icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2693 >

Chúng ta là Nạn Nhân Ca-tô Giáo (NNCG) chứ không phải TNCS

Ghi chú của SH về các chữ tắt trong các thư:
VNCH = Việt Nam Cộng Hòa
MBVN = Miền Nam Việt Nam
VNDCCH = Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
TNCS = Tỵ Nạn Cộng Sản
Ủng hộ ý kiến của ông Giác Hạnh về sự minh xác mới sau nhiều năm tìm hiểu:
"Chúng ta đều là Nạn Nhân Công Giáo La Mã"


Subject: Re:_PHVg_GÓP_Ý_VỀ_HĐ.GENÈVE_1954 Re:_Lời_di_ngôn_giảng_dạy_c ủa_Chủ_Tịch_Hồ_Chí_Mình dành_cho nhân_dân_Việt Nam Hoàng_Chí_Bảo
From: giac hanh
Date: Sun, September 09, 2018 5:01 am

Đúng. Có điều là chúng ta nên tiến hành phát động Tinh thần khai phóng sự thật đó cho rộng đường quần chúng đồng bào hải ngoại nạn nhân TCG chứ không là tị nạn VC.

Tất cả chúng ta là Nạn Nhân CG (NNCG) chứ không phải TNCS.

Dân miền Nam và Quân dân cáng chính VNCH chính họ là thành phần NNCG từ 1954. Đây là điểm ta cần phát động phong trào NNCG.

Nên nhớ Pháp thua VM. Pháp chấp nhận thi hành HĐ Genave 54. NHƯNG LƯU Ý ĐIỂM SAU LÀ MẤU CHỐT CỦA ĐẠI NẠN NNCG:

1. Mỹ là Đồng minh Pháp tất tuân thủ HĐ Genève. Nhưng chính nó tiếp nối lập VNCH và gây chiến tranh tất là Mỹ không chấp hành là vi phạm HĐ54.

2. Để trí trá không vi phạm. Nó làm ba việc gian dối.
2.1. Lập VNCH bất hợp pháp.
2.2. Để người Việt gây ra điều bất hợp pháp đó là bọn TCG VN. Và để nguỵ trá bịp bợm toàn dân. Nó lại tuyên bố đã chống Pháp bằng cách lật đổ chế độ Bảo Đại để danh chính ngôn thuận là VNCH cũng đã có công chống Pháp. Nhưng công đó là cướp công và chống Pháp sau khi nó đã tan biến ở VN không còn người Pháp.
2.3. Bịp bợm hơn nữa là HK không trực tiếp nhanh chóng đưa quân vào VN thế Pháp ngay sau khi Pháp rời VN là 1955. Mà đến một thập niên sau Mỹ mới đưa quân vào VN sau khi sự kiện Pháp chiếm VN có thể đã đi vào lịch sử. Do dó cuộc tiến công của HK phải tiến hành tại VN sau một thập niên theo tiến trình phá vỡ HĐ54. Cả Diệm đa leo lưng cọp có chấp thuận cho Mỹ đưa quân vào thì công khai bị mang tội phản quốc, mà chống lại chủ HK thì coi như tôi đời. Do đó Diệm là con chó phải chết. Diệm không có chính nghĩa, là thằng phản quóc, thằng phản chủ ba lần, và không bao giờ là thằng tổng thống anh minh.

3. Kế tiếp là chế độ VNCH2 vi phạm HĐ 54 đã bị lên án và cuối cùng Mỹ chấp nhận thua và tuân thủ HĐ54 bằng ký HD Paris để tôn vinh tinh thần HĐ54. Và do đó VNCH2 phải tan biến đúng theo HĐ 54. Cho nên VNCH là phi pháp.

GH
_________________
On Sun, 9/9/18, Pham Hoàng Vương wrote:

On Aug 26, 2018, at 11:36 AM, Pham Hoàng Vương wrote:

Hiệp Định Genève 1954, TẠM THỜI chia 2 vùng kiểm sóát, MBVN do VNDCCH kiểm soát. MNVN do Giặc Pháp tạm trú. Sau 2 năm, toàn bộ hệ thống Thực dân Pháp tại Đông Dương (Việt, Miên, Lào) phải rút về bản quốc Pháp, trước khi trao trả nền độc lập cho các Quốc gia Đông Dương.
Riêng VN được tổ chức Tổng Tuyển Cử, toàn dân VN chọn thể chế cầm quyền một nước Việt Nam thống nhất. Nói HĐ.Genève 1954 chia 2 đất nước VN một cách VĨNH VIỄN là nói sai tinh thần Hiệp Định nầy. Phải công tâm mà nói, lúc nầy Huê-Kỳ là đồng minh của giặc Pháp hay đúng ra là ông chief của giặc Pháp.
Biết rằng bạo sách thực dân đã lỗi thời, những nước thực dân Anh và Tây phuơng đã lần lượt trao trả độc lập cho các thuộc địa, nên Mỹ buộc giặc Pháp rút lui đồng thời bồng tên chien-tử Ngô Đình Diệm về SG đặt làm Thủ Tướng của cái gọi là QGVN do Bảo Đại là Quốc Trưởng bù nhìn của giặc Pháp (không ngự ở Sài Gòn mà ở Canne).
Tuân hành KỊCH bản mà Mỹ soạn sẳn, Diệm Ú lật đổ ông Quốc Trưởng của mình, biến cái QGVN thành nước VNCH và tự phong là TỔNG THỐNG. Đám cha con giáo dân Công Giáo Mít gọi tôn theo kiểu “Hai Tàu” là Ngô Tổng Thống.
“Ngô Tổng Thống” viện lẽ VNCH và Mỹ không có ký thuận Hiệp Định Genève 1954, nên họ không có trách nhiệm tổ chức Tổng Tuyển Cử vào năm 1956 theo tinh thần HĐ quy định. Thế là chính Huê-Kỳ chỉ đạo Ngô Đình Diệm trong việc manh tâm chia cắt bức dư đồ VN ta ra làm 2 mảnh VĨNH VIỄN. Đặt VNCH nằn “tiền đồn của thế giới tự do”. Và chiến tranh chết người, tàn phá quê huơng kéo theo sau 20 năm ...như mọi người đều biết.

Bảo Chủ Tịch VNDCCH / Hồ Chí Minh cố tâm cưa đôi nước VN, thì QĐNDVN không phải hy sinh xương máu trong suốt 20 năm dài mới thống nhất 2 miền Nam-Bắc làm chi ? Quy tội cụ Hồ chia đôi VN vĩnh viễn, là hành động vu cáo , là phi lý, là luận điệu nô tài của đám chien tử Công Giáo Mít đặt lên người ái quốc và cố ý duy trì thù hận triền miên. Bọn Công Giáo Mít không hiểu yếu nghĩa câu hát :
“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây”, là gì ? Đàng nào cũng vậy, cũng là nô lệ, người VN yêu nước không hề chấp nhận. Thế sao Cha con chiên nô Công Giáo Mít cứ khăng-khăng đòi làm nô-lệ giặc Tây thôi ?

PHVg

Sent from my iPad
______________________________
On Aug 25, 2018, at 11:40 PM, Nhon Nguyen wrote:

VỌNG NGỮ GIÁC HẠNH

" Vào thời kỳ năm 1953 đến 1961. Đảng Cộng Hòa Mỹ cầm quyền. Chính sách giáo điều của bọn Công giáo HK nắm trọn chính sách kỳ thị chủng tộc. Cho nên nó là nguyên do gây nên chia đôi đất nước VN của chúng ta. Chính bọn nó và những tên nô lệ thánh giá cũng đúng những năm tháng đó tàn sát dân tộc VN để hình thành nước VN Công giáo. Sự thật lịch sử ai không chối cãi được. " ( Giác Hạnh )

[...]
(Tòa soạn xin lỗi không thể đăng những lời lẽ của người này vì không có câu nào phản biện cả, còn lại ... không phù hợp với tiêu chuẩn ngôn ngữ)