Vũ Linh Châu xía vào chuyện người Phật giáo Việt Nam xây Việt Nam Quốc Tự để làm gì?
Subject: FW: Khởi c ông xây dự ng Việt Na m Quốc Tự mới / Thác h thức của ông Vũ Li nh Châu và các Con c hiên được trả lời
From: Tran Quang Dieu
Date: Tue, October 14, 2014 1:19 am
To: "chaulinhvu@yahoo.com" ,..
Ông con chiên Vũ Linh Châu hãy cứ thử tiếp tục hô hào, cổ võ cho những kẻ vong tâm phản quốc, trở thành Việt gian bằng tâm cảnh ô nhục khi phải "Cám Ơn Thực Dân Pháp!" (nguyên văn và nguyên cấu trúc trình bày của con chiên Vũ Linh Châu - ô nhục cho người có gốc cuội xứ anh hùng Tây Sơn Nguyễn Huệ - Bình Định!) chứ lý đúng là đừng có bày đặt xía vào chuyện người Phật giáo Việt Nam xây Việt Nam Quốc Tự để làm gì!
Điều mà con chiên Vũ Linh Châu (hay bất kỳ "thần dân của thành Rom" gốc Việt nào), nếu có liêm sĩ, biết sỉ nhục, biết hổ thẹn với lòng mình khi Ta đã, đang, và sẽ biết rằng mình vẫn còn là con dân đất Việt thì lẽ ra phải biết nhắc nhở đến chuyện là những "thần dân" của nước Vatican La mã giáo phải trả lại cho Nhân Dân đồng bào Việt Nam và người Phật giáo Việt Nam những đất đai, những cơ sở như chùa chiền đã từng bị "Công giáo" = giáo giặc ngoại bang như Giám mục Puginier đã cướp phá, san bằng để xây cơ sở nhà thờ cho triều chế chính trị núp dưới chiêu bài tôn giáo nhằm làm chuyện gọi là "thống trị hoàn vũ"!
Trái tim bằng vật thể của nhà sư Thích Quảng Đức đã từng và đang được bảo vệ cho dẫu bao lâu có mai một theo thời gian với lý vô thường, và người PGVN có mang tôn trí tại VNQT sau khi xây xong hay không cũng đâu có liên can chi đến con chiên Vũ Linh Châu? Bể mặt chế độ bạo tàn Ngô gia Đình Diệm tam đại Việt gian cho nên "hoài Ngô" khó chịu, trong đó có Vũ Linh Châu?
Này này! Bất cứ mọi nét hành vi gì gì khi con người nhân danh tôn giáo mà xâm tổn đến bề thế, đến vận mệnh quốc gia dân tộc Việt thì con chiên Vũ Linh Châu nên nhớ rằng hãy cùng với đồng bào mình mà bênh vực, bảo vệ nhau chứ đừng có nên xúc xiểm bá láp khi "kêu gọi" người ta phải làm chuyện "tréo cẳng ngỗng" là "Cám Ơn Thực Dân Pháp!" đó nghe chưa!
Chung điểm:
Một chính quyền như chính quyền CSVN hiện nay khi trao trả đất cho nhà chùa sau thời gian trưng dụng?
- Thế thì: Nước Vatican khi đã từng cướp đất cướp chùa thì cũng phải nên lo toan để thể hiện thái độ đạo đức cách đúng đắn mà trả lại cho khổ chủ vốn đã từng có cội nguồn gắn liền với mọi vận số dân tộc Việt có đến 1.500 năm trước khi "Công giáo" Vatican La mã du nhập vào VN (1533, dưới thời vua Lê Trang Tôn nhà hậu Lê).
Trần Quang Diệu
_________________
Date: Mon, 13 Oct 2014 10:02:51 -0700
Subject: Re: [DiendanDanToc] Khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự mới / Thách thức của ông Vũ Linh Châu và các Con chiên được trả lời
From: giachanh2014@gmail.com
Vậy Vũ Linh Châu giải thích Công giáo lưu giữ hay tôn thờ các xác của các tu sĩ CG?
Vậy Vũ Linh Châu giải thích Công giáo làm chính trị hay làm việc tôn giáo?
___________________
Vào Thứ Hai, ngày 13 tháng 10 năm 2014,
Hoang Thuc An hoangthucan@gmail.com [DiendanDanToc] đã viết:
Khoan dụng công lý luận. Tất cả đều vô ích. Hãy chờ xem - sự thật sẽ tới dù bạn không muốn nó vẫn tới, và chỉ có sự thật mới cứu được bạn.
hta
____________________
2014-10-13 17:31 GMT+02:00
Chau Vu :
2014-10-13 17:31 GMT+02:00 Chau Vu :
Thưa Qúi vị,
Rất mong sẽ được ông Hoàng Thục An và qúi vị, nhất là qúi vị Phật Tử thuần túy quan tâm:
"Nơi đây sẽ tôn thờ hay là sẽ LƯU GIỮ...."?
(Hai chữ đó khác nhau xa vời, xin xác định cho rõ ràng và nhất là xin luôn luôn tỉnh táo, thông minh, sáng suốt, khách quan, trung dung và cẩn trọng... Nhất là trong các vấn đề liên quan tới chính trị.
" CHÍNH TRỊ LÀ MƯU MÔ QỦI QUYỆT, TÔN GIÁO LÀ NGAY THẲNG THẬT THÀ".
(Xin nhắc lại, tôi đã phát biểu rằng: Trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức không thể còn tồn tại vì như vậy là phản khoa học và trái với giáo lý Phật Giáo).
Vũ Linh Châu
Phát biểu và chịu trách nhiệm, hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.
____________________
On Monday, October 13, 2014 5:43 AM,
Hoang Thuc An wrote:
... Công trình này sẽ kiến tạo một ngôi bảo tháp 13 tầng, cao 63 m, với ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần phụng sự và thống nhất của 13 tổ chức, hội đoàn, tông phái tham gia thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và cuộc vận động Phật giáo năm 1963.
Nơi đây dự kiến sẽ tôn thờ xá-lợi trái tim của Bồ-tát Thích Quảng Đức,
Tin này sẽ làm cho ông Vũ Linh Châu và các Con chiên Cần lao Công giáo (quốc doanh dưới thời Diệm) đã từng thách thức sẽ vô cùng thất vọng khi trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức sẽ được tôn thờ trong ngôi tháp 13 tầng biểu tượng cho sự thống nhứt 13 tổ chức, hội đoàn tông phái hình thành GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHỨT ngay sau khi nhà Ngô sụp đổ. Bởi vì cho tới nay tất cả các con chiên đều không có khả năng tin rằng trái tim của Ngài đã không cháy dù đã thiêu đi thiêu lại nhiều lần dưới những phương tiện đốt khác nhau dưới sự kiểm chứng của các nhà khoa học lẫn sự chứng kiến ký giả ngoại quốc.
hta.
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.