●   Bản rời    

Các Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Lên Tiếng Phản Đối Xiết Chặt Bầu Cử

Các Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Lên Tiếng Phản Đối Xiết Chặt Bầu Cử

Mike Wilson

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/M/MikeWilson_04.php

12-Apr-2021

Do động thái quá đáng tại các tiểu bang thân Đảng Cộng Hòa, đã có hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp họp trực tuyến để bàn thảo các biện pháp chống lại các dự luật "xiết chặt" bầu cử mà họ cho là kỳ thị dân da màu, giới hạn quyền bầu cử và gây tổn hại cho nền dân chủ.

Sau vụ thua bầu cử tổng thống Mỹ, đặc biệt tại các bang trước đây bầu cho Trump, các bang do đảng Cộng Hòa cai trị đang tìm cách xiết chặt luật bầu cử.

Đầu gấu sừng sỏ nhất là bang Georgia, nơi không chỉ làm Trump mất ghế tổng thống, mà còn làm mất hai ghế đại biểu Thượng viện, và do đó mất ưu thế đa số tại đây.

Luật "xiết chặt" bầu cử đã được thông qua tại bang Georgia, trong đó các thùng bỏ phiếu bị cắt giảm, người "tiếp tế nước uống" cho dân đứng chờ bỏ phiếu dưới nắng sẽ bị phạt hình sự "bỏ tù", và các kết quả bất lợi cho đảng Cộng Hòa sẽ bị các nhà lập pháp và lãnh đạo bầu cử Cộng Hòa nhảy vào, can dự, tước quyền các hội đồng bầu cử địa phương, để xem xét, định đoạt kết quả có lợi cho đảng của mình !

Theo Trung Tâm Brennan Tranh Đấu Cho Công Lý, một tổ hợp tư duy về chính sách công cộng: hiện có khoảng hơn 350 dự luật "xiết chặt" bầu cử khác nhau, đang được xem xét cân nhắc tại vài chục tiểu bang (thân Cộng Hòa) - mặc dù cuộc bầu cử tổng thống và lưỡng viện năm 2020 có rất hiếm, rất ít các trường hợp gian lận !!!

Do động thái quá đáng của đảng Cộng Hòa tại các bang họ cai trị, cuối tuần vừa qua đã có hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp (trong đó có các hãng hàng không, các hãng bán lẻ và các hãng sản xuất - tất cả đều thuộc hạng "nặng ký" của Mỹ) họp trực tuyến để bàn thảo các biện pháp có thể dùng để chống lại các dự luật "xiết chặt" bầu cử mà họ cho là kỳ thị dân da màu, giới hạn quyền bầu cửgây tổn hại cho nền dân chủ.

Nhìn toàn cảnh, đảng Cộng Hòa có khuynh hướng thiên vị doanh nghiệp, bị giai cấp đại gia mua chuộc, và số dân ủng hộ họ ít hơn so với số dân ủng hộ đảng Dân chủ, (vì số người trung lưu và nghèo bao giờ cũng đông hơn số người thượng lưu và giàu có)

Đảng Cộng Hòa do đó tìm cách lấy lòng quần chúng bằng các vấn đề mang tính văn hóa tín ngưỡng như chống phá thai, chống LGBT (đồng tính, dị tính, bất thường, chuyển giới, v.v.), chống di dân, chống da màu đi bầu, chống các biện pháp giúp dân nghèo mà họ cho là "lười biếng, ăn bám", v.v.

Do đường lối của đảng Cộng Hòa mang tính bảo thủ, và cực đoan đến mức phản động, đi ngược tiến bộ tư duy ... nên họ phải dùng mọi thủ đoạn gian dối để lừa bịp, chia rẽ và lôi kéo quốc dân

Một nhân tố khác, rất mạnh, là định kiến "nước Mỹ của Mỹ trắng", "Mỹ trắng tối thượng", "Mỹ trắng có công tạo dựng nước Mỹ", v.v.

Do định kiến này mà có kỳ thị chủng tộc tại Mỹ, và các phần tử phản động, phản tiến bộ, tìm đủ mọi cách để đàn áp quyền bầu cử, nói xấu đảng Dân chủ, bịa đặt các ngụy thuyết âm mưu để lèo lái công luận theo mục đích chính trị của họ.

"Donald J Trump" là tiêu biểu cho Mỹ trắng phản động, giả đạo, gian tà.

Những kẻ ủng hộ Trump, trong và ngoài chính quyền, đều gian dối như Trump: không phải họ ngu đần hay không biết Trump là gian tà phản động - mà chính họ gian tà phản động, "mạt cưa mướp đắng một phường với Trump" !!!

Không có kẻ nào ngu đần trong chính trị Mỹ, chỉ có sự khác biệt giữa ngay thẳng chân chính hay gian tà phản động mà thôi !

Trò tranh đấu vật lộn giữa thiện và ác sẽ còn tiếp tục dài dài ...

Trò chia rẽ hãm hại lẫn nhau giữa Cộng Hòa và Dân Chủ vẫn còn xảy ra như cơm bữa hàng ngày - mà cái phải trả giá chính là "võ đài dân chủ " của Mỹ, và cả toàn khối dân Mỹ đang làm khán giả !!!

Mike Wilson

phỏng dịch và bình luận

---------------

Tham khảo:

CEOs gather to speak out against voting law changes

https://www.usnews.com...

ASSOCIATED PRESS

A number of top executives and corporate leaders gathered online over the weekend to discuss what to do in response to changes to some state voting laws, according to multiple news reports.

The Washington Post reported that more than 100 leaders, including executives from major airlines, retailers and manufacturers – plus at least one NFL owner – talked about potential ways to show they opposed the legislation, which has already been signed into law in Georgia and is being considered elsewhere.

That includes halting donations to politicians who support the bills and even delaying investments in states that pass the restrictive measures, according to Jeffrey Sonnenfeld, a Yale management professor and one of the organizers.

The Wall Street Journal, citing unnamed sources who attended, said that Kenneth Chenault, the former chief executive of American Express Co., and Kenneth Frazier, CEO of Merck & Co., urged dozens of leaders to collectively call for greater voting access. Chenault and Frazier warned businesses against dropping the issue and asked CEOs to sign a statement opposing what they view as discriminatory legislation on voting.

The new statement could come early this week and would build on one that 72 Black executives signed last month in the wake of changes to Georgia’s voting laws, according to the newspaper’s report.

A number of companies and their leaders have spoken up on the issue in recent weeks. While Republican lawmakers – such as Senate Minority Leader Mitch McConnell – have derided such action, many activists and others say big business hasn’t gone far enough.

More than 350 different voting bills are under consideration in dozens of states, according to a tally from the Brennan Center for Justice, a public-policy think tank.

The Wall Street Journal reported that some executives on the call described some bills as either racist or restrictive, and several participants described their efforts as critical to democracy, rather than partisan.

While many companies indicated their support of a statement or further action, some remain reticent to speak out on a politically charged issue.

One executive from a Fortune 100 consumer-products company told the Wall Street Journal that while board members, employees and vendors are pressing leaders to speak out, doing so could put a bull’s-eye on the company.

A number of top executives and corporate leaders gathered online over the weekend to discuss what to do in response to changes to some state voting laws, according to multiple news reports Sunday. Brynn Anderson/AP file

Source: https://www.usnews.com...