Báo Cáo Cho Biết: Khi Chiếm Lại Một Thị Trấn Ở Syria,
ISIS Giết Hàng Chục Kitô Hữu
By Conor Gaffey/ europe.newsweek.com
https://sachhiem.net/SACHNGOAI/SH/SH5.php
11-Apr-2016
Một nhà lãnh đạo Kitô giáo Syria đã nói, "Các nhóm chiến binh ISIS đã làm thiệt mạng nhiều Kitô hữu" khi họ chiếm giữ thị trấn mà chính phủ Syria vừa mới giải phóng.

Một linh mục Ca-tô giáo đang kiểm tra thiệt hại ở tu viện Mar Elian tại Al-Qaryatain, Syria, ngày 8 tháng 4, 2016. Thị trấn này vừa được lực lượng chính quyền Syria lấy lại từ trong tay ISIS.
ISIS tràn vào thị trấn Al-Qaryatain trong tháng Tám năm 2015, bắt cóc ít nhất 230 dân thường bao gồm hàng chục các Kitô hữu ở thị trấn trung tâm Syria, nằm ở 104 km (65 dặm) về phía tây nam của Palmyra. Thị trấn có dân số khoảng 2.000 người Công giáo và Chính Thống Giáo Syria trước sự bùng nổ của cuộc nội chiến ở Syria trong năm 2011, nhưng con số này đã giảm xuống chỉ còn 300 trước khi ISIS nắm quyền kiểm soát.
Al-Qaryatain được tái chiếm bởi lực lượng chính phủ Syria với sự ủng hộ của các cuộc không kích của Nga trước đó trong tháng tư và báo cáo chỉ được bắt đầu nói lên đời sống của người dân trong thị trấn dưới các nhóm cực đoan. Thượng Phụ Ignatius Aphrem II, người đứng đầu của Giáo Hội Chính Thống Syria, nói với BBC hôm Chủ nhật rằng có 21 Kitô hữu bị giết khi ISIS mới chiếm được thành phố này.
Một số đã chết khi cố gắng chạy trốn trong khi những người khác đã bị giết vì đã vi phạm các điều khoản của hợp đồng mà họ đã ký kết tuân theo luật Hồi giáo, giải thích của các phần tử cực đoan. Hàng trăm các Kitô hữu ở Al-Qaryatain đã được báo cáo là bị buộc phải ký cái gọi là hợp đồng dhimmi, cho phép họ sống dưới sự cai trị ISIS trong thị trấn. Vị giáo chủ nói thêm rằng, năm Kitô hữu khác đang mất tích và được cho là đã chết, trong khi tiền chuộc đã được trao cho ISIS để đảm bảo thả phần còn lại của các Kitô hữu.
Cuộc nội chiến ở Syria đã có một tác động tàn phá đối với thành phần Christian của đất nước, trong đó khoảng 10 phần trăm dân số của Syria trước khi nổ ra cuộc xung đột. Quốc hội châu Âu tuyên bố, vào tháng 10 năm 2015, có khoảng 40 phần trăm dân Thiên Chúa giáo ở Syria, tức 700.000 người, đã trốn khỏi đất nước.
_____________
Tài liệu trong bài:
ISIS Kills Scores Of Christians In Retaken Syrian Town: Report
By Conor Gaffey On 4/11/16 AT 8:33 AM
Tham khảo https://europe.newsweek.com/isis-killed-scores-christians-retaken-syrian-town-patriarch-446132 4/11/16 AT 8:33 AM
Những tin liên quan:

- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói ISIS Vi Phạm Tội Diệt Chủng Chống Lại Các Giáo Phái Yazidis, Ki-tô, và Shiites
Lần thứ nhì, quốc hội tuyên bố một tội diệt chủng
[ISIS Is Committing Genocide Against Yazidis, Christians and Shiites: John Kerry -
It's the second time U.S. lawmakers have declared a genocide]

- ISIS Ngăn Những Người Ki-tô Còn Lại Không Được Rời Raqqa.
ISIS chặn những gia đình đã nộp thuế để ở lại, không cho họ rời thị trấn kiên cố này.
[ISIS Preventing Remaining Christian Families From Leaving Raqqa
ISIS is stopping several families, who have paid tax to remain, from leaving the embattled city.]
_______________________
Những Lúc Gieo Gió?
Những cuộc chiến tranh thập tự được sử gia ngày xưa gọi là "thánh chiến" cách nay đã ngót một ngàn năm. Thời đó, các kỹ thuật ghi nhận hình ảnh hoặc phương tiện chép sử rất khó khăn, lại khó phổ biến vì sự ngăn cấm của giáo hội nhà thờ. Những chi tiết về các trận đánh rất khó có được đầy đủ. Những mảng lịch sử được góp nhặt từ nhiều nơi do sự tiến bộ của loài người về mọi mặt nhân văn, khoa học, nhưng vẫn không đầy đủ, do đó không được chính xác, nên vẫn còn là đề tài tranh cãi.
1- Các cuộc thập tự chinh xảy ra vào thời gian nào?
Cuộc thập tự chinh đầu tiên đã được Giáo Hoàng Urban II khởi xướng tại Hội đồng Clermont năm 1095. Có sự tranh cãi về cuộc thập tự chinh cuối cùng. Những người theo "Thuyết truyền thống" muốn kết thúc các cuộc thập tự chinh vào năm 1291 với sự sụp đổ của tòa lâu đài thập tự chinh cuối cùng của Vương quốc La-tinh, thành phố Acre (trên bờ biển phía bắc của Thái hiện nay). Những người theo "Thuyết đa nguyên" không đồng ý, nhưng có một trong những ý kiến hay cho rằng đó là trận Armada của Tây Ban Nha vào năm 1588.
2- Những cuộc chiến tranh thập tự chinh xảy ra ở đâu?
Đây là một vấn đề gây tranh cãi trong lịch sử. "Thuyết truyền thống" sẽ hạn chế cuộc thập tự chinh đúng với cuộc thám hiểm nhằm hoàn lại hoặc bảo vệ Jerusalem. "Thuyết đa nguyên" (Tôi cũng coi bản thân mình như một) coi bất kỳ cuộc truyền giáo thám hiểm nào đều coi như một cuộc thập tự chinh vì những người tham gia có thề nguyền và được đặc quyền chiến đấu nên được coi là cuộc thập tự chinh. Nếu tính như vậy, thánh chiến đã xảy ra không chỉ ở Syria, Palestine và Ai Cập, mà còn ở Tây Ban Nha, Baltic (Latvia và Phổ), Ý, Sicily và miền nam nước Pháp.
Trang web usna.edu (United States Naval Academy) tóm tắt một vài nét chính ở trên như sau:
When were the crusades? The first crusade was launched by Pope Urban II at the Council of Clermont in 1095. There is controversy over the last crusade. “Traditionalists” would end the crusades in 1291 with the fall of the last crusader castle of the Latin Kingdom, the city of Acre (on the northern coast of present-day Israel). “Pluralists” disagree, but one good candidate would be the Spanish Armada of 1588.
Where were crusades fought? This is a matter of dispute among historians. “Traditionalists” would limit true crusades to expeditions aimed at recovering or protecting Jerusalem. “Pluralists” (and I count myself as one) regard any expedition preached as a crusade in which the participants took crusading vows and received crusading privileges should be regarded as crusades. If so, crusades were fought not onlyin Syria, Palestine, and Egypt, but in Spain, the Baltic (Latvia and Prussia), Italy, Sicily, and southern France. .
Trang Thời Sự