From: Tran Vinh
To: sachhiem@nventure.com
Tuesday, September 22, 2009 4:19 PM
Subject: Kính gui BBT sachhiem.net

 

Kính gửi Tòa Soạn sachhiem.net

Tôi thường xuyên vào sachhiem, có bài mới là đọc ngay. Tôi đặc biệt thích đọc những bài của GS Trân Chung Ngọc và GS Nguyễn Mạnh Quang.

Tôi cũng thường xuyên nghe vietnamngaynay.com, có anh Trần Đức Viết (và cả anh Minh Chánh) nói rất hay.

Càng ngày tôi càng thấy cha ông ta nói thật là chí lý: Con người qua trọng nhất là cái tâm. Có cái tâm trong sáng thì trước sau gì cũng làm những việc có ích cho đời, cho quê hương đất nước. Cái tâm địa dối trá, đầy hận thù, cố mà bôi nhọ người khác thì chỉ có tuyệt vọng.

Bây giờ có nhiều kẻ định bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, mưu toan đó chắc chắn thất bại. Ngày xưa Pháp rồi Mỹ đầy súng đạn và có bộ máy tuyên truyền thực dân hùng mạnh gấp hàng vạn lần của VN mà cũng đã không bôi nhọ nổi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo dân VN đánh đuổi được giặc Pháp và giặc Mỹ ra khỏi đất nước. Chỉ cần xét 1 chuyện đó thôi thì đã đủ để không có thế lực nào có thể bôi nhọ được rồi. Đối với dân tộc VN, những người đánh giặc ngoại xâm (dù có thua đi nữa) thì luôn được ca ngợi, kẻ nào bôi nhọ thì chắc chắn thất bại.

TÔI ĐỌC SACHHIEM nhiều rồi, bây giờ tôi xin mạn phép có 1 số vấn đề cần hỏi và đề nghị, như sau:

 

1. Về đạo Ca-tô Rô-ma tại VN:

Vấn đề là tại sao dân đạo tại VN lại sùng bái Vatican quá mức như vậy? Chung quy là do ít hiểu biết, hậu quả của chính sách áp đặt bằng súng đạn và chính sách ngu dân của thực dân đế quốc, chuyên này trong sachhiem này viết nhiều rồi.

Có mấy chuyện này tôi thấy vô lý mà quan trọng:  Đó là quyền bổ nhiệm các chức sắc

- Tại sao những người Ca-tô tại Vatican lại có quyền bổ nhiệm chức sắc Ca-tô tại VN ? 

- Ai cho họ cái quyền đó ?  

- Tại sao không phải là ngược lại? 

- Tại sao dân Vatican không cần chúng ta bổ nhiệm mà dân VN ta lại cần họ bổ nhiệm?

- Họ cũng thờ chúa, mình cũng thờ chúa, tại sao họ lại có quyền hơn mình?

- Vatican kêu là xây nhà thờ tại VN, vậy chúng ta sang nước Vatican xây chùa được không?

- Chúng ta sang nước Vatican tuyên truyền Đạo Phật hay Đạo Hồi được không?

- Vatican đòi thiếp lập tòa đại sứ tại lãnh thổ VN, vậy Vatican có để mình xây tòa đại sứ VN tại nước Vatican không? 

- Nếu Vatican không có đủ đất để VN xây tòa đại sứ VN thì Vatican lấy tư cách gì mà đòi nói chuyện ngang hàng với VN?

Tôi thấy đa số dân VN mình (thậm chí không theo đạo ca-tô) không hiểu và không coi những điều trên là vô lý, cho nên tôi rất mong muốn là  những người có kiến thức cao về vấn đề này như GS TCN, GS NMQ,...khi nào có thời gian thì viết 1 vài bài phần tích rõ ràng về những điều vô lý trên đây để làm cẩm nang giúp các bạn trẻ dùng để mà tranh luận.

Vấn đề này đặt ra là vì hiện nay tôi thấy rất nhiều bạn trẻ bực mình về những chuyện này, nhưng họ lại không có đủ tư liệu để tranh luận nên lại cứ sa đà vào chửi nhau trên các diễn đàn.

 

2. Vấn đề rất nổi cộm hiện nay là chuyện bịp bợm của mấy cái cơ quan "báo chí" tiếng Việt của phương Tây (thực chất là các cơ quan tuyên truyền tâm lý chiến), ví dụ BBC, VOA, RFA,...

  • RFA thì chỉ có chửi cho nhau nghe, chẳng ai nghe, thì không nói làm gì.

  • VOA và BBC thì xuyên tạc giấu mặt kỹ hơn một tí, nhưng tôi không thấy 1 bài nào của họ nói về VN mà lại không có 1 tí bịp bợm nào, ít nhất là họ cũng cố dùng từ sai đi.

    Chung quy lại là họ muốn tuyên truyền để dân VN coi thường nhà nước của mình (Nói "của mình" mà họ nghe được là họ gân cổ lên họ cãi đây). Chiêu này thì bọn xâm lược và bọn Vatican ăn theo đã dùng từ xưa rồi.  Nếu dân VN coi thường nhà nước của mình thì xét tổng thể là nước VN sẽ bị suy yếu và ngoai bang sẽ dễ bề thống trị.

    Mục đích cuối cùng của chúng là vậy, cách làm của chúng vẫn là xuyên tạc:

    - Ví dụ: bài của VOA về trả lời phỏng vấn của TTg Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ riêng cái tiêu đề là đã bịp bợm rồi" 'Việt Nam sẽ không nhượng bộ Công giáo về vấn đề đất đai'. Trong chuyện này đám linh mục làm càn thì phải thôi, chứ chẳng có khái niệm nhượng bộ hay không nhượng bộ gì cả.

    BBC và VOA luôn kêu gào là họ đưa tin chứ không bình luận, nhưng thực ra tôi chưa thấy 1 cái tin tức nào của họ mà lại không có 1 tý bình luận xuyên tạc

    - Ví dụ:  Chuyện Lê Công Định bị bắt

    Đáng lẽ ra đưa tin "Lê Công Định bị bắt" thì họ lại thêm bình luận bịp vào thành "Lê Công Định bị bắt vì đấu tranh cho dân chủ". Có thằng bị bắt vì trốn thuế mà họ lại đưa tin:  "bị bắt vì bất đồng chính kiến với ĐCS", Hoặc là có thằng bị bắt vì tội quấy rối trật tự công cộng, thì họ đưa tin "bị bắt vì phản đối ôn hòa chuyện TQ chiếm Hoàng Sa",... 

    Tôi nghĩ là sachhiem.net khi đăng lại hay dịch bài của đám này thì nên để ý và chú thích những chỗ bịp của chúng nó.

    Tôi nhận thấy là trong thời gian khoảng vài năm trở lại đây, càng ngày càng nhiều người (như trong sachhiem và 1 số website khác như nhandanvietnam.org, giaodiemonline.com, dongduongthoibao.net,...) sẵn sàng tranh luận và chỉ trích mạnh mẽ (thậm chí là chửi) sự ngu muội của 1 số  linh mục Ca-tô tại VN và 1 số dân Ca-tô Rô-ma tại VN, chứ không còn e ngại như ngày xưa. Phải nói là ngày xưa chuyện đó cực kỳ hiếm! 

    Tôi nghĩ chuyện đó là đúng, không có chuyện gì mà chúng ta lại không có quyền nói cả. Chỉ có dân tộc VN là trên hết, còn từ thượng đế trở xuống là ta có quyền bàn luận. Nếu tốt thì ta khen, nếu xấu thì ta phê phán, đó là quyền tự do của ta.

    Chúc các anh chị khỏe, để phục vụ dân tộc.

    Trần Vinh.

     



    From: Toa soan SH
    To: Tran Vinh
    Tuesday, September 22, 2009 6:42 PM
    Subject: Re: Kính gui BBT sachhiem.net

    Cám ơn anh Trần Vinh đã gửi những câu hỏi rất xác đáng.

    Vâng, SH sẽ đăng thư này để rộng đường dư luận. Chúng tôi quan niệm những khối óc có suy luận thường biết đặt những câu hỏi. Trong các học đường ngày nay, học sinh được dạy và khuyến khích đặt nhiều câu hỏi để tìm hiểu một vấn đề. Càng nhiều câu hỏi, thì sự thật càng dễ tìm thấy.

    Xin trao đổi với anh vấn đề thứ hai.

    Các bài viết hay các tin tức từ các cơ quan ngôn luận như đài VOA, BBC,... có thể đã bị xuyên tạc khéo léo hướng dẫn dư luận bằng những ví dụ như anh đã viết. Mặc dù thế, khi dịch ra Việt ngữ, chúng tôi cũng phải để nguyên theo tinh thần của bài viết. Lẽ đương nhiên nếu chúng tôi biết được điều xuyên tạc, chắc chắn sẽ có ghi chú thích. Nhưng có nhiều việc chính chúng tôi không rõ, nhất là các hoạt động trong nước hay chủ trương của nhà nước Việt Nam.

    Vì thế những đóng góp ý kiến của các anh chị trong nước rất cần thiết và rất đáng quí để chúng tôi có thể tìm hiểu sự thật và đánh giá các nguồn tin đúng đắn hơn.

    Trân trọng

     


  • Cùng một tác giả:
  • - Kính gửi Tòa Soạn sachhiem.net (Trần Vinh)

    - Về Lời Tuyên Bố của Thủ Tướng Việt Nam ở Hungary (Trần Vinh)