icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2790 >

Có bao nhiêu kiều dân Vatican - thần dân thành Rome- trên lãnh thổ Việt Nam?



Trên trang SH vài tác giả hay nhắc đến giáo dân Việt là “thần dân thành Rome” làm tôi có một chút thắc mắc.

Như mọi người đã biết Vatican (gốc là Vaticanus, tên do dân La mã gọi thời trước Ki-tô) vốn là hang ổ của mọi tội ác và đểu giả luôn mang hai mặt nạ

1) thường rêu rao là “đất thánh”, (dựa vào "bộ kinh" do Hoàng Đế La mã Constantine đệ nhất ra lệnh thu thập và bắt thần dân La Mã phải gọi là Kinh "Thánh" qua một sắc lệnh sau công đồng Nicea ở thế kỷ thứ 4 TL.

2) một quốc gia độc lập (rộng khoảng 100 mẫu) do Benito Mussolini ban cho theo hiệp ước Lateran ký ngày 11 tháng 2 năm 1929 (có nghĩa là đã độc lập mới được 90 năm).

Vậy cớ sao Nhà nước Việt Nam hiện nay không làm một cuộc điều tra dân số xem có bao nhiêu dân địa phương theo đạo Ca-tô và bao nhiêu kẻ người Việt gốc Vatican, hay còn gọi là kiều dân Vatican, để có một chính sách đối xử dứt khoác với thành phần phản động này. Nếu vi phạm pháp luật hiện hành thì nên bỏ tù hay trục xuất về Vatican, quê hương gốc của chúng? Nên có một hiệp ước trao trả và tiếp nhận tội phạm giữa VN và Vatican tựa như VN đã ký với vài nước tây phương khác.

Mong các vị trong chính quyền VN có câu trả lời thích đáng.

Dê Xù