icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3 >

Lại là Thái Hà và sự tham lam của dòng Chúa Cứu thế

From: Hạ Long
Sent: Monday, November 07, 2011 1:55 AM
To: sachhiem@nventure.com
Subject: Lại là Thái Hà và sự tham lam của dòng Chúa Cứu thế

Kính gửi BBT
Đã rất lâu mới vào được SH. Tình hình trong nước chưa thấy xuất hiện nhiều trên trang nhưng chắc hẳn sự việc Thái Hà trong những ngày này cũng không lọt khỏi tầm ngắm của quí vị
Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 10/2011, các linh mục nhà thờ THái Hà đã biến mình thành những kẻ thiếu văn hóa bậc nhât
Đầu tiên là đòi Bệnh viện Đống Đa không được xây dựng khu xử lý nước thải, vì lý do đây là khu chủng viện cũ cần lấy lại để làm từ thiện.???? Thật phi lý vì đây có còn là đất nhà thờ đâu mà đòi lại, nếu có thể hãy trả lại Khu vực Nhà thờ lớn cho thành phố Hà nội thì Bệnh viện Đống Đa sẽ trả lại đât cho. Nhưng thực tế khu vực này giá đất rất cao, và với tình hình tung thiếu tài chính như hiện nay thì các cha muốn chiếm khu đất vàng để có tí lợi lộc
Thứ nữa là gắn bảng điện tử, mở loa công suất lớn, sai người quấy phá ngăn cản. Trẻ em không thể học bài, người giá khó ngủ, an ninh trật tự bị xâm hại nghiêm trọng
Khi chính quyền cho người vào nói chuyện khu dân cư cũng cử người đến thì bị giáo gian chửi bới đe dọa
Sự vô văn hóa và rác rưởi của đám người Dân Chúa này thật bỉ ổi và vô liêm sỉ. Đây không còn là người VN nữa mà là một lũ côn đồ lưu manh
Kính mong BBT hãy củng cố điều tra để đưa ra công luận sớm nhất
Kính thư
Hạ Long

-------
Hồi đáp:
Cám ơn bạn đã theo dõi. Chúng tôi còn đang phục hồi từng trang nên vẫn chưa đủ khả năng để thu thập nhiều bài thông tin đến để độc giả có thể nhìn vấn đề rõ ràng hơn.
Thư của bạn cũng là một đóng góp cho bức tranh chung này.
Kính chào bạn,
BBT SH