http://sachhiem.net/EMAILS/emailL/Lythai1.php

05-Aug-2008

Tuesday, August 5, 2008 6:40:38 AM

From: Xuan Ly

Subject: Re: [VN-Talks] SỰ THẬT VỀ ĐỨC MẸ LA VANG (6)

Chúng tôi có một thắc mắc :

Không hiểu tại sao chỉ có các nhà thờ có các linh mục của những xứ chậm tiến quản nhiệm mới thấy được Đức Mẹ hiện ra.

Tôi chưa nghe có nhà thờ nào do các linh mục Âu Mỹ quản nhiệm lại được hân hạnh đó.

Người đạo Cato ở Mỹ rất ít đọc kinh sớm tôí và lần chuỗi hạt lắm, nhưng Đức Mẹ chẳng CARE. Trong lúc người đạo Catô ở các nước chậm tiến thường cầu nguyện với Đức Mẹ ngày đêm, sớm tối (chẳng còn giờ nào để đọc sách khác).

Không lẽ Đức Mẹ chỉ thích hiện ra với ai tán tụng bà thôi sao ? Và hiện ra như thế để làm gì ?

Người Á Đông chúng tôi hễ nghe nói "hiện ra" là sợ muốn chết, chạy co giò co cẳng. Chả hiểu sao người Catô hay thích khoe "Đức Mẹ hiện ra" !!!

 

--- On Tue, 8/5/08, Jimmy Nguyen wrote:

From: Jimmy Nguyen

Subject: Re: [VN-Talks] SỰ THẬT VỀ ĐỨC MẸ LA VANG (6)

To: VN-Talks@yahoogroup s.com

Date: Tuesday, August 5, 2008, 2:32 AM

+ Đừng tin những gì Vatican nói,

Mà hãy nhìn những gì các con chiên đang làm +

Đến thế kỷ 21 nầy rồi mà đám con chiên công giáo vẫn cứ tung tin , phao đồn : " những tin xe cán Chó " về những hiển linh , huyền bí và mầu nhiệm của Đ.M maria và Chua Jesus...?

     Nếu Can Đảm và Trung thực hảy loan tin , Phao đồn những hiện tượng trước và nay tại các nước : Mỹ , Pháp, Anh và Đức ...may ra những nước văn minh trên sẻ càng tin qúi vị nhiều hơn là cứ " Gà Què ăn quẩn Cối xay "...Làm ơn dùm các ngài công giáo Việt nam ơi , ới ời...Please.. .

 


Các Emails khác

Trang Tôn Giáo