icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=4003 >

Chân Quang Và 10 Danh Hiệu Đệ Nhất Thế Gian

Hàn Tuấn Phong, 05 Aug 2026

Chân Quang Và 10 Danh Hiệu Đệ Nhất Thế Gian

Với những gì mà chân quang đã và đang làm, Hàn Tuấn Phong xin dành tặng cho ông 10 danh hiệu đệ nhất thế gian, gồm:

1. ĐỆ NHẤT BỐ LÁO
Đứng đầu là xảo ngôn, điêu ngoa. Ngôn ngữ bình dân gọi là "bố láo", vì lúc nào cũng bô bô tôn kính Phật tuyệt đối, mà việc làm thì đi ngược lại với mồm, tiêu biểu nhất, tày đình, kinh khủng trời đất nhất, đó là cả gan lớn mật dám sửa đổi giới luật của Đức Phật.

2. ĐỆ NHẤT TỐC ĐỘ
Theo kết luận của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, y không có bằng tốt nghiệp cấp

3. Nhưng bằng cách nào đó vẫn học Cử nhân tiếng Anh (hệ Từ xa), rồi thần tốc, cấp tốc, siêu tốc, nhảy vọt lên Tiến sĩ Luật (chỉ trong vòng hai năm đã bảo vệ xong).
Được biết sau đó, các trường đã tiến hành thu hồi toàn bộ bằng cấp của y.

3. ĐỆ NHẤT XUYÊN TẠC
Kinh sách tại chùa của y được y biên soạn, đệ tử tại đây phải buộc sử dụng những tài liệu kinh sách này. Viết đúng thì đã không sao, nhưng viết tào lao thì kiếp nạn khủng khiếp. Hàng vạn tín đồ đã bị đầu độc bởi những thứ rác rưởi, cặn bã do y bịa ra. Xét đến cùng, đó là sự xuyên tạc về lịch sử Đạo Phật, xúc phạm nghiêm trọng đến Đức Phật, các vị Thánh, bôi nhọ hình ảnh tăng đoàn Phật giáo. Cũng thông cảm và tội nghiệp cho y, vì không được học Phật bài bản, rồi tự biên tự diễn, để rồi đi nhồi sọ cho đám đệ tử cuồng tín và u mê!

4. ĐỆ NHẤT THAO TÚNG
Các nhà tâm lý học, các nhà thôi miên chắc cũng phải chắp tay, kính cẩn, ngả mũ, cúi đầu và gọi chân quang bằng ông tổ. Nhiều người chưa biết cặn kẽ, sẽ nghĩ rằng ông giỏi. Hỏi giỏi cái gì, thì không trả lời được. Thật ra, chân quang có tài, chứ không có giỏi. Cái tài của chân quang là lôi kéo, dụ dỗ người khác bằng sự thao túng tâm lý. Khi đăng đàn, y luôn khua môi múa mép, múa máy chân tay, mắt đưa đảo liên tục, kết hợp với những lời dụ ngọt dỗ ngon, hứa phước, doạ quả, thì bảo sao tín đồ không u mê và trung thành?

5. ĐỆ NHẤT GIÁO CHỦ
chúng thanh niên cho biết, đi đâu, "sư phụ kính yêu" cũng rất cẩn thận và tính toán kĩ lưỡng. Là một "tu sĩ" bình thường, nhưng không hiểu sao, đi theo sư phụ, có xấp xỉ trên dưới 10 "cảnh vệ" làm nhiệm vụ canh chừng, "mật vụ", "tình báo", "trinh sát",... để bảo vệ "sư phụ". Hiện tượng này, chưa từng có trong tiền lệ. Ngay cả Đại lão Hoà thượng Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN hay Trưởng lão Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cũng không được "diễm phúc" này.

6. ĐỆ NHẤT LỰC LƯỢNG
Tín đồ của chân quang đông hơn cả quân Nguyên, hùng hậu, được chỉ đạo và tổ chức bài bản, như một đội quân chuyên nghiệp. Ở mỗi tỉnh thành sẽ có Đạo trưởng phụ trách, dưới đó là các Phó, dưới nữa là các nhóm nhỏ. Lực lượng này rất đông, phối hợp nhịp nhàng. Cho nên, suốt trong thời gian quan, khắp nơi trên cõi mạng, đâu đâu cũng có dấu răng của CTN, liên tục lên bài tẩy trắng cho "bậc thánh", cố tình có hàng loạt bài đánh tráo khái niệm, dẫn dắt và xỏ mũi dư luận đi theo một chiều hướng khác.

7. ĐỆ NHẤT ÔNG KẸ
Ông Kẹ trong dân gian là một nhân vật chuyên hù doạ người ta. Trong thời hiện đại này, chân quang đã kế tục sự nghiệp ông tổ của mình, là ông kẹ. chân quang chuyên đi hù doạ, rủa sả, nguyền rủa người là thế này thế kia. Nên nhớ, những gì thốt ra từ cửa mồm của chân quang đều không phải là giáo lí nhà Phật, không phải nhân quả của Phật giáo.

8. ĐỆ NHẤT XÚC PHẠM
Xúc phạm đều đặn mà chúng thanh niên hay sử dụng là chụp mũ người khác là "giặc". Trong khi, để kết tội người khác là giặc, không phải là chuyện nói cho sướng cái mồm nhé. Và đứng đầu của việc xúc phạm là ông thủ lĩnh chân quang. Tiêu biểu như xúc những người câu cá là "ông tổ của lừa đảo", kiếp sau sẽ này sẽ nọ. Trong khi nhân quả nhà Phật là phải khuyên bảo người ta, sao cho thuyết phục đi vào lòng người. Còn y thì chụp mũ, kết tội liền "là ông tổ của lừa đảo". Nên nhớ, trong lịch sử, nhiều thi nhân, lãnh đạo cũng có thú tao nhã câu cá đấy nhé.

9. ĐỆ NHẤT NGỤY BIỆN
Hễ có "biến cố" gì xảy ra với "sư phụ kính yêu" thì họ tung chiêu trò là lấy hai chữ "yêu nước" ra làm lá chắn. Yêu nước là điều thiêng liêng của mỗi người. Nhưng chúng tùy tiện sử dụng để che đậy hoặc dẫn dắt, đánh lái, lạc dẫn dư luận đi theo một hướng khác, nào là "nhà sư cộng sản yêu nước". Bộ hơn 55000 nhà sư khác trên lãnh thổ Việt Nam này không yêu nước hay sao? Chưa kể, chúng còn lươn lẹo xỏ lá khi viện dẫn hiện tượng khác, sự kiện kia, nhân vật nọ ra để so sánh, để xỏ mũi và dẫn lái, để nhằm chăn dắt và xúi dư luận nhắm vào đối tượng khác, mà hòng lơ đi "sư phụ kính yêu"?

10. ĐỆ NHẤT CHỐNG PHÁ
Hiện nay, trên cả nước, không có một đạo tràng nào tác oai tác quái như chúng thanh niên của chân quang. Tín đồ này ra sức mở rộng lãnh thổ, có mặt trên mọi khía cạnh, ngóc ngách. Chúng luôn có các luận điệu với những bài viết nhắm đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xúc phạm, chụp mũ các vị ở Trung ương GHPGVN là "giặc", là thế này thế kia. Dã tâm sau cùng là muốn giáo phái của mình độc tôn?
Trên đây là 10 đại danh hiệu mà Hàn Tuấn Phong dành tặng cho chân quang và tín đồ chúng thanh niên.

Thiếu cái nào, quý vị góp ý. Trân trọng cảm ơn!

_____ COMMENTS _____

Trần Tuấn
Đệ Nhất dâm dục

Ngô Thị Phương
TCQ còn đạt 5 giải thưởng siêu tốc độ ts vũ thế Khanh nhạn xét trên TikTok

Diệu Trúc
Quá Hay Tán than em Hàn Tuấn Phong.. Trao Cho Nó Thêm Cái Nhận Xằng Nhận Bậy Lãnh Tụ nữa… với Cái Món Đệ Nhất Phá Giới Thích Chân Giữa.

Bé Bi Thanh Đa
Bài của Phật Quang cũng có những câu thơ hay ,bạn tôi hay làm thơ ở Chi đoàn , Công đoàn phụ nữ nên lâu lâu trích 2 đến 4 câu thơ PQ lên mạng xã hội cho mọi người xem
Có những CTN nhảy vào ức hiếp bạn tôi chúng kéo đàn ghê thật

Xuân Mùi
Rất hay ... 10/10 điểm luôn . Quá chuẩn quá chính xác luôn

Trịnh Thị Nhẹn
Cảm ơn tác giả đã viết nên sự thậ

Émile SC
Tới giờ này tui vẫn chưa thấy lý lịch đạo của chưn quan ví dụ thầy tổ của y là ai, thọ sadi, thọ tỳ kheo, cụ túc giới đàn nào. Chưa nói tới bằng cấp 3, bằng phật học của chưn quan cũng rõ ràng y đã đạt những bằng cấp phật học nào. Đạo cũng như đời muốn chuyên về lĩnh vực nào cũng được đào tạo, thử thách tới nơi tới chốn mới tạm thấy đạo là gì biết đạo ra sao

Kane Nguyễn
hay thiệc, còn đệ nhất tà dâm, đệ nhứt mê gái, đệ nhứt vô liêm sỉ

Trâm Nghĩa Bùi
Bé Bi Thanh Đa
Phương Lưu
Nguyễn Vĩnh Long
Tụi nó nói Kinh kệ của tụi nó là nhất mà
Sao không cho truyền bá mà phải ức hiếp người ích kỷ hay có điều gì phải dấu

Phương Lưu
Trâm Nghĩa Bùi
Phải theo chúng vào nhóm ,quy y và nghe Trưởng , Phó
Chia sẻ bài PW nhiều
Không phải hay dở là đăng
Chúng nói chia sẻ điều hay cho lan tỏa nhưng không dễ đâu
Mình cũng bị rồi

Nguyễn Đức Nghĩa
Tớ nghĩ mình là Phật tử ko nên bàn lỗi của Chư Tăng bạn ạ

Hàn Tuấn Phong
Nguyễn Đức Nghĩa ông ấy là chư tăng hồi nào?

Đường Phi
Lực lượng CTN nhiều hơn quân nguyên
Hội đồng hại người gây chia rẻ xúc phạm Tăng Ni lộng ngôn chửi bới người là Giặc , trong đầu ai cũng là Giặc mắt nhìn không phân biệt ai có công ,ai là Giặc nên đi khám bệnh

Hàn Tuấn Phong
Đường Phi bài kì sau sẽ giải mã hiện tượng này nhé

Nguyên Khải
Nó xúc phạm cả tổ chức GĐPT nữa

Nguyen Ngoc Tu
Hàn Tuấn Phong đi guốc trong bụng khầy, khắc tinh của khầy rồi, sắp bị bầy Chó Thầy Nuôi quy chụp là giặc, 3///, phản động, cách mạng mầu.

Hàn Tuấn Phongr
Nguyen Ngoc Tu ông bà ta nói: chó sủa, người vẫn cứ đi

Phạm Minh Nguyệt
Tôi ủng hộ HTP viết rất đúng mong nhiều người đọc và hiểu , tẩy chay sư giả này

Huong Hoang
Đệ nhất ba trợn

Hoàng Minh Di
Chùa của TCQ và CTN là một đám phản động núp bóng tôn giáo ngụy biện bằng khái niệm mơ hồ là lòng yêu nước.
Có thể đối chiếu cơ cấu tổ chức chính trị thì gần như là tương đồng.
Đây là một hiện tượng nguy hiểm về trật tự xã hội và nghiêm trọng hơn là an ninh quốc gia.

Hoang Nguyen
Chân Quang chắc âm mưu tạo phản thế nào chứ không đơn giản tự nhiên, xây dựng lực lượng, tiến hành chiến tranh nhận thức, bẻ lái thao túng dư luận một cách bài bản như vậy, phải có một bộ máy chuyên nghiệp.