icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=782 >

Cách mạng 1-11-1963: Tiền Mỹ vì chính quyền hoàn toàn do Mỹ nuôi - Lòng dân mới là động lực

Chính phủ lớn lên nhờ tiền Mỹ phải chết do tiền Mỹ

Subject: FW: "Cách Mạng vì TIỀN!" (??? -_tqd).
From: Tran Quang Dieu
Date: Mon, October 27, 2014 5:39 am

Kính thưa quý vị,
Thời gian gần đây tôi bi bận nên không mở hộp thư email.

Hôm nay vào thì có đến trên 20 nghìn điện thư cho nên tôi đã xóa cùng một lúc mà không có thì giờ kiểm lại "những cần thiết".
Do đó, trong những trường hợp gì, nếu có ai, từ đâu, và việc gì có liên can đến tôi thì xin quý vị có thể làm ơn gởi lại để có thể phát biểu chia sẻ.

Song cùng, tôi chỉ có vài phát biểu sau đây đối với điện thư của ông Vũ Linh Châu:

Lịch sử đã biết là do Mỹ họ đổ tiền đổ của ra để bê ông tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm về nước sau những tháng năm dài quê hương bị vong quốc. Thề rồi cũng Mỹ "bật đèn xanh", hỗ trợ hành động bằng cách cũng chi tiền ra nhằm lật đổ con bài của mình (!?).

Vậy thì, giờ đây, ông Vũ Linh Châu hay bất kỳ ai đang ở Mỹ thì cũng cứ có quyền hạch xách, chất vấn chính phủ Hoa Kỳ chứ càm ràm nỗi gì?!

Tại biến cố trọng đại ngày 1.11.1963 đấy, đối với đồng bào miền Nam là cảm ơn những quân nhân đã can đảm đứng ra làm Cách Mạng lật nhào chế độ Diệm, mà bằng chứng là hàng vạn người dân thủ đô đã túa ra đường mừng vui hớn hở. Họ nói gì?

Họ căng biểu ngữ: "Hoan Nghênh Cách Mạng Thành Công", "Trừng Trị Ngô Đình Diệm"! Và thật vậy, chính phủ đã thành lậo "Ủy Ban Tố Cáo Tội Ác Nhà Ngô". Chính phủ cũng đã nã tróc, câu lưu và truy tố những tay chân bộ hạ nhà Ngô ra trả lời về những tội ác của mình trước vành móng ngựa của Tòa Án Quân Sự Sài Gòn.

Đó là sự thật đã diễn ra trong lịch sử vào giữa thế kỷ trước.

Trần Quang Diệu


---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Chau Vu chaulinhvu@yahoo.com [DiendanDanToc]
Ngày: Chủ Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014
Chủ đề: [DiendanDanToc] Cách Mạng vì TIỀN!

Vì TIỀN mà có cuộc... CÁCH MẠNG 1/11/1963.
(Đây là phía quân sự, còn phía..."dân sự" thì sao?)
NHẬN TIỀN ĐẢO CHÁNH 1963:
Chúng ta hãy xem phiếu trình của thiếu tá Đặng Văn Hoa, gởi trung tướng
Trần Văn Đôn dưới đây :

Phiếu đệ trình, ngày 14 tháng 8 năm 1971

Trích yếu:
Về số bạc ba triệu đồng của ông Conein cho mượn để thù lao các đơn vị trong ngày Cách mạng 1/11/63.

Kính thưa trung tướng,
Số bạc 3 triệu đồng của ông Conein cho mượn thì đã được trung tướng chỉ thị cấp cho những người sau đây:
Ngày 1/11/63, TT/TMT Trần thiện Khiêm nhận ..........500,000 $
(do đại tá Đặng văn Quang làm biên nhận)
Ngày 1/11/63, TT Tôn Thất Đính tư lệnh quân đoàn 3 nhận... 500,000 $
(do Đại úy Phạm viết Hùng nhận)
Ngày 10/11/63, tt tôn thất Đính có nhận thêm 50,000$
(do Đại tá Nguyễn văn Thiệu nhận).
Ngày 4/11/63, tặng sư đoàn 5 ...50,000 $(do đại tá Nguyễn văn Thiệu nhận)
Ngày 5/11/63, tặng liên đoàn thủy quân lục chiến của đại tá Lê nguyên Khang..100.000 ( do đại úy Quế nhận)
Ngày 5/11/63, đại tá Trần ngọc Huyến thị trưởng Đà Lạt nhận 100,000 $
Ngày 9/11/63, thiếu tá Phan Hòa Hiệp trường thiết giáp nhận ..100,000$
Ngày 19/11/63, đại úy Đào ngọc Diệp câu lạc bộ tổng tham mưu nhận...100,000$
Tổng cộng ................1,550,000$

Tất cả số tiền 1,550,000 $ trên đây đều có biên nhận (đính kèm).
Như vậy còn lại 1,450,000 $, trung tướng cũng tặng cho anh em nhưng không có chữ ký biên nhận.
Nếu tôi nhớ không lầm thì trung tướng đã tặng cho các ông sau đây:

Trung tướng Dương văn Minh
Trung tướng Lê văn Kim
Trung tướng Tôn thất Đính
Thiếu tướng Nguyễn hữu Có
Thiếu tướng Trần ngọc Tám
Trung tướng Nguyễn Khánh
Trung tướng Đỗ Cao Trí

Ngày 14 tháng 8 năm 1971
Ký tên
Đặng Văn Hoa