icon

Quyên Góp Cho Người Nghèo -Nhưng Phần Lớn Tiền Nuôi Bộ Máy Vatican

Lê Thị Kim Hoa, 15 tháng 5, 2026

Quyên Góp Cho Người Nghèo -Nhưng Phần Lớn Tiền Nuôi Bộ Máy Vatican

Giáo dân kiện Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đòi lại tiền quyên góp.

Một vụ kiện tại Hoa Kỳ liên quan đến Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) đang thu hút sự chú ý khi một giáo dân tên David O’Connell ở tiểu bang Rhode Island cho rằng ông đã bị gây hiểu lầm khi quyên góp cho quỹ Peter’s Pence (Đồng tiền Thánh Phêrô).

Ông nói rằng mình được hiểu đây là quỹ chủ yếu dùng để giúp người nghèo và các hoạt động bác ái của Giáo hoàng. Tuy nhiên, sau đó ông phát hiện phần lớn số tiền không được phân bổ trực tiếp cho người nghèo mà được dùng để hỗ trợ hoạt động của toà thánh, bao gồm chi phí vận hành, quản trị và các cơ quan trung ương của Vatican.

✝️ Theo các báo cáo tài chính Vatican công bố những năm gần đây, tổng chi tiêu của quỹ Đồng tiền thánh Phêrô trong một năm điển hình vào khoảng hơn 100 triệu euro. Trong đó, chỉ khoảng 10–15% được dùng trực tiếp cho các hoạt động cứu trợ và hỗ trợ người nghèo, vùng chiến sự hoặc thiên tai. Phần còn lại được sử dụng cho hoạt động của Giáo triều Rôma và các cơ quan điều hành trung ương của Giáo hội Công giáo toàn cầu.

Điểm tranh cãi không nằm ở việc Vatican có được quyền dùng tiền cho hoạt động điều hành hay không, mà nằm ở khoảng cách giữa cách quỹ được quảng bá trong mục vụ (“giúp người nghèo”, “bác ái của Giáo hoàng”) và cách quỹ thực sự được phân bổ theo báo cáo tài chính.

⛔️Bối cảnh bê bối tài chính Vatican
Tranh cãi về minh bạch tài chính của Vatican không chỉ liên quan đến Peter’s Pence.
Vụ án về tham ô liên quan đến Hồng y Angelo Becciu cho thấy những vấn đề nghiêm trọng trong quản lý tài chính của Vatican, đặc biệt là các khoản đầu tư bất động sản tại London và các giao dịch tài chính thiếu minh bạch trong hệ thống Secretariat of State.
Vụ án này dẫn đến nhiều cáo buộc về quản lý yếu kém và thất thoát tài chính trong nội bộ Vatican. Tuy nhiên, các cơ quan điều tra không kết luận rằng toàn bộ quỹ Peter’s Pence bị sử dụng sai mục đích, mà chủ yếu cho thấy hệ thống tài chính Vatican từng thiếu minh bạch và có sự chồng chéo giữa các quỹ.

✝️ Tranh chấp pháp lý
Nguyên đơn lập luận rằng nếu giáo dân được kêu gọi quyên góp với hình ảnh chủ đạo là giúp người nghèo, nhưng thực tế phần lớn tiền được dùng cho mục đích hành chính, thì đây có thể là vấn đề gây hiểu lầm trong giao dịch dân sự.

Ngược lại, phía Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ tự do tôn giáo cho rằng nếu tòa án dân sự được phép xét xử những tranh chấp kiểu này, thì tòa có thể phải can thiệp vào:
* bài giảng trong nhà thờ,
* cách Giáo hội mô tả hoạt động quyên góp,
* và cả quyết định quản trị nội bộ của Giáo hội.
Họ vì vậy yêu cầu áp dụng nguyên tắc “church autonomy” để hạn chế sự can thiệp của tòa án, và đang tìm cách đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

✝️ Tình trạng hiện tại
Vụ kiện USCCB v. O’Connell hiện vẫn chưa xét xử nội dung đúng–sai, mà đang ở giai đoạn thủ tục:
* Giáo hội muốn chặn vụ kiện sớm dựa trên quyền tự trị tôn giáo,
* Nguyên đơn muốn vụ kiện được tiếp tục để xem xét cáo buộc gây hiểu lầm.
Hiện vụ đã qua tòa cấp dưới và tòa phúc thẩm, và đang chờ quyết định xem Toà án tối cao Hoa kỳ có nhận xét xử hay không.

*** Ngày 29 tháng 4 năm 2026

Một vụ kiện hiện đang được đưa lên Tòa án Tối cao đặt ra những câu hỏi vượt xa phạm vi tòa án. Vụ kiện Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ kiện O’Connell liên quan đến một giáo dân ở Rhode Island, người tuyên bố rằng ông đã bị lừa dối về cách thức sử dụng khoản quyên góp Peter’s Pence của mình và đang tìm cách buộc hội đồng giám mục phải chịu trách nhiệm pháp lý về những gì đã được nói từ bục giảng trong Thánh lễ Chúa nhật. Đối với những người Công giáo trong nhà thờ, vụ kiện này không chỉ đơn thuần là một vấn đề pháp lý gây tò mò. Vụ việc này chạm đến tận cốt lõi của cách chúng ta hiểu về đức tin, Giáo hội và hành động thiêng liêng của việc dâng hiến.

Tóm tắt sự việc: David O’Connell đã quyên góp cho Peter’s Pence, khoản dâng hiến hàng năm cho Đức Thánh Cha có từ hơn một thiên niên kỷ trước. Sau đó, ông cáo buộc rằng một phần đáng kể số tiền đó đã không được sử dụng để cứu trợ khẩn cấp cho người nghèo và những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mà lại được đầu tư vào bất động sản hạng sang và các dự án sản xuất phim Hollywood. Ông đã kiện Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) về tội gian lận, làm giàu bất chính và vi phạm nghĩa vụ ủy thác. Tòa án quận đã từ chối bác bỏ vụ kiện, Tòa phúc thẩm khu vực D.C. đã giữ nguyên quyết định đó vào tháng 4 năm 2025, và USCCB — do Becket đại diện — hiện đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao để can thiệp.

Cốt lõi hiến pháp của vụ án này là học thuyết về quyền tự chủ của Giáo hội trong Tu chính án thứ nhất. Nguyên tắc đó, bắt nguồn từ tiền lệ của Tòa án Tối cao kéo dài từ vụ Watson v. Jones (1872), quy định rằng các điều khoản về tôn giáo hoạt động như một giới hạn cấu trúc đối với quyền lực của chính phủ, bảo vệ các nhà thờ không chỉ khỏi thua kiện mà còn khỏi bị lôi kéo vào các vụ kiện dân sự về quản trị nội bộ của họ ngay từ đầu.

Đơn kiến ​​nghị của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) gửi lên Tòa án Tối cao nêu ra ba câu hỏi cấp bách: liệu quyền tự trị của nhà thờ có mang lại sự miễn trừ về mặt cấu trúc khỏi các vụ kiện, không chỉ là biện pháp bào chữa chống lại trách nhiệm pháp lý, khi chính phủ không có quyền phán quyết về vụ kiện đó; liệu việc tòa án từ chối bác bỏ vụ kiện như vậy có thể được kháng cáo ngay lập tức, trước khi một nhà thờ phải trải qua nhiều năm điều tra xâm phạm quyền riêng tư; và liệu cách tiếp cận được gọi là “nguyên tắc trung lập” có thể được mở rộng để giải quyết câu hỏi hoàn toàn khác về cách một nhà thờ mô tả và chi tiêu một khoản quyên góp tôn giáo có từ hàng nghìn năm trước cho Giáo hoàng hay không. Cả ba câu hỏi này đều gây chia rẽ trong các tòa án liên bang, và tầm quan trọng của chúng vượt xa phạm vi của người Công giáo.

Nguồn: https://www.ncregister.com/commentaries/andrea-picciotti-bayer-peters-pence-lawsuit


Lê Thị Kim Hoa
·
"Trong số 103 triệu euro được Quỹ Peter’s Pence phân bổ năm 2023, 90 triệu euro được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động do Tòa Thánh thực hiện nhằm phục vụ sứ mệnh tông đồ của Giáo hoàng và 13 triệu euro để hỗ trợ các dự án trợ giúp trực tiếp cho những người cần nhất: các gia đình, giáo phận, giáo xứ và các viện dòng cần giúp đỡ; người di cư và người tị nạn; các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và nạn đói; các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi hậu quả bất lợi của biến đổi khí hậu; những người cần trợ giúp nhân đạo."

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2024-06/peter-s-pence-donations-to-pope-s-charity-on-the-rise.html