

Trong Nguyen chứ trang Hồng Thất Công hồi đầu coi còn tạm ổn chứ bây giờ quá sức tưởng tượng, hết xuyên tạc lm Trương Bửu Diệp là phản quốc, lại còn kích động quần chúng đả kích đạo CG ở VN, chụp mũ giáo hội là ủng hộ đế quốc mặc dù giáo hoàng ra sức kiêu gọi mọi người không sử dụng vũ khí hạt nhân, ném bom ở VN, phản đối chiến tranh, xúc phạm đức tin tôn giáo của người khác và giờ cấm người khác đi chơi noel vì Mỹ ném bom ở VN?

Tien Lee ->Trí Trung Thái

theo mình thằng này nó là tay sai của cia.

Đoàn Tuyền

Như thế này hiền nào nó đòi bỏ môn sử, rác phẩm NBCT nó đưa vào sách giáo khoa lớp 9 và lớp 12. đây là âm mưu quá rõ rệt phá hoại nền giáo dục VN Bác Hồ đã nói văn hóa còn thì dân tộc còn, Từ xưa tới nay ngàn năm văn hiến nước nhà vẫn phải được gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, vậy mà bây giờ khai phóng ngôn ngữ để làm cách mạng màu.

Dân biết hết tại sao nhà chức trách không biết???

Tuấn Khanh Vũ

Tôi cũng cảm thấy nghi ngờ từ lâu, nhưng không có bằng chứng để nói ra. không phải cái gì cho cũng tốt lành, đều kèm một điều gì đó.

Dương Công Tiễn

Đạo Chúa là Đạo Xâm Lược

Duc Do -> Dương Công Tiễn

những người phong cùi trẻ em bị bỏ rơi người già neo đơn người tàn tật thiểu não phụ nữ lỡ dại các nữ tu họ nuôi đến hết đời đấy bạn Còn bạn mất gì mà xâm lược

Vu Do -> Duc Do

Chỉ lợi dụng thân xác, hoàn cảnh các nạn nhân mà thôi. Hãy xem báo chí phương Tây phanh phui việc thiện nguyện và con người của mụ "tệ rê xa" (mother Theresa).

Thanh Tam -> Bui Duc Do

lúc trước 75 các sơ nuôi trẻ mồ côi rồi được Mỹ đem về nước để phục vụ cho việc đi lính làm lá chắn phục vụ cho bọn chúng chứ tốt đẹp gì?

 

_________________________

Tham khảo và Phụ đính:

- The Pentagon's Missionary Spies - U.S. Military Used Christian NGO as Front for North Korea Espionage (https://theintercept.com/) (Matthew Cole, Oct 26, 2015)

Ngày 10 tháng 5 năm 2007, tại Phòng Đông của Nhà Trắng, Tổng thống George W. Bush đã chủ trì một buổi lễ vinh danh những nhà lãnh đạo hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất quốc gia. Trong số những người nhận Giải thưởng Dịch vụ Tình nguyện của Tổng thống chiều hôm đó có Kay Hiramine, người sáng lập một tổ chức nhân đạo trị giá hàng triệu đô la có trụ sở tại Colorado. Tổ chức phi chính phủ của Hiramine, Humanitarian International Services Group (HISG), đã nhận được lời khen đặc biệt từ tổng thống vì đã chứng minh cách một tổ chức từ thiện tư nhân có thể nhanh chóng can thiệp để ứng phó với khủng hoảng. "Sau cơn bão Katrina," trích dẫn ghi trong bằng khen của Hiramine, "nhóm của HISG đã thành lập một trung tâm điều hành khu vực tư nhân ở Houston, huy động hơn 1.500 tình nguyện viên đến vùng thảm họa chỉ trong vòng một tháng sau cơn bão."

Nhưng khi Hiramine, một tín đồ Cơ đốc giáo Tin lành, bước lên sân khấu để bắt tay Tổng thống Bush và nhận giải thưởng, ông đã che giấu một sự thật quan trọng với những người có mặt: Ông là một điệp viên của Lầu Năm Góc, và tổ chức phi chính phủ của ông được tài trợ thông qua một chương trình tuyệt mật của Bộ Quốc phòng.

Chương trình bí mật của Lầu Năm Góc, bắt đầu từ tháng 12 năm 2004, đã tiếp tục kéo dài đến tận thời kỳ tổng thống Obama. Đây là ý tưởng của một quan chức tình báo cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng dưới thời chính quyền Bush, Trung tướng William “Jerry” Boykin. Boykin, một tín đồ Cơ đốc giáo Tin lành từng bị chỉ trích vào năm 2003 vì những phát ngôn về Hồi giáo, đã chọn cách sử dụng tổ chức phi chính phủ (NGO) như một chiêu trò để tìm cách thâm nhập vào Triều Tiên.

Từ lâu đã là nguồn gây lo ngại lớn cho Mỹ và Tây Âu vì chương trình hạt nhân của mình, Triều Tiên là mục tiêu tình báo khó khăn nhất đối với Mỹ. “Chúng tôi không có bất cứ thông tin nào từ bên trong Triều Tiên,” một cựu quan chức quân đội quen thuộc với các nỗ lực của Mỹ tại quốc gia này nói với tôi. “Không có gì cả.” Nhưng tổ chức phi chính phủ của Hiramine, bằng cách cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân nghèo khổ của đất nước này, đã có thể tiếp cận những nơi mà những người khác không thể.

Không rõ có bao nhiêu giám đốc điều hành của HISG ngoài Hiramine biết về hoạt động này; Hiramine không trả lời các yêu cầu bình luận lặp đi lặp lại và các đồng nghiệp cấp cao của ông cũng vậy. Theo các cựu nhân viên HISG và các cựu quan chức quân đội, rất ít, nếu có, nhân viên và tình nguyện viên còn lại của tổ chức biết về vai trò của nó như một vỏ bọc của Lầu Năm Góc.

Việc tiết lộ rằng Lầu Năm Góc đã sử dụng một tổ chức phi chính phủ và các tình nguyện viên nhân đạo không hề hay biết để thu thập thông tin tình báo là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của The Intercept. Trong quá trình điều tra, hơn một chục quan chức quân đội và tình báo hiện tại và trước đây, nhân viên cứu trợ nhân đạo, nhà truyền giáo, quan chức Mỹ và cựu nhân viên HISG đã được phỏng vấn. Các quan chức chính phủ Mỹ quen thuộc với hoạt động của Lầu Năm Góc và vai trò của HISG đã yêu cầu giấu tên vì việc thảo luận về các vấn đề quân sự và tình báo mật sẽ khiến họ có nguy cơ bị truy tố. Lầu Năm Góc không bình luận gì về HISG hoặc các hoạt động gián điệp ở Triều Tiên.

Trước khi cuối cùng bị giải thể vào năm 2013, tổ chức của Hiramine đã nhận được hàng triệu đô la tài trợ từ Lầu Năm Góc thông qua một mạng lưới phức tạp các tổ chức được thiết kế để che giấu nguồn gốc của tiền, theo một trong những cựu quan chức quân đội quen thuộc với chương trình này, cũng như các tài liệu được xem xét cho bài báo này. Việc sử dụng HISG (Hệ thống Thông tin Hỗ trợ Nhân đạo) cho mục đích gián điệp là "vượt quá giới hạn" những gì chính phủ Mỹ được phép làm, ông Sam Worthington, chủ tịch InterAction, một hiệp hội gồm gần 200 tổ chức phi chính phủ của Mỹ, cho biết. Ông lập luận rằng việc sử dụng nhân viên nhân đạo làm gián điệp "vi phạm các nguyên tắc quốc tế" và đặt những người làm công tác cứu trợ và phát triển hợp pháp vào tình thế nguy hiểm.

Việc Lầu Năm Góc hoặc bất kỳ cơ quan nào khác của Mỹ sử dụng các tổ chức phi lợi nhuận để thu thập thông tin tình báo là không thể chấp nhận được”, ông Worthington nói. “Đó là sự vi phạm lòng tin cơ bản giữa chính phủ Mỹ và khu vực dân sự của nước này.”

 

Trang Thời Sự