icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1148 >

Quanh đề tài: Cuộc Trưng Cầu Dân Ý Truất Phế Bảo Đại Năm 1955

LTS: Càng ngày càng có thêm nhiều người hăng hái và công khai viết lên các diễn đàn nguyên nhân thực sự cuộc chiến Việt Nam, và đâu là kẻ thu lợi nhờ chiến tranh. Kết quả này đều do sự tiếp cận các tài liệu của các thức giả đã được phổ biến, như của tác giả Đào Văn Bình dưới đây chẳng hạn. Nhân đây, chúng ta cũng không quên ơn những tác giả tiên phong, theo thứ tự thời gian như:
- Giáo sư Lý Chánh Trung: "Những Ngày Buồn Nôn" (1971); "Tìm Về Dân Tộc" (1972); "Tôn Giáo và Dân Tộc (1973)
- Linh Mục Trần Tam Tỉnh: "Thập Giá và Lưỡi Gươm" (1978)
- Chu văn Trình: "Văn Sử Địa" (1986); "Sách Lược Gia Tô Thực Dân Thống Trị Toàng Cầu (1991)
- Cựu Thiếu Tướng Đỗ Mậu: "Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi" (1987)
- Cựu Tướng Nguyễn Chánh Thi - "Việt Nam: Một Trời Tâm Sự" (1987)
- Tiến Sĩ Cao Huy Thuần: "Đạo Thiên Chúa và Chủ Nghía Thực Dân" (1988)
- Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Thọ: "Bước Đầu của Sự Thiết Lập Hệ Thống Thuộc Địa Pháp ở Việt Nam"
- Ban Nghiên Cứu Đạo Giáo: "Tại Sao Không Theo Đạo Chúa" (1994)
- Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang: "Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư" (1998); "Thực Chất của Giáo Hội La Mã" (1999)
- Giáo Sư Trần Chung Ngọc: "Công Giáo Chính Sử" (1999); "Đức Tin Công Giáo" (2000); "Giê-Su là Ai? Giảng Dạy Những Gì?" (2002)
- Charlie Nguyễn: "Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm"; "Thực Chất đạo Công Giáo và các đạo Chúa" (2001)
- và các tác giả tiếp theo.
Sau cùng, chúng ta không quên ơn chủ nhân các diễn đàn thư tín đã cho phép phổ biến các bài vở công bố sự thật trên. (SH)

_________________________
From: Giac Hanh [mailto:giachanh2014@gmail.com]
Sent: Saturday, October 24, 2015 7:00 PM
Subject: Re: [DiendanDanToc] Cuộc Trưng Cầu Dân Ý Truất Phế Bảo Đại Năm 1955

Vấn đề chính ở đây là đại họa Công giáo mà chúng ta cần bắt đầu một tiến trình tái xác định lại vấn đề VN từ 1930s đến 1975.

Bảo Đại bù nhìn của Pháp, cũng là do bản chất con chiên làm vua bù nhìn.

Rồi con chiên Bảo Đại bị lật đổ vì thời thế Pháp thất bại, rồi đến lúc Vatican công giáo đi bước tàn bạo hơn thì đó là chúng thay thế con chiên bù nhìn Bảo Đại bằng con chiên Ngô Đình Diệm.

Cả hai Bảo Đại và Ngô Đình Diệm là con chó của Công giáo quốc tế.

Đại nạn Công giáo là thế. Bọn công giáo chúng lật đổ lẫn nhau là ai?

Không phải Công giáo tây phương, mà là bọn chó của Công giáo tây phương gốc Việt giết lẫn nhau tùy theo quyết định của chủ. Đó là lý do tại sao tôi thường nói Công giáo không phải là một tôn giáo, mà nó là một chủ nghĩa ý thức hệ nô lệ, nó biến thành phần đầu phục nó tự nguyện làm nô lệ trong vinh dự vã sẵn sàng giết tất cả ai không làm nô lệ theo chúng.

VNCH 2 chửi VNCH 1, VNCH 1 và VNCH 2 chửi VC. VNCH 1 và VNCH 2 giết Đại Việt, Tân Đại Việt, Hoà Bảo, Phật Giáo, Cao Đài là tại sao?

Tại vì bọn này là Công giáo. Và Đại VIệt, Phật Giáo, Tân Đại Việt, hàng chục đảng phái Quốc gia, Cao Đài, Hòa Hảo không là Công giáo.

Rõ ràng hơn nữa là do vì VNCH hai chế độ quá nhiễm chế độ chủ nghĩa thực dân, ý thức nô lệ, cho nên cả hai nền VNCH, cũng là hung thủ gây ra tội ác chiến tranh, toàn là do bàn tay bọn Công giáo mà ra. Bằng chứng cụ thể là qua các thời kỳ Chính phủ Quốc Gia, Chính phủ VNCH 1, VNCH 2. Ba chế độ này, không có ngày quốc khánh nào mà họ dám lên án giặc Pháp, trái lại trong các đại lễ, càng to lớn, thì càng to tiếng lên án các thành phần súc sanh, vô thần.

Nhưng súc sanh, vô thần đó là ai? Họ là các thành phần VN không Công giáo. Là thành phần VN chống Pháp, không theo Công giáo.

Cuộc chiến tranh VN là cuộc chiến tranh tàn sát tất cả người Việt không Công giáo. Do chính bọn Công giáo khai chiến. Hiểu chưa?

TẤT CẢ NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA CỘNG SẢN VÀ KHÔNG CỘNG SẢN, NẾU LÀ KHÔNG PHẢI TIN LÀNH, KHÔNG PHẢI CÔNG GIÁO. TẤT CẢ NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA LÀ NẠN NHÂN CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN NÔ LỆ. THỦ PHẠM CHÍNH GIẾT CHÚNG TA LÀ BỌN CÔNG GIÁO GỐC MÍT TỰ NGUYỆN LÀM NÔ LỆ.

Tôi điểm thẳng mặt thủ phạm chính gây ra cho đại nạn mà dân tộc ta phải chịu, đó chính là bọn Công giáo Việt gian mị danh Người Việt quốc gia gốc Công giáo và Tin lành.

Rõ ràng hơn nữa, kể từ khi chúng ta lên nét này nói ra trong ba năm qua, càng ngày có nhiều tên công giáo phản đối tôi, nhưng mục tiêu tôi vẫn tiến đến thành công đó là tôi đã vạch trần hai sự thật:

1. Sự thật chụp mũ nói VC cho chúng ta, thủ phạm là bọn Công giáo chống cộng. Từ khi tôi lên án, chúng ta đã thấy rõ, cộng đồng đã giảm đi rất nhiều nón VC chụp cho chúng ta rồi đó.
2. Sự thật Công giáo là thủ phạm gây ra tội ác chiến tranh cho dân tộc ta. Và chính thành phần công giáo chống cộng trên các diễn đàn hiện nay vẫn không thể có ngụy biện nào cãi được các lập luận của tôi và họ tất nhiên phải lựa nhiều cớ khác để chứng minh Ngô Đình Diệm của họ anh minh. Nhưng họ bị nhiều chiến hữu tôi lên án mạnh hơn, và cuối cùng họ phải chấp nhận Ngô Đình Diệm, chỉ là minh chủ của người Công giáo Việt gian, chứ không phải Tổng thống của toàn dân Miền Nam. Thì làm sao họ là Tổng thống của dân tộc Việt Nam?

Giác Hạnh
_____________________________

Vào 06:44 Ngày 24 tháng 10 năm 2015, “qtran” qtran@ec.rr.com [DiendanDanToc] đã viết:

Xin kính chuyển.
TTL
_____________________________
On Friday, October 23, 2015 8:31 AM, "Binh Dao daovanbinh@sbcglobal.net [CSVLKSG]" wrote:

Cuộc Trưng Cầu Dân Ý Truất Phế Bảo Đại Năm 1955


Đào Văn Bình



http://sachhiem.net/DAOVB/LS/DaovBinh01.php


Bản dịch của Đào Văn Bình

(California, Thanksgiving 2008)