icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=749 >

Chánh đạo và tà đạo - Các tôn giáo của Tây, Tàu, Ấn Độ không hung ác đến nổi “ăn thịt ngư

Subject: RE: [ChinhNghiaViet] Chánh đạo và tà đạo
From: DuyenSinh
Date: Sun, September 21, 2014 5:18 pm

Kính gởi ông zigzag928@yahoo.com
Các tôn giáo của Tây, Tàu, Ấn Độ không hung ác đến nổi “ăn thịt người” nên không bị người ta chống đối.
Đây là những bằng chứng lịch sử chứng tỏ người Ca-tô giáo chủ trương ăn thịt người nên tôn giáo này bị người Việt Nam chống đối kịch liệt.

Bằng chứng thứ nhất: http://www.duyensinh.com/files/pdf/DOAN_QUAN_CHU_THAP_AN_THIT_NGUOI.pdf

Bằng chứng thứ hai là Kinh Thánh đã nói như vậy:

Psalm 137:9 (Đập đầu con nít vào đá là một vinh dự).
Leviticus 26:29 (Ăn thịt con).
Ezekiel 5:10 (Cha ăn thịt con, con ăn thịt cha).
Numbers 31:17-18 (Giết hết đàn ông, đàn bà, chỉ chừa lại gái còn trinh).
Exodus 22:29-30 (Dâng cúng con đầu lòng cho God).
Isaiah 13:16 (Bằm xác trẻ sơ sinh, cướp nhà và hãm dâm vợ của người khác).

Đọc: http://www.duyensinh.com/files/pdf/CHIEN_TRANH_CA-TO_GIAO_VA_HOI_GIAO.pdf

Cầu chúc Chúa ban phước cho ông,
DuyenSinh
_________________________
From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
zigzag928@yahoo.com
Sent: Saturday, September 20, 2014 4:48 AM
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] Chánh đạo và tà đạo

Các tôn giáo cũa Tây, Tàu, Ấn Dộ dều không phãi là Đạo cũa Dân Việt,
Xin hãy trỡ về với Đạo dân Tộc, Đạo Thờ Tỗ Tiên, Đạo Thờ Ông Bà,

__________________________
On Friday, September 19, 2014 8:50 AM, "Hoang Thuc An hoangthucan@gmail.com [ChinhNghiaViet]" wrote:

Kính chào các bạn,

Mối quan tâm đầu tiên của quốc dân hiện thời là nạn bành trướng của Công giáo (CG). Kế đến là nạn tam độc : độc tài, độc trị và độc quyền. Mục đích muôn thuở của 2 đám giặc này là nắm lấy quyền lực bằng mọi giá, mọi phương tiện dù đi ngược lại đạo đức nhân bản và văn minh họ cũng không từ. Quốc dân, dưới mắt họ chỉ là 1 thứ công cụ dùng để phục vụ lợi quyền cho bè đảng của riêng họ mà thôi. Có người nói : "nếu phải chọn lựa giữa CS và CG, người ta thà chọn CS vì dù sao người CS vẫn cùng chung huyết thống. Với người CS quốc dân còn có cơ hội chuyển hóa đưa họ về ngôi nhà dân tộc. Trong khi CG là giặc ngoại bang với đội quân thứ 5 có tới hàng chục triệu quân mai phục - luôn sẵn sàng hiến dâng tổ quốc và hồn người cho Vatican. Nếu không may để đất nước rơi vày tay đám giặc nhà thờ này coi như VN mất tất cả, bản đồ tổ quốc và dân tộc Việt sẽ bị xóa tên vĩnh viễn trên thế giới." Lịch sử cận đại nước nhà đã chứng minh cho điều đó. Thế nên ưu tiên đầu cho giai đoạn này là tập trung mọi nguồn lực ngăn chận mọi mũi tấn công của đám giặc nhà thờ tay sai Vatican. Cô lập, giáo dục giới con chiên (CC) thuần túy đưa họ trở về với cội nguồn dân tộc, giúp họ tự giải phóng khỏi mọi sự trói buộc hồn xác bởi mê tín vào những thứ bùa mê thuốc lú và hù dọa của 1 loại giáo quyền không tưởng vào 1 ông chúa trên mây.

Đây là trọng trách mang tính lịch sử của mọi người còn mang trong mình dòng máu Rồng - Tiên, thề quyết 1 lòng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Với truyền thống nhân bản của 1 dân tộc hiếu hòa, chúng ta thực hiện nhiệm vụ lớn lao này bằng 1 tinh thần khai phóng, mà không bằng sự hận thù và sát phạt dù đối tượng của chúng ta có tàn ác đến đâu chúng ta vẫn có thể tha thứ và mở đường cho họ trở về trong lòng dân tộc mặt dù trong hiện tiền họ đã từng từ bỏ nguồn cội, vì bã lợi danh nhận giặc làm cha bán hồn cho ác quỷ. Họ có thể tự do sùng tín theo cách riêng của họ nhưng họ không có quyền mạc xác chà đạp lên hồn nước và hồn người vốn từng là gốc rễ tổ tiên nhiều đời của họ.
...
[xin xem link http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=6137]