icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2979 >

Hiệp ước hòa bình Afghanistan và Taliban được ký kết


US and Taliban ink Afghanistan peace agreement, set conditions for troop withdrawal
[Hiệp ước hòa bình Afghanistan và Taliban được ký, đặt điều kiện rút quân]
https://www.rt.com/news/482016-afghanistan-us-taliban-troops-withdrawal/ 29 Feb, 2020

Washington và Taliban đã ký một thỏa thuận đưa ra các điều kiện cho việc rút quân đội Mỹ và NATO khỏi Afghanistan.

Thỏa thuận được ký bởi phái viên hòa bình Hoa Kỳ (ký cho Afghanistan: Zalmay Khalilzad) và một trong những nhà lãnh đạo cấp cao của Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, tại thủ đô Doha của Qatar hôm thứ Bảy.

Thỏa thuận sẽ cho Washington và các đồng minh rút quân khỏi năm căn cứ ở Afghanistan trong vòng 135 ngày tới. Những người lính Mỹ còn lại sẽ rời khỏi đất nước sau 14 tháng nữa nếu Taliban hoàn thành các cam kết.

Văn bản này đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Taliban và chính phủ Afghanistan, nhằm mang lại một nền hòa bình lâu dài cho đất nước. Hoa Kỳ đã đồng ý tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán và dỡ bỏ lệnh trừng phạt cho các thành viên Taliban vào tháng 8, miễn là các cuộc đàm phán bắt đầu theo kế hoạch. Lãnh đạo Taliban, Hibatullah Akhundzada kêu gọi tất cả các chiến binh trân trọng và tuân thủ thỏa thuận.
____________
NHẬN XÉT
___________

Ai bảo LS không lập lại?

Đọc bản tin mà nhớ Hiệp Định Paris năm 1973 cho cuộc chiến Việt Mỹ vừa qua (1955–1975).

Số phận của bọn làm tay sai cho Mỹ sẽ ra sao ... ngày sau?
Lại sẽ có màn chạy ,,, tụt quần, di tản nữa! Số phận bi thương của Nam VN nửa thế kỷ trước vẫn không chịu học thuộc.

ĐC