icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1185 >

Góp ý với ông Vũ Linh Châu: "Người có giáo dục" biết dùng lý trí và tôn trọng sự thật

LTS: Những con chiên Việt Nam đừng bao giờ nói mình "không nói xấu các tôn giáo khác" và càng là chiên ngoan bao nhiêu thì càng không thể gọi là "người có giáo dục" theo nghĩa thông thường.
Lý do là người truyền giáo Alexandre De Rhodes đã ra sách Phép Giảng Tám Ngày, dạy cho các con chiên, ngay từ phút đầu tiên, chửi rủa các đạo khác (hệ thống tam giáo đã tạo thành nếp sống luân lý trong văn hóa Á Đông). Chúng tôi đã chỉ rõ từng trang nhiều lần trước đây, không cần lập lại. Nhà truyền giáo chửi thậm tệ nhà Phật, chửi rủa ông Khổng,... Vậy là người có giáo dục hay sao?
Ngày nay, các mục sư Tin Lành còn dạy phải khinh rẻ chê ghét hình ảnh Con Rồng nữa.
Toàn bộ các "tôi tớ Chúa" ở Việt Nam là những kẻ "thực dân tinh thần" rất ác mồm, ác miệng, và ác tâm, đang xâm chiếm dân tộc ta.
Tóm lại, người Cuồng giáo không thể nói đạo đức, lại càng không thể nói có giáo dục. (SH)

____________________
From: Ri Nguyen
Date: Tue, November 17, 2015 6:24 pm
Subject: Re:_[DiendanDanToc]_"Người_có_giáo_dục"_theo_nghĩa_tín_đ ồ_một_Cuồng_Gi
áo_-_từ_"Tại_S ao_Tôi_Không_là_người_Kitô?"

Xin được góp ý với ông Vũ Linh Châu

Thưa ông Vũ Linh Châu

Theo tôi là một con người thì “Người có giáo dục là người biết dùng lý trí và tôn trọng sự thật. Kẻ vô giáo dục là kẻ không biết xử dụng lý trí để nhận biết đâu là sự thật, đâu là gian dối.”

[Theo Readfoundation.org. https://www.readfoundation.org.uk/blog/educated-vs-uneducated
Mentality of both groups can be delved into further where it is generally assumed that educated people are open-minded and uneducated people are closed minded. When a person has gained high quality education they most certainly have an advantage of greater knowledge about the world and other people. Uneducated people tend to follow the same paths and practices of their parents and what they experienced in their life and going forward the same mentality is passed onto their children who do not realise the importance of education through no fault of their own.]
Tâm tính của cả hai nhóm có thể được nghiên cứu sâu rộng hơn, trên bình diện phổ quát cho rằng người có học là những người đầu óc cởi mở và người vô học thì đầu óc khép kín. Khi một người đã đạt được giáo dục cao, họ chắc chắn có kiến thức nhiều hơn về thế giới và người khác. Người vô học có xu hướng đi theo đường hướng và hành động của cha mẹ của họ cùng những kinh nghiệm trong cuộc sống và tâm tính cha truyền con nối con cái đã không nhận ra tầm quan trọng của giáo dục đó không phải lỗi của chúng (đúng tâm tư xuy nghĩ cha truyền con nối của con Chiên Việt Nam).

Theo tiêu chuẩn đạo đức của người Việt Nam Con Rồng Cháu Tiên và có giáo dục thì bất cứ kể nào cổ võ con cái thù ghét, chống báng cha mẹ anh chị em mình, và ngay cả họ hàng thân thuộc đều bị coi là loài Côn Đồ, Mất Dậy Vô Loại. Huống chi kẻ khát máu cổ võ giết người.

Lời nói của “Chúa JESUS”(người ông và các con Chiên như ông tôn thờ) được trích từ “Kinh Thánh”.

* Luke 14:26 King James Version (KJV)
26 Nếu có ai theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em – đúng, ngay cả cuộc sống của mình - một người như vậy không được làm môn đồ của ta.

* Matthew 10:34-37 King James Version (KJV)
34 Đừng cho rằng ta đến để mang lại hòa bình trên trái đất. Ta không đến để mang lại hòa bình, nhưng với thanh gươm. 35 Vì ta đến để biến con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng;. 36 và kẻ thù trở thành thành viên trong gia đình của mình [a] 37 ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta; yêu con trai hay là con gái hơn ta thì không xứng đáng với ta.

*Luke 19:27 King James Version (KJV)
Những kẻ thù của ta, người đã không muốn tôn thờ ta - mang họ ra đây và giết chúng trước mặt ta.


Thưa ông Vũ Linh Châu, ông nghĩ thế nào về nhân vật “Chúa Jesus” ở trên? Câu trả lời của ông cho biết ông là người có học hay vô học.

Nguyễn

_____________________
On Tuesday, November 17, 2015 3:19 PM, "Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [DiendanDanToc]" wrote:

"Một điều buồn cười là trên diễn đàn có nhiều tên và mụ dốt và ngu, không có tư cách gì trình bày quan điểm của mình hoặc tranh luận, nhưng vì bản chất là chó thì thích sủa. Khi bị đối phương dồn vào ngỏ bí trong tranh luận thì giở trò mạ lị, vu khống hoặc chửi bới tục tằn để thỏa mãn thú tánh thấp hèn."
(Wissai - canngon.blogspot.com).
(xin bấm vào link dưới đây để xem toàn bài)

"Người có giáo dục" theo nghĩa tín đồ một Cuồng Giáo - từ "Tại Sao Tôi Không là người Kitô?"