icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3219 >

GS Richard D. Wolff Giảng về Hợp tác xã Công Nhân: Lý thuyết và thực hành của Chủ Nghĩa Xã hội Thế kỷ 21

Subject: *** Richard D. Wolff : Socialism has always been around - it
will come back even stronger
Date: Sun, March 21, 2021 9:01 pm

1. Không có quốc gia nào trên trái đất mà Chủ nghĩa Xã hội không tồn tại.

2. Mỹ không công khai thừa nhận Chủ nghĩa Xã hội.

3. Chủ nghĩa Tư bản không thể chỉ tồn tại tự nó, nếu không có Chủ nghĩa Xã hội

4. Chủ nghĩa Xã hội đang trở lại - mạnh mẽ hơn

nth-fl
__________________


Richard D. Wolff, Giáo sư Kinh tế Danh dự, Đại học Massachusetts, Amherst


Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2016
4:45 –6:30 chiều


Phòng hội thảo của Học viện Kinh tế Levy

Richard D. Wolff là Giáo sư Kinh tế Danh dự, Đại học Massachusetts, Amherst.

Ông hiện là Giáo sư thỉnh giảng trong Chương trình Sau đại học về Các vấn đề Quốc tế của Đại học New School ở New York. Wolff cũng đã giảng dạy kinh tế tại Đại học Yale, Đại học Thành phố New York và Đại học Paris I (Sorbonne).

Wolff đã xuất bản nhiều sách và bài báo, cả về học thuật lẫn bình dân. Gần đây nhất, vào năm 2012, ông đã xuất bản Dân chủ tại nơi làm việc: Một phương pháp chữa trị cho chủ nghĩa tư bản (Haymarket Books) và Các lý thuyết kinh tế cạnh tranh: Tân cổ điển, Keynesian và Marxian, cùng với Stephen Resnick (Cambridge, MA, và London: MIT University Press).

Ông ấy viết bài thường xuyên cho Truthout.org và đã được phỏng vấn trên The Charlie Rose Show, Up With Chris Hayes, Bill Maher's Real Time, RT-TV, Amy Goodman's Democracy Now ! Al Jazeera English, Thom Hartman, National Public Radio, Alternative Radio, và nhiều chương trình phát thanh và truyền hình khác ở Hoa Kỳ và nước ngoài.

Tạp chí New York Times đã vinh danh ông là “Nhà kinh tế học theo chủ nghĩa Mác lỗi lạc nhất nước Mỹ”. Được tài trợ bởi: Câu lạc bộ Kinh tế; Chương trình Kinh tế; Trung tâm Hannah Arendt; Viện Kinh tế Levy.