icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2529 >

Chuyện giặc Tây đang còn nhiều khuất tất, còn dính líu đến một bộ phận CG hiện hữu

On Wednesday, April 4, 2018, 1:59:09 PM PDT, wissai wissai@yahoo.com [DiendanDanToc] wrote:

Tôi rất tâm dắc với bài viết của nick phamthduy_21@yahoo.com dưới đây.
Xin quý vị lưu ý câu văn mờ ám, gian xảo xỏ lá của tên chien/chó PTK khốn nạn, mê tín, u muội, khi hắn viết như thế nầy:

“thì kẻ nào là "Tội đồ" (nối giáo cho giặc) khi Việt Nam "một ngàn năm bị đô hộ bởi giặc Tầu"...mà trước đó Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam khá lâu ???”

Theo tôi biết , trong lịch sử Nước Việt , không có vị tu sĩ Phật Giáo nào chạy theo Tàu chống lại đồng bào Việt như tên linh mục Trần Lục đã làm thế thời VN bị Tây chiếm. Nếu tôi sai lầm, xin quý vị cao kiến chỉ bảo.

Thằng PTK là một thằng bảo vệ tà đạo của nó đến cùng. Nó ngu mới theo một đạo có những giáo điều đi ngược lại Logic, Common Sense, và Kiến Thức Khoa Học. Một người tự trọng, biết suy tư, có Kiến Thức, không thể nào chấp nhận một tà đạo như thế, trừ khi đã bị tẩy não, nhồi sọ, hồi còn nhỏ; hay là những kẻ sắp chết, sợ sệt, chạy theo những hứa hẹn rữa tội, cứu rỗi viễn vong, rẻ tiền, không kiểm chứng, phản kiến thức khoa học, Logic, và Common Sense; hoặc những kẻ ở tù VC chạy theo tà đạo để mong được qua Mỹ tỵ nạn.

Sanh ra là Người thì phải sống ở đời như Người, nghĩa là biết suy nghĩ, trọng Sự Thật, không gian dối, chớ không thì dù là có hình dáng là người nhưng tâm tính là chien, chó, ăn phân và sủa bậy như tên PTK. Thằng PTK, như nhiều thằng viết trên diễn đàn như thằng già Góp Gió Sáu Bò Vàng Chó Nhẩy Bàn Độc và Thằng Tâm Minh ngu dốt ăn gan người và thích vu cáo, càng viết thì càng lộ rõ cái thú tính chó má của bọn chúng.

Trân trọng,
Wissai

Ainsi Parlait/Thus Spoke/Así Dijo Wissai
wissai.wordpress.com
_______________________
On Apr 4, 2018, at 12:35 PM, ThDuy Pham phamthduy_21@yahoo.com [DiendanDanToc] wrote:

Thưa quí vị,

Chuyện giặc Tàu đã nằm trong lịch sử, không ai chối tội hoặc bào chữa cho mấy tên Việt gian nào cả. Không ai đòi tôn vinh tên gián điệp cho giặc Tàu nào cả. Nhưng chuyện giặc Tây đang còn nhiều khuất tất, còn dính líu đến một bộ phận CG hiện hữu, mạnh mẽ và mài miệt bao che, biện bạch cho những hành động Việt gian, vinh danh những tên gián điệp và kẻ phản quốc, lấp liếm tội ác của mình bằng cách luôn luôn chĩa mũi dùi vào Cộng Sản, chụp mũ những ai vạch trần sự thật, không cho nói đến giặc Tây. Vì thế, đó là điều gây tranh cãi mãnh liệt hiện nay.

Xin phép cho tôi nhận xét. Hiện có 3 khuynh hướng:

1- Chỉ chống CS, và nhất là CSVN mà thôi, và đôi khi, hoặc luôn luôn bênh vực CGVN. Nhóm này phủ nhận tất cả công trạng của CSVN đối với lịch sử. Đối với thời hiện đại thì đổ tội cho CSVN tất cả những gì tiêu cực, không hề nói đến những tích cực của đất nước.

2- Chống CGVN vì những tội ác đối với dân lương, nhưng lại luôn kèm theo chống CSVN. Khuynh hướng này bị ảnh hưởng tuyên truyền của nhóm 1 ở trên, nhập nhằng giữa những việc tiêu cực của hiện tại trong nước và phủ nhận hoặc lờ đi công trạng đánh ngoại xâm, giành độc lập và thống nhất của CSVN trong lịch sử.

3- Chống CGVN vì những tội ác trong dòng lịch sử đối với dân tộc nói chung, dẫn chứng cụ thể bằng tài liệu khó phủ bác. Xem chuyện thời nay như thời sự, không nằm trong vấn đề bàn cãi. Nhóm này thường bị nhóm 1 và 2 chụp mũ.

Cám ơn quí vị đã đọc đến đây, và xin nhường lại cho quí vị có ý kiến...

D. Thanh
______________________
On Wednesday, April 4, 2018, 2:00:59 AM PDT, Pham Trung Kien wrote:

Kính chào Quý Đồng hương và Quý vị quan tâm

Cám ơn ông Trần Quang Diệu đã post bài viết của tác giả Bùi Kha trên tờ báo "Tôn giáo và Dân tộc" của csvn

Nhưng thiển nghĩ... Ông Bùi Kha dù với tà tâm, ác ý, kỳ thị Công giáo, cố ý muốn xuyên tạc, vu cáo để bôi nhọ "Công Giáo" cách mấy, thì cũng không thể lấy tay che ánh sáng mặt trời...

Khi Đạo Công Giáo du nhập vào Việt Nam ở thế kỷ XVI, và khi Pháp chiếm Việt Nam thời 1858 thì ông Bùi Kha (cả Trần Quang Diệu và những người trong Sáchhiếm.net) vẫn còn chỉ là "không khí"...

Bối cảnh lịch sử Việt Nam với "một ngàn năm nô lệ giặc Tầu, một trăm năm nô lệ giặc Tây"!!!...Nay đem chuyện "một trăm năm nô lệ giặc Tây" để đổ lỗi cho Công Giáo", vì Đạo Chúa mới du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ XVI..

.. .thì kẻ nào là "Tội đồ" (nối giáo cho giặc) khi Việt Nam "một ngàn năm bị đô hộ bởi giặc Tầu"...mà trước đó Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam khá lâu ??? => Mong các vị hãy động não suy nghĩ, đừng vu oan, giáng hoạ ... ấu trĩ, hàm hồ!

Những gì ông (Kha) viết chỉ dựa vào một số bài viết của những kẻ chống báng Đạo Chúa "Sát tả bình Tây" (Phong Trào Văn Thân), và đám đạo tặc gây ra "Biến Động Miền Trung" (Liên Thành) cùng với "Giặc Thầy Chùa" (của ông Đặng Văn Nhâm).

Muốn biết Đạo Công Giáo như thế nào, hãy bấm vào đây; đọc và suy nghĩ; => https://vi.m.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam

Trích;.. “. Với các đóng góp của Công giáo cho Việt Nam. Do hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, người Công giáo Việt Nam còn đóng vai trò quan trọng: là lực lượng xã hội đầu tiên nối với văn minh phương Tây từ nửa cuối thế kỷ XIX, từ Nam kỳ rồi lan ra cả nước. Nhiều xứ họ đạo bỗng nhiên trở thành một đơn vị hạt nhân cho việc hiện đại hóa cả về kinh tế, kỹ thuật và quan hệ xã hội.

Khi truyền đạo cho người Việt Nam, khó khăn đầu tiên mà các giáo sĩ vấp phải là sự khác biệt về ngôn ngữ và văn tự. Bởi vậy họ đã dùng bộ chữ cái Latinh quen thuộc có bổ sung thêm các dấu phụ (mà một số ngôn ngữ phương Tây như chữ Hy Lạp đã từng làm) để ghi âm tiếng Việt – thứ chữ này về sau được gọi là chữ Quốc ngữ.


Chữ Quốc ngữ là thành quả công sức tập thể của các tu sĩ Dòng Tên người Bồ Đào Nha, Ý và những người Việt đã từng giúp họ học tiếng Việt, cùng với vai trò phiên dịch ban đầu của người Nhật.

=> Những kẻ cố tình đả kích Công giáo trong ý đồ gây chia rẽ khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc đều là "Tội đồ" của Dân tộc Việt Nam!
Trân trọng
Phạm Trung Kiên