icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1344 >

Chính trị Mỹ: cũng đảng cử dân bầu, chỗ nào có sao, và chỗ nào không có sao?

Subject: ***_chính_trị_ Mỹ_cũng_"đảng_ cử_dân_bầu"_!!_có_sao_đâu_?!
From: Mike Wilson
Date: Thu, March 03, 2016 8:50 am

1. Đảng Cộng Hòa Mỹ có tất cả 2472 đại biểu cử tri đoàn đảng bộ

2. Trong các kỳ tranh cử sơ khởi đảng bộ (nội bộ đảng) tại các bang, ứng viên Tổng Thống nào đạt 1237 phiếu đại biểu trở lên, thì được chỉ định làm ứng viên TT của đảng Cộng Hòa.
(SH chú thích - Cử tri đoàn là những người đóng góp cho đảng nhiều nhất và đi họp đảng thường xuyên. Dân chúng ngoài cử tri đoàn không có quyền quyết định chọn ứng viên TT. Dân chỉ được bầu người nào đã được cử tri đoàn đề cử))

3. Nếu không ai đạt đến 1237 số phiếu trong các kỳ bầu sơ bộ (primaries) thì tại Đại Hội Đảng, cử tri đoàn phải bầu chọn ứng viên TT

4. Nếu việc bầu chọn tại Đại Hội đảng đi đến ngõ cụt (deadlock) thì tất cả 2472 đại biểu cử tri đảng bộ sẽ không còn bị ràng buộc bởi cách bỏ phiếu ban đầu, mà sẽ được tự do thương lượng chính trị (đổi chác lợi ích) để bầu chọn một ứng viên thỏa hiệp, đại diện đảng tranh cử TT

5. Trong trường hợp này, ý dân bị gạt ra ngoài, mà nội bộ đảng, qua trao đổi lợi ích và quyền lực, chỉ định người đại diện đảng ra tranh cử TT

6. Tại kỳ tranh cử TT Liên Bang, thông thường chỉ có 2 đại diện (Dân Chủ và Cộng Hòa) tranh cử, hoặc hiếm khi mới có thêm một ứng viên độc lập

7. Việc bầu chọn TT Mỹ cấp liên bang có 2 cách song hành: bầu chọn phổ thông (do dân bầu), và bầu chọn bằng cử tri đoàn cấp liên bang (Electoral College)
(SH chú thích - Ở cấp tiểu bang, chỉ cần số dân ủng hộ đảng nào cao hơn thì tất cả con số cử tri đoàn của đảng đó sẽ được xem như phiếu của tiểu bang đó . Và sau hết, các con số cử tri đoàn trong toàn quốc, chứ không phải số phiếu của dân, được cộng lại để quyết định kết quả)

8. Trong trường hợp một ứng viên TT thua phiếu phổ thông (do dân bầu) nhưng thắng phiếu cử tri đoàn liên bang, thì vẫn được chọn làm Tổng Thống nước Mỹ

(ví dụ : George W. Bush thua Al Gore do dân bầu trực tiếp nhưng vẫn lên làm TT Mỹ năm 2000, vì thắng phiếu cử tri đoàn, trong đó số phiếu cử tri đoàn tại Florida bị Tòa Án Tối Cao đem giao cho George W. Bush bằng cách không cho đếm lại số phiếu chưa xác định của dân !)

9. Ngay từ tiến trình bầu chọn TT Mỹ, ý dân cũng không được phản ánh và tôn trọng 100%

10. Khoan nói đến các thủ đoạn, áp lực, mặc cả, ngã giá sau hội trường chính trị, để chọn một Tổng Thống

11. Việc George W. Bush được lên làm Tổng Thống đến hai lần là một vết nhục cho nước Mỹ và hệ thống chính trị của nó .

12. George W. Bush là vị Tổng Thống suýt làm khánh tận nước Mỹ, đẩy nước Mỹ vào chuyện phiêu lưu xâm lược tại Trung Đông, và là vị TT Mỹ duy nhất trong lịch sử loài người, suýt bị ăn hai chiếc giày vào mặt tại Baghdad, Iraq !

13. Trong việc thẩm định bản chất chính trị Mỹ cần phải tỉnh táo đặt mấy câu hỏi :
- dân chủ chỗ nào ?
- dân nào làm chủ ?
- ai làm chủ dân ?
- dân nào được lợi, trong khi dân nào bị thiệt ?

14. Hễ tỉnh rồi, thì không ai theo đuôi ngoại bang để làm bậy !!!

nth-fl