Subject: *** đảng Cộng Hòa Mỹ đã biến chất như thế nào ?
From: Mike Wilson
Date: Wed, October 07, 2015 9:51 am
1. Hai chính đảng của Mỹ thường phải điều chỉnh lập trường để chạy theo thời cuộc .
2. Có khi họ phải lập một phân nhánh mới để hấp dẫn quần chúng - như phân đảng Trà (T.E.A. party) mới đây.
T.E.A. = Tax Enough Already, đây là đảng kịch liệt chống thuế !
3. Vào thập kỷ 1850 đảng Cộng Hòa của Abraham Lincoln và William Seward chủ trương Đất Tự Do, Free Soil, dựa trên lập trường chống nô lệ để đối phó với phong trào di dân ra biên cương mới và định cư di dân tại các bang .
4. Trong thập kỷ 1920 Theodore Roosevelt điều chỉnh đảng Cộng Hòa
theo lập trường Tiến Bộ, Progressive, để đáp ứng đòi hỏi từ nhân dân
muốn tiết chế hiệu quả các hành vi (gian lận, bóc lột) của doanh nghiệp,
và bảo vệ quần chúng trước những biến động của công nghệ hóa.
5. Mặc dù Teddy Roosevelt thua tranh cử Tổng Thống, nhưng người chiến thắng là TT Woodrow Wilson lại đi theo lịch trình của lập trường tiến bộ ấy .
6. Năm 1956, để được tái cử TT, Dwight Eisenhower đã điều chỉnh lập trường đảng Cộng Hòa bằng cách đòi tăng lương tối thiểu và đòi tu chỉnh Hiến Pháp, cho phép phụ nữ bình quyền. Kết quả là ông đã thắng cử với số phiếu áp đảo (a landslide).
7. Kể từ thời Ronald Reagan, và đặc biệt là sau sự rã hoại của Liên Sô,
đảng Cộng Hòa ngày càng thiên về doanh nghiệp .
8. Họ chủ trương bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ đặc quyền của dân giàu, đánh phá công đoàn, đánh phá các công trình và quốc sách xã hội .
9. Họ chủ trương tài sản phải phân bố dồn lên thượng tầng trước, Sau đó mới rò rỉ (trickle down) xuống hạ tầng qua chi tiêu của giai cấp cực giàu . "Rò rỉ" là cách dùng từ trịch thượng, có phần đểu cáng, đối với đại đa số nhân dân .
10. Tuy mục đích là ưu tiên cho giai cấp cực giàu nhưng để kiếm phiếu đảng Cộng Hòa dùng những mánh khóe mị dân và đánh lạc hướng công luận bằng những vấn đề xã hội như giảm thuế, chống phá thai, chống hôn nhân đồng tính, chống nhập cư, cho tự do mua súng đạn, cho trẻ đi học trường tư, v.v.
11. Sau khi nắm quyền đảng Cộng Hòa lo bảo vệ dân giàu và giúp các doanh nghiệp quốc phòng làm tiền trên xương máu đồng loại bằng cách phiêu lưu gây chiến tại các nước nhỏ yếu, v.v.
12. Tựu trung, thì đảng Dân Chủ lo về kinh tế khá hơn cho dân .
The Republican faithful have a third-party option
Sam Tanenhaus, Bloomberg ViewBloomberg
Tin Đó Đây
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.